Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu từ Đông Nam Á khi tăng trưởng chậm lại

Cơ hội giao thương

18/09/2023 20:01

Trung Quốc đã cam kết tăng cường mua hàng từ các nước láng giềng Đông Nam Á khi tăng trưởng thương mại nói chung chậm lại do nhu cầu suy yếu trên toàn cầu và trong nước.

Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang cho biết hôm 17/9 tại một diễn đàn kinh doanh có sự tham dự của các đối tác trong khu vực: "Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm cạnh tranh và đặc biệt hơn từ các nước ASEAN".

Khối gồm 10 thành viên đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc kể từ năm 2020, vào khoảng thời gian căng thẳng với Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác bắt đầu căng thẳng nghiêm trọng hơn.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 5,6% do thương mại với các đối tác thương mại lớn là Mỹ và EU giảm sút. Nhập khẩu trong cùng kỳ giảm 7,6%, sau khi đơn đặt hàng cho cả màn hình LCD và sản phẩm thép giảm 27%.

Sự sụt giảm này được hỗ trợ bởi các chuyến hàng đến ASEAN, khu vực đang ngày càng chuyển hướng sang Trung Quốc thay cho Nhật Bản và các nước phát triển khác để mua hàng điện tử và máy móc rẻ tiền.

Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu từ Đông Nam Á khi tăng trưởng chậm lại - Ảnh 1.

Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh, Trung Quốc: Thương nhân Đông Nam Á mang sầu riêng và gỗ tếch, trong khi các công ty Trung Quốc trưng bày máy móc hạng nặng và xe điện. Ảnh do China-ASEAN Expo cung cấp

Bài phát biểu của Li đã khởi đầu hội chợ Trung Quốc-ASEAN kéo dài bốn ngày kéo dài đến thứ ngày 19/9 tại thành phố Nam Ninh phía nam. Ông Li kêu gọi các nước trong khu vực cải thiện khả năng kết nối và chuỗi cung ứng công nghiệp.

Thương mại giữa Trung Quốc và khối khu vực đã bị mất cân bằng, với việc Trung Quốc vận chuyển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn sang ASEAN trong khi nhập khẩu nguyên liệu thô và nông sản. Thâm hụt thương mại của ASEAN với Trung Quốc tăng 69% trong 5 năm tính đến năm 2022.

Sự mất cân bằng đã được thể hiện tại hội chợ khai mạc ngày 17/9, với số lượng lớn thương nhân Đông Nam Á bán đồ nội thất bằng sầu riêng và gỗ tếch. Mặt khác, các công ty Trung Quốc lại trưng bày máy móc hạng nặng, xe điện và các mặt hàng công nghệ cao khác.

Giám đốc điều hành của nhà sản xuất nhôm Quảng Tây Pinglu Group cho biết tại hội chợ: "Chúng tôi hy vọng sẽ giao thương nhiều hơn với các nước Đông Nam Á vì thị trường nội địa đang trì trệ". Vị giám đốc điều hành này nói thêm rằng "việc kinh doanh với các khách hàng lớn của chúng tôi ở Mỹ và châu Âu đang trở nên khó khăn hơn do vấn đề địa chính trị".

Trong khi tổng xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm, một điểm sáng đã nổi lên ở lĩnh vực ô tô. Nước này đã vượt Nhật Bản trong quý 1 năm nay để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2023, Thái Lan và Philippines nằm trong số 10 khách hàng mua xe Trung Quốc nhiều nhất, doanh số bán hàng của hai quốc gia này tăng 74% lên 2,7 triệu chiếc.

Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu từ Đông Nam Á khi tăng trưởng chậm lại - Ảnh 2.

Hội chợ đã phơi bày bản chất không cân xứng của thương mại ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: Nikkei

Bill Russo, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Automobileity có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết: "Xuất khẩu tăng có liên quan trực tiếp đến sự yếu kém trong nước khi các nhà sản xuất tìm kiếm một van an toàn để giảm bớt tình trạng dư thừa công suất".

Trong bài phát biểu của mình, ông Li cũng kêu gọi ASEAN phản đối "chủ nghĩa bảo hộ", ám chỉ rõ ràng đến chiến dịch giảm thiểu rủi ro do Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác dẫn đầu.

Safwan Nizar Johari, một quan chức lãnh sự quán Malaysia tại Quảng Châu cho biết: "Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi hàng ngày từ các doanh nghiệp Trung Quốc". "Các doanh nghiệp này nói rằng họ rất muốn đầu tư vào Malaysia".

Malaysia và nhiều thành viên ASEAN đã nỗ lực tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột Mỹ-Trung trong khi tận dụng sự sụp đổ kinh tế. Theo Boston Consulting Group, thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng trưởng khiêm tốn 6% từ năm 2017 đến năm 2022. Trong cùng thời gian, thương mại của ASEAN với Mỹ tăng 98%, trong khi thương mại với Trung Quốc tăng 95%.

Ca ngợi mối quan hệ hiệu quả của ASEAN với Trung Quốc, Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin cho biết hôm 17/9 trong bài phát biểu tại hội chợ, "sự hội nhập của nền kinh tế khu vực dự kiến sẽ vượt qua các rào cản để đạt được tiềm năng thực sự của thương mại ASEAN-Trung Quốc".

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement