Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn 'rất bấp bênh'

Kinh tế thế giới

15/01/2024 16:06

Một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế hàng đầu công bố hôm nay (15/1) cho thấy nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với một năm có triển vọng tăng trưởng thấp và sự bất ổn xuất phát từ xung đột địa chính trị, điều kiện tài chính thắt chặt và tác động đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo 'Triển vọng các nhà kinh tế trưởng' mới nhất được công bố hôm 15/1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hơn một nửa (56%) các nhà kinh tế trưởng dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ suy yếu vào năm 2024, trong đó hầu hết đều cho rằng tốc độ phân mảnh địa kinh tế sẽ tăng tốc. .

Báo cáo chỉ ra rằng triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm và không chắc chắn. Những thách thức bao gồm điều kiện tài chính eo hẹp, rạn nứt địa chính trị và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

43% các nhà kinh tế trưởng dự đoán các điều kiện không thay đổi hoặc được cải thiện, trong khi phần lớn đáng kể kỳ vọng thị trường lao động (77%) và điều kiện tài chính (70%) sẽ thư giãn trong năm tới. 

Bất chấp sự khác biệt trong dự báo tăng trưởng theo khu vực, không có khu vực nào được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng rất mạnh vào năm 2024, mặc dù kỳ vọng lạm phát cao đã giảm ở tất cả các khu vực.

Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn 'rất bấp bênh'- Ảnh 1.

Áp Lực Lạm Phát Giảm Bớt Khi Giá Toàn Cầu Giảm.

"Trong bối cảnh sự phân hóa ngày càng gia tăng, khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục được thử thách trong năm tới. Saadia Zahidi, Giám đốc điều hành của World cho biết, mặc dù lạm phát toàn cầu đang giảm bớt, tăng trưởng đang chững lại, điều kiện tài chính vẫn bị thắt chặt, căng thẳng toàn cầu ngày càng sâu sắc và bất bình đẳng đang gia tăng - nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hợp tác toàn cầu nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững".

Triển vọng kinh tế của Nam Á và Đông Á và Thái Bình Dương vẫn tích cực và phần lớn phù hợp với các cuộc khảo sát trước đây, với phần lớn kỳ vọng mức tăng trưởng ít nhất là vừa phải vào năm 2024 (lần lượt là 93 và 86%). Tuy nhiên, triển vọng của Trung Quốc thận trọng hơn, với 69% dự đoán tăng trưởng vừa phải do tiêu dùng yếu, sản xuất công nghiệp giảm và lo ngại về thị trường bất động sản.

Ở châu Âu, dự báo kinh tế đã xấu đi đáng kể kể từ tháng 9 năm 2023, với 77% số người được hỏi dự đoán tăng trưởng yếu hoặc rất yếu. Triển vọng ở Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi cũng mờ mịt, với khoảng 60% dự đoán tăng trưởng vừa phải hoặc mạnh hơn trong năm nay, giảm lần lượt từ 78% và 79%.

Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng ở Mỹ Latinh và Caribe, châu Phi cận Sahara và Trung Á đã được cải thiện, với những dự đoán hướng tới mức tăng trưởng vừa phải.

Khoảng 70% các nhà kinh tế trưởng tin rằng sự phân mảnh địa kinh tế sẽ gia tăng trong năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng các yếu tố địa chính trị sẽ góp phần gây ra biến động trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán toàn cầu, thúc đẩy nội địa hóa, củng cố các khối địa kinh tế và mở rộng sự chia rẽ Bắc-Nam trong ba năm tới.

Với việc các chính phủ ngày càng sử dụng nhiều công cụ chính sách công nghiệp, người ta gần như nhất trí mong đợi về việc tiếp tục thiếu sự phối hợp giữa các quốc gia. 

Trong khi 2/3 các nhà kinh tế trưởng dự đoán những chính sách này sẽ thúc đẩy các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế mới và các ngành công nghiệp quan trọng, vẫn còn lo ngại về áp lực tài chính gia tăng và sự chênh lệch giữa các nền kinh tế có thu nhập cao hơn và thấp hơn.

Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn 'rất bấp bênh'- Ảnh 2.

Nhân viên chuẩn bị Trung tâm Đại hội trước cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 13/1/2024. Ảnh: Reuters

AI sáng tạo dự kiến sẽ có tác động khác nhau giữa các nhóm thu nhập. Hầu hết các nhà kinh tế trưởng đều lạc quan về tính hiệu quả và lợi ích đổi mới của nó ở các nền kinh tế có thu nhập cao trong năm nay. 

Trong 5 năm tới, 94% dự đoán những lợi thế về năng suất này sẽ trở nên có ý nghĩa kinh tế ở các nền kinh tế có thu nhập cao, so với chỉ 53% ở các nền kinh tế có thu nhập thấp.

Gần 3/4 không mong đợi tác động tích cực thực sự đến việc làm ở các nền kinh tế có thu nhập thấp và quan điểm tương tự cũng được áp dụng đối với các nền kinh tế có thu nhập cao. 

Các ý kiến bị chia rẽ nhiều hơn về tiềm năng của AI trong việc nâng cao mức sống và tác động của nó đối với niềm tin, với cả hai kết quả đều có khả năng xảy ra cao hơn một chút ở các thị trường thu nhập cao.

(Nguồn: Business-standard)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement