Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Donald Trump gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phân tích

27/02/2019 11:27

10h40, đoàn xe của Tổng thống Mỹ vào đội hình, đưa ông Donald Trump tới Phủ Chủ tịch, gặp gỡ Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Lúc 10h40 đoàn của ông Trump đã rời khách sạn Marriott để đến Phủ Chủ tịch. An ninh trên các tuyến phố đoàn đi qua được siết chặt, trong khi cánh phóng viên và người dân tập trung đông bên đường hi vọng được nhìn thấy Tổng thống Mỹ.

11h ngày 27/2, Tổng thống Donald Trump tiếp kiến Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Ngay sau đó, khoảng 12h, ông Trump sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Các học sinh Việt Nam cầm cờ Việt Nam và Mỹ chào đón buổi hội đàm giữa Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch.
Các học sinh Việt Nam cầm cờ Việt Nam và Mỹ chào đón buổi hội đàm giữa Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch.
Tổng thống Donald Trump gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng thống Donald Trump gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đoàn xe chở TT Mỹ rời khách sạn Marriott từ cổng sau.
Đoàn xe chở TT Mỹ rời khách sạn Marriott từ cổng sau.
Tổng thống Donald Trump gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đây là lần trở lại Việt Nam thứ hai của ông Trump kể từ tháng 11/2017 khi ông chủ Nhà Trắng dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng và thăm cấp nhà nước Việt Nam sau đó.

Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam kết hợp dự thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 với Chủ tịch Kim Jong Un ở Hà Nội, ông Trump và lãnh đạo Việt Nam sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện đầu tư.

Trước đó, ngày 15-2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho Cục Hàng không Việt Nam. Chứng nhận này đồng nghĩa Việt Nam đã đủ tiêu chuẩn mở đường bay thẳng say Mỹ.

Trong quan hệ song phương Việt-Mỹ thời gian gần đây, quan hệ thương mại, đầu tư được xem là trụ cột quan trọng nhất.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement