Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thượng Hải, Bắc Kinh nới hạn chế COVID-19

Kinh tế thế giới

29/05/2022 16:56

Thượng Hải sẽ gỡ hạn chế với các doanh nghiệp từ tuần sau, trong khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ một số biện pháp kiểm soát dịch bắt đầu từ hôm nay (29/5).

Trung tâm thương mại 25 triệu dân của Trung Quốc đặt mục tiêu chấm dứt từ hôm thứ Tư, đợt phong tỏa kéo dài hai tháng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và chứng kiến nhiều cư dân mất thu nhập, phải vật lộn để tìm nguồn thực phẩm và đối phó với tình trạng cô lập.

Các đợt hạn chế COVID-19 gây đau đớn ở các thành phố lớn của Trung Quốc đi ngược lại với các xu hướng đã thấy ở phần còn lại của thế giới, vốn phần lớn đã cố gắng trở lại cuộc sống bình thường ngay cả sự lây nhiễm lan rộng.

Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc, sẽ chấm dứt nhiều điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trở lại từ ngày 1/6. Thành phố cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của mình, bao gồm giảm một số loại thuế đối với việc mua ô tô, đẩy nhanh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và đẩy nhanh việc phê duyệt các dự án bất động sản.

Thượng Hải, Bắc Kinh nới hạn chế COVID-19 - Ảnh 1.

Công nhân mặc đồ bảo hộ tập trung tại một con phố trong thời gian phong tỏa giữa lúc COVID-19 bùng phát ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Thượng Hải sẽ yêu cầu các ngân hàng gia hạn các khoản vay cho các công ty vừa và nhỏ với tổng trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (15 tỷ USD) trong năm nay.

"Chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ và sẽ tổ chức nối lại hoạt động lao động sản xuất của doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực khác nhau", phó thị trưởng Thượng Hải Ngô Thanh nói trong cuộc họp báo ngày 28/5, đồng thời cho biết thành phố sẽ "dỡ bỏ các hạn chế bất hợp lý" song không nêu chi tiết.

Thượng Hải hồi tháng 4 bắt đầu công bố "danh sách trắng" các nhà sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô, khoa học đời sống, hóa chất và chất bán dẫn được phép hoạt động trở lại.

Nhưng nhiều công ty ưu tiên có các nhà cung cấp không thể mở cửa trở lại và do đó họ vẫn phải đối mặt với các nút thắt hậu cần.

Nhiều giám đốc điều hành ngành cũng phàn nàn về việc COVID tồi tệ, vì họ cần tìm chỗ ngủ cho nhân viên cố gắng cách ly và thực hiện khử trùng nghiêm ngặt. Hầu hết các doanh nghiệp trong thành phố vẫn đóng cửa.

Ông Ngô Thanh nói rằng tất cả "danh sách trắng" sẽ bị bãi bỏ.

Trước đó, phát ngôn viên chính quyền thành phố Yin Xin cho biết Thượng Hải sẽ giảm bớt các yêu cầu kiểm tra từ ngày 1/6 đối với những người muốn vào các khu vực công cộng, để khuyến khích quay trở lại làm việc.

"Tình hình dịch bệnh hiện tại trong thành phố tiếp tục ổn định và được cải thiện", ông Yin nói, đồng thời cho biết thêm chiến lược của Thượng Hải là "hướng tới việc phòng ngừa và kiểm soát bình thường hóa".

Những người đi vào các địa điểm công cộng hoặc đi phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ, tăng so với 48 giờ trước đó.

Thượng Hải, Bắc Kinh nới hạn chế COVID-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một người đàn ông ở quận Tĩnh An, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27/5. Ảnh: AFP

Các dịch vụ xe buýt trong Khu mới Phố Đông, nơi có sân bay lớn nhất Thượng Hải và khu tài chính, sẽ hoạt động trở lại hoàn toàn vào ngày 30/5, các quan chức cho biết.

Plaza 66, một trung tâm mua sắm ở trung tâm Thượng Hải, nơi trưng bày Louis Vuitton và các thương hiệu xa xỉ khác, đã mở cửa trở lại vào hôm nay.

Các nhà chức trách đang từ từ nới lỏng các hoạt động, tập trung vào việc đưa hoạt động sản xuất trở lại.

Nhiều người đã được phép rời khỏi nhà và nhiều cơ sở kinh doanh có thể mở cửa trở lại, mặc dù nhiều người dân phần lớn vẫn bị giới hạn trong các khu nhà ở và hầu hết các cửa hàng chỉ mở cửa cho dịch vụ giao hàng.

Xe ô tô cá nhân không được phép ra ngoài nếu không có sự chấp thuận và hầu hết các phương tiện giao thông công cộng của thành phố đều bị đóng cửa. Các nhà chức trách vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết về cách thức dỡ bỏ khóa cửa.

Tại thủ đô Bắc Kinh, các thư viện, bảo tàng, nhà hát và phòng tập thể dục được phép mở cửa trở lại vào Chủ nhật, mặc dù có giới hạn về số lượng người, tại các quận không có trường hợp COVID cộng đồng nào trong bảy ngày liên tiếp.

Các quận Fangshan và Shunyi sẽ chấm dứt quy tắc làm việc tại nhà, trong khi phương tiện giao thông công cộng phần lớn sẽ hoạt động trở lại ở hai quận cũng như Chaoyang, quận lớn nhất của thành phố. Tuy nhiên, việc ăn uống tại nhà hàng bị cấm trên toàn thành phố.

Thượng Hải báo cáo chỉ có hơn 100 trường hợp COVID mới vào hôm nay, trong khi Bắc Kinh ghi nhận 21 trường hợp, cả hai đều phù hợp với xu hướng giảm trên toàn quốc.

Nền kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng này sau đợt sụt giảm của tháng 4 nhưng hoạt động yếu hơn năm ngoái và nhiều nhà phân tích kỳ vọng quý II sẽ giảm.

Sức mạnh và tính bền vững của bất kỳ quá trình phục hồi nào sẽ phụ thuộc phần lớn vào COVID, với biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao được chứng minh là khó bị xóa sổ và dễ bị quay trở lại.

Các nhà đầu tư đã lo lắng về việc thiếu một lộ trình để thoát khỏi chiến lược "zero-COVID" nhằm chấm dứt mọi đợt bùng phát dịch bệnh bằng mọi giá.

Thị trường kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs viết trong một ghi chú hôm thứ Sáu: "Chúng tôi kỳ vọng các chính sách sẽ được nới lỏng hơn nữa trên mặt trận tài khóa để thúc đẩy nhu cầu, trước áp lực giảm đối với tăng trưởng và sự không chắc chắn của tốc độ phục hồi".

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement