Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6

Ngân hàng

25/02/2023 08:11

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang đã tăng vào tháng trước với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6, dấu hiệu đáng báo động cho thấy áp lực giá cả vẫn cố thủ trong nền kinh tế Mỹ và có thể khiến Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Ngày 24/2, Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (không kể giá năng lượng và thực phẩm, core PCE) tăng 0,6% từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023 và cao hơn 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế Phố Wall trước đó dự báo core PCE - thước đo lạm phát mà Fed ưa thích, tăng lần lượt 0,5% và 4,4%.

Loại trừ giá lương thực và năng lượng dễ bay hơi, cái gọi là lạm phát cơ bản đã tăng 0,6% so với tháng 12, tăng từ mức tăng 0,4% của tháng trước. Và so với một năm trước đó, lạm phát cơ bản đã tăng 4,7% trong tháng 1/2023, so với mức tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 1,8% trong tháng trước so với tháng 12 sau khi giảm.

Dữ liệu về giá tháng 1 vượt quá mong đợi của các nhà dự báo, làm tiêu tan hy vọng rằng lạm phát đang giảm dần và Fed có thể tiếp tục thực hiện chiến dịch tăng lãi suất. Nó theo sau các dữ liệu gần đây khác cũng cho thấy rằng nền kinh tế vẫn bị lạm phát kìm hãm bất chấp những nỗ lực hết sức của Fed để chế ngự nó.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6 - Ảnh 1.

Khách hàng đi dạo quanh Siêu thị Walmart, ngày 9/2/2023, ở North Bergen. Ảnh: AP

Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng đầu năm nay, người tiêu dùng mua nhiều các mặt hàng sử dụng được lâu dài như xe có động cơ, nội thất và thiết bị gia dụng.

Người Mỹ cũng chi tiêu nhiều hơn cho các hoạt động giải trí và ăn uống tại nhà hàng.

Chi tiêu tiêu dùng tăng sau khi Chính phủ Mỹ tăng lương 0,9% đối với 65 triệu người hưởng trợ cấp an sinh xã hội.

Tuần trước, chính phủ Mỹ đã ban hành một thước đo lạm phát riêng, chỉ số giá tiêu dùng — cho thấy giá cả đã tăng 0,5% từ tháng 12 đến tháng 1/2023, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,1% của tháng trước. Tính theo năm, giá tiêu dùng đã tăng 6,4% trong tháng Giêng. Con số này thấp hơn nhiều so với mức cao nhất gần đây là 9,1% vào tháng 6/2022 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Kể từ tháng 3 năm ngoái, Fed đã tăng lãi suất cơ bản 8 lần. Tuy nhiên, mặc dù dẫn đến chi phí vay cao hơn cho các cá nhân và doanh nghiệp, thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Đó thực sự là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với Fed vì nhu cầu mạnh mẽ đối với người lao động có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng tiền lương và lạm phát nói chung. Các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 517.000 việc làm trong tháng 1 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4%, mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6 - Ảnh 2.

Nhà kinh tế trưởng Jeffrey Roach tại LPL Financial ở North Carolina cho rằng chính sách tiền tệ siết chặt hơn vẫn chưa tác động đến người tiêu dùng và cho thấy Fed có nhiều việc phải làm để làm chậm lại nhu cầu.

Ông nhấn mạnh báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ là tín hiệu cho thấy Fed có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào mùa Hè.

Fed được cho là giám sát thước đo lạm phát được ban hành hôm 24/2, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, thậm chí còn chặt chẽ hơn so với chỉ số CPI nổi tiếng của chính phủ.

Thông thường, chỉ số PCE cho thấy mức lạm phát thấp hơn CPI. Một phần là do giá thuê, vốn đã tăng vọt, có trọng số gấp đôi trong CPI so với PCE.

Chỉ số giá PCE cũng tìm cách tính đến những thay đổi trong cách mọi người mua sắm khi lạm phát tăng vọt. Kết quả là, nó có thể nắm bắt các xu hướng mới nổi, chẳng hạn như khi người tiêu dùng chuyển từ các thương hiệu quốc gia đắt tiền sang các thương hiệu cửa hàng rẻ hơn.

Fed dự kiến thực hiện thêm 2 đợt tăng lãi suất ở mức 0,25% vào tháng 3 và tháng 5 tới.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất lên 450 điểm cơ bản kể từ tháng 3 năm ngoái, từ mức gần bằng 0 đến phạm vi 4,50-4,75%.

(Nguồn: AP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement