Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ kết quả thi THPT bất thường ở Hà Giang

Phân tích

17/07/2018 22:17

Xét Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6756/VPCP-KGVX ngày 17/7/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề này.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã kịp thời, khẩn trương rà soát, xác minh kết quả thi bất thường của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy ưu điểm của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia những năm vừa qua, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Trong khi đó tại cuộc họp báo chiều 17/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra xử lý sai phạm trong vụ kết quả điểm thi THPT bất thường tại Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang.

Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định, tỉnh sẽ không né tránh; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm về kết quả điểm thi THPT tại địa phương.

Điểm của thí sinh đạt 27,5 điểm nhưng sau khi kiểm tra lại bị rớt tốt nghiệp. Ảnh Zing news
Điểm của thí sinh đạt 27,5 điểm nhưng sau khi kiểm tra lại bị rớt tốt nghiệp. Ảnh Zing news

Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý cho rằng, hành vi nâng điểm thi cho thí sinh đã vi phạm rất nghiêm trọng trong quy chế thi. Trong khi hàng triệu thí sinh trên cả nước nỗ lực, cần cù học tập với quyết tâm cao thì chỉ bằng hành vi của một cá nhân trong 2 tiếng đồng hồ, kết quả thi của 114 thí sinh đã thay đổi chóng mặt. Điều đó thực sự đáng buồn. Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công minh và khách quan để trả lại điểm thực chất cho các em, tạo sự công bằng cho các thí sinh và lấy lại niềm tin cho người dân trong tỉnh và cả nước.

Ông Quý cho rằng, đây là bài học xương máu cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Trong thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Giang sẽ khắc phục những thiếu sót trên. Về trách nhiệm của người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, quan điểm của UBND tỉnh Hà Giang là trách nhiệm đến đâu, sẽ xử lý đến đó chứ không thoái thác. Tỉnh Hà Giang không dung túng với những việc làm sai. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về những giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng của Bộ này cho biết: Qua bài học này, trong những năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục rà soát, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để bảo đảm tính nghiêm túc của kỳ thi.

Danh sách điểm thực của 37 thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển A1 cao bất thường. Ảnh Zing News
Danh sách điểm thực của 37 thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển A1 cao bất thường. Ảnh Zing News

Thông điệp gửi đến tất cả học sinh, sinh viên trong cả nước là không chỉ kỳ thi THPT Quốc gia mà trong mọi cuộc thi, mọi kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều hướng đến kỳ thi sạch, nghiêm túc, chính xác, khách quan. Tất cả những tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi dù ở địa vị công tác nào cũng sẽ được xử lý nghiêm, ông Trinh nêu rõ.

Thông tin tại buổi họp báo chiều nay, đại diện A83 Bộ Công an cho biết ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của các thí sinh. Ông Lương đã có thời gian từ 12h đến 14h38 ngày 27/6 chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về Phòng Khảo thí. Trong thời gian này, ông Lương đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Theo quan sát qua camera của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thì hiện tại không thấy có thêm cá nhân nào hỗ trợ ông Lương trong việc thực hiện hành vi này. 

Đại diện A83 cũng nhận định, với một khối lượng lớn các bài thi và chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, một mình ông Lương khó có thể hoàn thành công việc này. Với trách nhiệm được giao, A83 sẽ mở rộng điều tra để truy tìm đồng phạm giúp sức cho ông Lương nếu có.

Thí sinh đạt 27,5 điểm nhưng khi thẩm định rớt tốt nghiệp vì điểm liệt

Zing News dẫn thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết Hà Giang có 3 thí sinh trong danh sách 11 em có điểm số cao nhất kỳ thi THPT quốc gia 2018 nhưng khi thẩm định có kết quả thấp so với kết quả công bố.

Cụ thể, thí sinh T.T. (SBD: 05000...) có số điểm khá cao ở các môn: Toán 9,6; Vật lý và Hóa học đều 9,5; Sinh học 9,75. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, T.T. bị giảm điểm Toán xuống còn 6,2; Vật lý 4,75 và Hóa học 6,75.

Thí sinh thứ hai là H.L. (SBD: 5000...), học lớp chuyên Anh của THPT chuyên Hà Giang, có điểm số cao vượt trội: Toán và Tiếng Anh 9,8; Văn 8,5.

Sau chấm thẩm định, điểm của H.L. ở môn Toán còn 5,6. Môn Tiếng Anh 6,4.

Người thứ ba trong danh sách thí sinh điểm cao toàn quốc là V.A. (học lớp A - không chuyên tại trường THPT chuyên Hà Giang). Theo thống kê trước đó của Bộ GD&ĐT, V.A. đạt Toán 9,6; Ngữ văn 9,75; Ngoại ngữ 9,6.

Sau khi chấm thẩm tra, điểm Toán của V.A. là 7,4; Ngữ văn 6,25; Ngoại ngữ 3,2.

Bất ngờ nhất là thí sinh SBD 05001... có điểm số trước khi chấm thẩm định là Toán 9; Vật lý 9,5; Hóa học 9.

Sau khi chấm lại, môn Toán của thí sinh này đạt 1 điểm; Vật lý 2,75; Hóa học 3. Như vậy, thí sinh này trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). 

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement