Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thiệt hại của bão Gabrielle đến với người dân New Zealand

Nóng trong ngày

15/02/2023 10:34

Bão Gabrielle đã suy yếu và di chuyển khỏi New Zealand vào thứ Tư (15/2) khi các nhà chức trách ước tính hơn 10.500 người phải di dời khỏi nhà của họ trên khắp Đảo Bắc, bao gồm 9.000 người trên Vịnh Hawke's và 3.000 người đang trú ẩn trong các trung tâm dân sự.

Cơn bão Gabrielle, đã đến New Zealand vào ngày 12/2 trước khi đi xuống bờ biển phía Đông của Đảo Bắc, cắt đứt toàn bộ thị trấn, cuốn trôi các trang trại, cây cầu và gia súc, và những ngôi nhà bị ngập lụt, khiến người dân mắc kẹt trên mái nhà.

"Rất may, chúng tôi đã vượt qua cơn bão tồi tệ nhất nhưng chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm", Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Kieran McAnulty cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Cư dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề hiện đang được yêu cầu tiết kiệm nước và thực phẩm vì lo ngại thiếu hụt sau khi cơn bão buộc New Zealand hôm 14/2, phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ 3 trong lịch sử.

Các khu vực của Đảo Bắc của New Zealand, nơi có khoảng 75% trong số 5 triệu cư dân của đất nước sinh sống, đang phải hứng chịu cơn bão lớn thứ hai trong nhiều tuần. Những trận mưa kỷ lục vào tháng trước đã gây ra lũ quét và 4 người đã thiệt mạng sau đó.

Các đội cấp cứu hôm 15/2, đã tìm thấy thi thể được cho là của một lính cứu hỏa tình nguyện đã mất tích từ tối 12/2 sau một trận lở đất tại một cộng đồng bãi biển gần thành phố lớn nhất của đất nước Auckland, các nhà chức trách cho biết.

Thiệt hại của bão Gabrielle đến với người dân New Zealand - Ảnh 1.

New Zealand đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 14/2/2022, khi Bão Gabrielle quét sạch các con đường, làm ngập các ngôi nhà và khiến hơn 100.000 người mất điện.

Hai người khác đã được xác nhận đã chết ở Vịnh Hawke, một khu vực trên bờ biển phía Đông của Đảo Bắc. 

Các nhà chức trách ước tính hơn 10.500 người phải di dời khỏi nhà của họ trên khắp Đảo Bắc, bao gồm 9.000 người trên Vịnh Hawke's và 3.000 người đang trú ẩn trong các trung tâm dân sự.

Hơn 300 cư dân đã được giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm và vùng nước kể từ khi lũ lụt tràn vào, phá hủy đường sá, cầu cống và cô lập các cộng đồng.

Ông McAnulty cho biết máy bay trực thăng sẽ đưa những người mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn, trong khi máy bay quân sự sẽ được sử dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các thị trấn bị cô lập.

Dịch vụ khí tượng WeatherWatch cho biết Bão Gabrielle hiện đang ở phía Đông đất nước và tiếp tục di chuyển ra khỏi Đảo Bắc với thời tiết hiện đang được cải thiện.

Sân bay Auckland cho biết trong một tweet vào sáng ngày 15/2 rằng cả các chuyến bay nội địa và quốc tế đã được nối lại mặc dù lịch trình của các hãng hàng không có thể bị gián đoạn trong vài ngày.

Tuy nhiên, các con sông ở Hawke's Bay tiếp tục gây rủi ro và ban quản lý khẩn cấp địa phương đã ra lệnh sơ tán thêm vào đầu ngày 15/2. Mất điện cho khoảng 225.000 khách hàng trên khắp hòn đảo, cản trở việc dọn dẹp.

Bà mẹ bốn con Jennie Perris, sống trên một khu đất rộng 10 mẫu Anh (4 ha) ở ngoại ô Whangarei, cách Auckland khoảng 170 km về phía Bắc, cho biết gia đình đã bị mất điện kể từ hôm 12/2.

Bà Perris cho biết các con đường đã thông thoáng vào ngày 14/2 và gia đình đã có thể đi vào thành phố và tắm tại nhà của mẹ cô, sạc các thiết bị và dự trữ nước đóng chai nhưng giờ đây mọi việc đã trở lại để nấu nướng.

(Nguồn: Reuters)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement