Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Thái tử' Lee Jae Yong chính thức trở thành chủ tịch Samsung

Doanh nhân

27/10/2022 14:47

Động thái này diễn ra khi lợi nhuận ròng quý III của công ty công nghệ trong bối cảnh chip, điện thoại thông minh sụt giảm.

Ngày 27/10, Hội đồng quản trị Samsung đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Lee Jae Yong làm Chủ tịch, nắm quyền lãnh đạo công ty trị giá 250 tỷ USD này. 

Ông Lee - con trai cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee - trì hoãn lên vị trí này hơn hai năm so với dự kiến sau khi cha qua đời vào năm 2020, vị trí này đã bị bỏ trống suốt 2 năm.

Lên ngồi ghế Chủ tịch Samsung, Lee Jae Yong chính thức trở thành vị lãnh đạo quyền lực bậc nhất xứ sở kim chi và đại diện cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Song, màn thăng chức này sẽ không tạo ra nhiều sự thay đổi cho Samsung trong thời gian tới bởi trước đóLee Jae Yong đã là Phó chủ tịch, người nắm quyền lực lớn nhất tập đoàn.

Ông Lee đã là lãnh đạo trên thực tế của Samsung từ năm 2014, khi cha ông là Lee Kun Hee hôn mê sau một cơn đau tim. Nhưng với cương vị mới là Chủ tịch, ông sẽ có thể dẫn dắt Samsung tiến sâu vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn và công nghệ sinh học, Bloomberg nhận định.

'Thái tử' Lee Jae-yong chính thức trở thành chủ tịch Samsung - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. Ảnh: Reuters

Tập đoàn Samsung do ông Lee Byung Chul thành lập vào năm 1938. Sau khi ông Lee Byung Chul qua đời năm 1987, người con trai thứ của ông là Lee Kun Hee tiếp quản vị trí điều hành cho đến khi qua đời vào năm 2020. Vị trí chủ tịch bị bỏ trống cho đến nay.

Ông Lee đã là lãnh đạo trên thực tế của Samsung từ năm 2014, khi cha ông là Lee Kun Hee hôn mê sau một cơn đau tim. Nhưng với cương vị mới là Chủ tịch, ông sẽ có thể dẫn dắt Samsung tiến sâu vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn và công nghệ sinh học, Bloomberg nhận định.

Ngay trong ngày ông Lee được thăng chức, Tập đoàn Samsung đã công bố cáo cáo kinh doanh cho thấy lợi nhuận hoạt động quý III/2022 giảm 31,39% so với cùng kỳ năm ngoái sau, khi suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu đối với hàng điện tử tiêu dùng.

Thu nhập của Samsung cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm 26/10 thông báo rằng tổng sản phẩm quốc nội tăng 0,3% trong quý III so với ba tháng trước đó, chậm lại so với mức tăng 0,7% trong quý II. Ngân hàng trung ương nước này cho rằng xuất khẩu chất bán dẫn giảm là nhân tố chính dẫn đến sự suy thoái.

Samsung cho biết những bất ổn địa chính trị có khả năng làm giảm nhu cầu đối với chip DRAM, được sử dụng trong nhiều sản phẩm điện tử, ở một mức độ nào đó cho đến nửa đầu năm 2023. Nhưng họ dự báo rằng nhu cầu có thể phục hồi vào cuối năm tới, do việc lắp đặt trở lại các trung tâm dữ liệu và một số sản phẩm mới. áp dụng chip.

Theo lĩnh vực, lợi nhuận hoạt động trong bộ phận giải pháp thiết bị (DS) của Samsung, chuyên sản xuất chất bán dẫn, giảm một nửa xuống còn 5.100 tỷ won trong III so với một năm trước do nhu cầu chip thấp.

Lợi nhuận hoạt động trong bộ phận trải nghiệm thiết bị (DX), bộ phận sản xuất điện thoại thông minh, TV và thiết bị gia dụng, giảm 14,9% xuống còn 3.500 tỷ won, do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu yếu hơn.

"Doanh thu từ mảng kinh doanh bộ nhớ giảm do lượng hàng tồn kho của khách hàng điều chỉnh vượt quá kỳ vọng của thị trường và nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu dùng vẫn yếu", Samsung cho biết trong một thông cáo báo chí đề cập đến chất bán dẫn. "Mảng kinh doanh hệ thống LSI có lợi nhuận thấp hơn do nhu cầu về điện thoại di động và TV yếu", họ nói thêm, đề cập đến việc tích hợp hệ thống trên quy mô lớn.

Nhưng ở một điểm sáng, Samsung cho biết mảng kinh doanh đúc của họ, chuyên sản xuất chip máy tính cho các công ty khác, đã công bố doanh thu hàng quý kỷ lục nhờ sản lượng cải thiện đối với các sản phẩm tiên tiến.

"Chúng tôi duy trì lập trường cơ bản của mình rằng chúng tôi không xem xét việc cắt giảm sản lượng có chủ đích", Han Jin Man, người đứng đầu bộ phận kinh doanh bộ nhớ của Samsung, cho biết trong một hội nghị.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement