Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tăng trưởng GDP Thái Lan năm 2023 đạt 1,9% do xuất khẩu yếu

Kinh tế thế giới

19/02/2024 15:22

Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,9% vào năm 2023, chậm lại so với mức tăng trưởng 2,5% được điều chỉnh của năm trước do xuất khẩu yếu, dữ liệu chính thức công bố hôm nay (19/2) cho thấy.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), tăng trưởng GDP quý 4/2023 đạt 1,7%, cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 1,5% trong quý 3 trước đó. Nguyên nhân được đưa ra là do du lịch phục hồi mạnh mẽ và mức tiêu dùng tăng cao của người dân.

Trong cả năm 2023, GDP Thái Lan tăng trưởng 1,9%, thấp hơn so với mức dự đoán 2,4% trong một cuộc thăm dò các chuyên gia kinh tế của hãng tin Reuters. Ngoài ra, nó cũng thấp hơn mức dự báo 2,5% mà NESDC đưa ra hồi tháng 11/2023, theo Nikkei Asia.

Trong năm 2024, NESDC đưa ra dự đoán nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,2% đến 3,2%, thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 2,7% tới 3,7%.

Các số liệu này cho thấy nhu cầu toàn cầu suy yếu đã gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Đông Nam Á.

Tăng trưởng GDP Thái Lan năm 2023 đạt 1,9% do xuất khẩu yếu- Ảnh 1.

Khách du lịch chụp ảnh tại Wat Arun ở Bangkok vào ngày 2/1. Sự phục hồi du lịch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng xuất khẩu yếu kém vẫn đè nặng lên Thái Lan. Ảnh: Nikkei

Số liệu GDP hàng năm của các quốc gia khác trong khu vực như Malaysia, Singapore và Việt Nam đều cho thấy mức tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023 do suy thoái toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh các ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ và sự trì trệ tại Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nhiều nước trong khu vực.

NESDC cho biết nền kinh tế Thái Lan năm ngoái được hỗ trợ bởi tiêu dùng tư nhân và đầu tư gia tăng, nhưng xuất khẩu yếu kém vẫn đè nặng.

Ông Danucha Pichayanan, tổng thư ký NESDC cho biết: "Mặc dù xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi trong quý cuối cùng, nhưng xuất khẩu hàng hó] cả năm 2023 vẫn yếu ở mức âm 2,8%".

NESDC cũng lưu ý rằng chi tiêu chính phủ giảm đã kéo con số tổng thể đi xuống. Đầu tư công giảm 4,6%, chủ yếu do giải ngân ngân sách chậm dưới thời chính quyền mới của Thủ tướng Srettha Thavisin.

Trong khi đó, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt trong quý cuối cùng, là mùa cao điểm của ngành. Số lượng khách du lịch nước ngoài đạt khoảng 28 triệu vào năm 2023, cao hơn gấp đôi so với mức 11 triệu vào năm 2022.

Vào năm 2024, NESDC cho biết hôm thứ Hai rằng họ dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,2% đến 3,2%, hạ mức dự báo trước đó là 2,7% xuống 3,7%.

Theo NESDC, các yếu tố chính dự kiến sẽ hỗ trợ nền kinh tế Thái Lan vào năm 2024 là sự phục hồi trong xuất khẩu, dự kiến sẽ tăng cùng với nhu cầu phục hồi ở các đối tác thương mại lớn, nhiều khách du lịch nước ngoài hơn và đầu tư tư nhân ngày càng tăng.

NESDC dự báo đầu tư tư nhân sẽ tăng lên 3,5% trong năm nay, tăng từ mức 3,2% vào năm 2023. "Ủy ban Đầu tư đã phê duyệt rất nhiều khoản đầu tư mới từ nước ngoài, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng đầu tư tư nhân trong năm nay để giúp thúc đẩy nền kinh tế", ông Danucha nói.

Tuy nhiên, ông cảnh báo vẫn còn những rủi ro phía trước như nợ hộ gia đình, chi tiêu chính phủ chậm và xung đột địa chính trị.

Các nhà kinh tế khu vực tư nhân gần đây đã dự đoán mức tăng trưởng sẽ nằm trong khoảng từ 3,6% đến 4,1% trong năm nay.

Nhận định về kịch bản tăng trưởng năm 2024, ông Enrico Tanuwidjaja, chuyên gia kinh tế tại trung tâm nghiên cứu của UOB, cho biết: "Sự tăng trưởng năm 2024 sẽ được hỗ trợ bởi sự phục hồi bền vững của nhu cầu nước ngoài đối với hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan, tiêu dùng tư nhân ổn định và kích thích tài chính trên cơ sở ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô".

Tuy nhiên, ông nhận định: "Sự phục hồi có thể bị cản trở bởi những rủi ro suy thoái xuất phát từ xung đột địa chính trị, sự suy thoái mạnh hơn dự kiến của nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi kinh tế không chắc chắn của Trung Quốc".

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement