Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những ai sẽ được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong?

Chính sách - Hạ tầng

23/06/2022 11:28

Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã có văn bản đề nghị tòa án triệu tập 6 người liên quan đến phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị ba ruột và dì ghẻ bạo hành đến tử vong.

Cụ thể, Viện kiểm sát đã có văn bản đề nghị tòa án khi mở phiên xử triệu tập sáu người để làm rõ vụ án, bao gồm mẹ của bé N.T.V.A, giáo viên trường tiểu học nơi bé N.T.V.A theo học, bảo mẫu của bé, mẹ của bị cáo Nguyễn Trung Kim Thái cùng hai bảo vệ bệnh viện.

Được biết, có 7 luật sư tham gia vụ án, trong đó 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bên bị hại, 3 luật sư bào chữa cho hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cơ quan điều tra đã hoàn tất bản cáo trạng, trong đó có 283 tập tin video, hình ảnh tố cáo tội ác man rợ, nhẫn tâm của Trang và Thái.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh án toà Gia đình và Người chưa thành niên làm chủ tọa.

Những ai sẽ được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong? - Ảnh 1.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội giết người.

Theo kế hoạch xét xử, dự kiến ngày 21/7 tới đây, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ đưa vụ án cha ruột và dì ghẻ bạo hành đến tử vong cháu bé 8 tuổi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Ở tội danh giết người, Trang bị truy tố với các tình tiết giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái, SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM - người tình của Trang và cũng là cha ruột của nạn nhân cũng bị truy tố hai tội Hành hạ người khác, theo điểm a, khoản 2, điều 140 và tội Che giấu tội phạm, theo điểm b, khoản 1, điều 389, BLHS.

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Kim Trung Thái sống cùng với người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và con gái riêng. Khi được Thái giao quyền chăm sóc, dạy dỗ con gái cho mình, Trang lợi dụng cơ hội, liên tiếp từ ngày 7/12/2021 đến ngày 12/12/2021 nhiều lần dùng vũ lực bạo hành, lấy roi đánh vào vùng hiểm của bé V.A liên tục nhiều giờ liền. Thậm chí man rợ hơn, người phụ nữ này còn nhốt nạn nhân vào chuồng chó, vừa bị bắt quỳ học bài, vừa bắt uống nước.

Đến ngày 22/12/2021, sau nhiều lần bị "mẹ ghẻ" bạo hành, bé V.A. tử vong. Vào thời điểm hay con không qua khỏi, Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Trước đó, camera nhiều lần ghi lại cho thấy Thái cũng chứng kiến Trang đánh con gái, nhưng thay vì khuyên ngăn người tình, Thái lại ra sức mắng chửi con.

Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

https://afamily.vn/vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-o-tphcm-trieu-tap-6-nguoi-lien-quan-toi-phien-xet-xu-20220622114227803.chn
HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement