Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài sản của Jack Dorsey giảm 526 triệu USD, mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 5

Doanh nhân

24/03/2023 09:42

Tài sản của nhà đồng sáng lập công ty thanh toán Block - Jack Dorsey, sụt giảm mạnh sau khi nhà bán khống Hindenburg Research tung ra báo cáo mới nhất. Họ cáo buộc rằng công ty này đã làm ngơ trước những vấn đề gian lận xảy ra ngay trong hệ thống, theo Bloomberg.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Dorsey đã giảm 526 triệu USD, mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 5. Ông hiện sở hữu 4,4 tỷ USD sau khi mất 11% tài sản.

Hôm 23/3, Hindenburg công bố báo cáo cho biết Block đã thổi phồng số liệu người dùng và cổ phiếu công ty có thể giảm từ 65-75% "với quy tắc hoàn toàn cơ bản". 

Công ty của nhà đồng sáng lập Twitter đã phủ nhận những cáo buộc này. Block cho biết họ sẽ là việc với SEC để tìm hiểu về hành động pháp lý chống lại nhà bán khống vì báo cáo này "không chính xác và gây hiểu lầm" về hoạt động nền tảng Cash App của họ.

Cổ phiếu của Block đã giảm 22% nhưng sau đó chỉ mất 15% khi đóng cửa phiên.

Dorsey, người đồng sáng lập Twitter, có phần lớn tài sản cá nhân của mình gắn liền với Block. Chỉ số tài sản của Bloomberg ước tính cổ phần của ông trong công ty trị giá 3 tỷ USD, trong khi cổ phần của ông trong công ty truyền thông xã hội của tỷ phú Elon Musk trị giá 388 triệu USD.

Tài sản của Jack Dorsey giảm 526 triệu USD, mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 5 - Ảnh 1.

Jack Dorsey và Nathan Anderson. Ảnh: Bloomberg

Đây không phải là lần đầu tiên nhà bán khống Hindenburg Research, do Nathan Anderson điều hành, "bóc phốt" các tỷ phú và khiến tài sản của họ lao đao.

Đầu năm nay, Hindenburg Research đã công bố một cuộc điều tra về tập đoàn của ông Gautam Adani (Ấn Độ) và đế chế của ông vào đầu năm nay, khiến cổ phiếu của các công ty của vị tỷ phú này giảm mạnh và "bốc hơi" hàng chục tỷ USD.

Ông Adani, người từng là người giàu thứ hai thế giới, hiện đứng thứ 21 về chỉ số tài sản của Bloomberg với khối tài sản 60,1 tỷ USD.

Ngoài ra, theo Bloomberg, Hindenburg cũng nhắm mục tiêu vào nhà sản xuất ô tô điện Nikola vào tháng 9/2020. 

Sau đó, cổ phiếu công ty này lao dốc và một cuộc điều tra của giới chức Mỹ đã diễn ra. Kết quả là nhà sáng lập Trevor Milton đã bị kết án có hành vi gian lận vào tháng 10.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement