Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu mỏ của Nga có thể ‘tiến tới giới hạn’

CNBC dẫn lời các nhà phân tích cho biết, khả năng nhập khẩu thêm dầu của Nga có thể đã đạt đến giới hạn, viện dẫn những hạn chế về cơ sở hạ tầng và chính trị, cũng như những hạn chế đối với dòng chảy dầu của Nga.

Ông Janiv Shah, nhà phân tích cao cấp tại Rystad Energy, cho biết: "Ấn Độ sẽ xem xét tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga, nhưng có lẽ nó đã đạt đến giới hạn, cản trở bất kỳ thùng dầu bổ sung nào".

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraina vào tháng 2 năm ngoái, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã chộp lấy dầu giảm giá của Nga .

Kể từ đó, Moscow đã nhảy vọt trở thành nguồn cung cấp dầu thô hàng đầu của Ấn Độ, chiếm khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Tuy nhiên, khối lượng dầu thô được tiêu thụ và xử lý bởi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ hiện đã đạt đến "đỉnh theo mùa" và sẽ chỉ có xu hướng giảm từ đây, Shah nói trên CNBC.

Công ty tình báo hàng hóa Kpler cũng đồng tình với quan điểm của ông, nhấn mạnh rằng ngoài việc các nhà máy lọc dầu hiện đang đóng cửa, nhu cầu về dầu cũng sẽ giảm xuống.

Sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu mỏ của Nga có thể ‘tiến tới giới hạn’ - Ảnh 1.

Một nhà máy lọc dầu, được điều hành bởi Bharat Petroleum Corp., ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

"Lần đầu tiên trong năm nay, một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ tiến hành bảo dưỡng, điều không xảy ra vào tháng 1 đến tháng 5/2023 khi không có hoạt động quay vòng nào cả. Mọi người đều làm việc hết công suất", Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu của Kpler cho biết.

Ông Katona cho biết thêm, mùa gió mùa của Ấn Độ bắt đầu vào đầu tháng 6 và giai đoạn mùa hè thường đi kèm với nhu cầu đối với các sản phẩm dầu thấp hơn do hoạt động xây dựng và di chuyển ít hơn.

Nhu cầu nhiên liệu ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, thường tạm lắng trong bốn tháng mùa gió mùa. Tổng nhu cầu dầu của Ấn Độ trong tháng 6 giảm 3,7% so với tháng trước xuống 19,31 triệu tấn, theo dữ liệu từ Cơ quan phân tích và lập kế hoạch dầu mỏ của Ấn Độ.

Tuy nhiên, tháng 6 vẫn đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp Ấn Độ nhập khẩu dầu thô của Nga tăng, dữ liệu của Kpler cho thấy.

Ông Katona nói: "Một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử gần đây, đặc biệt là với khối lượng được đề cập 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6".

Và đó là khối lượng cao nhất mà Ấn Độ có thể nhập khẩu dầu từ Nga, ít nhất là trong thời gian còn lại của năm, theo dự đoán của ông.

"Tôi cho rằng 2,2 triệu thùng/ngày sẽ là mức cao nhất trong năm nay... Chúng tôi tin rằng lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ sẽ giảm nhẹ xuống 2 triệu thùng/ngày. Đó sẽ là mức mua bền vững", ông nói.

"Giới hạn hữu hạn" đối với dòng dầu của Nga?

Và có vẻ như giới hạn đi cả hai chiều. Ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, cho biết dòng chảy ra khỏi Nga có "giới hạn hữu hạn".

"Bất kỳ nguồn cung cấp bổ sung nào từ Nga... chảy vào châu Á, tôi nghi ngờ nó đã được thực hiện. Bây giờ là số lượng tối đa", ông nói thêm.

Theo một báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, xuất khẩu dầu của Nga đã giảm 600.000 thùng/ngày xuống 7,3 triệu thùng/ngày trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Nga cũng cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu thô vào đầu tháng 7. ″Ấn Độ đã nói về việc không thể thực sự nhận thêm hàng hóa đáng kể từ Nga", ông Hynes nói thêm.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ không cố gắng đạt được mức nhập khẩu dầu cao nhất mọi thời đại của Nga vào năm tới, Katona của Kpler cho biết.

"Rất có thể là trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5", đồng thời chỉ ra rằng nhu cầu tại thời điểm đó sẽ "không bị hạn chế từ phía Ấn Độ và khả năng xuất khẩu của Nga sẽ một lần nữa được thúc đẩy nhờ hoạt động quay vòng của các nhà máy lọc dầu", ông nói.

Vấn đề chính trị: Ấn Độ và Trung Đông

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng cần duy trì mối quan hệ với các nhà xuất khẩu khác, đặc biệt là các nhà cung cấp chính ở Trung Đông.

Theo dữ liệu của Rystad, 55% lượng hàng chua trung bình nhập khẩu bằng đường biển gần đây của Ấn Độ là từ Nga, trong khi lượng hàng nhập khẩu từ Trung Đông giảm xuống "mức thấp lịch sử là 40%".

″Ấn Độ có thể sắp đạt đến giới hạn trong sự phụ thuộc vào dầu thô của Nga, vì nước này vẫn cần đảm bảo các thỏa thuận cung cấp dài hạn với các nhà cung cấp Trung Đông", ông Shah nói.

Nhập khẩu dầu thô từ khu vực Trung Đông đã giảm 21,7% xuống 8,68 nghìn tấn trong tháng 6 so với đầu năm, dữ liệu từ Refinitiv cho thấy.

Nguồn cung dầu thô chua trung bình cho Ấn Độ có xu hướng được cung cấp theo hợp đồng kỳ hạn hàng năm, có thỏa thuận mua tối thiểu.

Ông Katona của Kpler cho biết: "Về mặt kỹ thuật, người Ấn Độ có thể mua nhiều hơn, nhưng họ không muốn gây khó chịu cho Trung Đông quá nhiều. "Chính trị cũng quan trọng", ông nói.

Tuy nhiên, người mua Ấn Độ đặc biệt nhạy cảm về giá và vẫn có thể từ bỏ dầu thô của các nước khác để lấy dầu thô của Nga với mức giá phù hợp.

"Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ luôn có thể lấy thêm dầu thô của Nga với chi phí từ các loại khác, ví dụ như các loại Trung Đông, nếu chênh lệch giá ngày càng lớn", giám đốc Nghiên cứu Dầu Refinitiv ở Châu Á, Yaw Yan Chong cho biết.

Ông cho biết xuất khẩu của Nga sang Ấn Độ đã tăng hơn 10 lần kể từ tháng 2 năm ngoái, tăng từ mức trung bình trước chiến tranh chỉ là 350.000 tấn mỗi tháng lên mức trung bình sau chiến tranh là 4,57 triệu tấn mỗi tháng kể từ tháng 3/2023 trở đi.

ÔngYaw hy vọng Ấn Độ sẽ vẫn theo đuổi nhập khẩu của Nga ở mức cao "chừng nào dầu thô của Nga còn bị trừng phạt và bị những người mua châu Âu truyền thống của họ xa lánh".

(Nguồn: CNBC)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement