Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sau cái chết của 39 nạn nhân xấu số tại Essex, các Bộ trưởng đã lên tiếng về việc giải quyết nạn buôn người xuyên quốc gia

Phân tích

28/10/2019 13:04

Bộ trưởng Nội vụ Diane Abbott cho biết, người có yêu sách hợp pháp khi sinh sống tại Anh nên được xem xét giúp đỡ, sau phát hiện nghiệt ngã ở Essex. theo Dailymail.

Những người lao động yêu cầu Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn để mọi người có thể bước vào Vương quốc Anh theo con đường hợp pháp, chính đáng sau cái chết kinh hoàng của 39 người di cư tìm thấy trong chiếc xe container tại Essex.

Trong một cuộc phỏng vấn chính trị vào sáng Chủ nhật, Diane Abbott đã nói rằng: “Bạn có nhiều khả năng có thể nhận được sự trợ giúp của y tá hoặc bác sĩ từ một người di cư hơn là đứng trong cấu trúc dữ liệu queue, nơi mà các đối tượng có thể được thêm vào hàng đợi bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có đối tượng thêm vào đầu tiên mới được phép lấy ra khỏi hàng đợi.

Bộ trưởng Nội vụ Diane Abbott cho biết, người có yêu sách hợp pháp khi sinh sống tại Anh nên được xem xét giúp đỡ, sau phát hiện nghiệt ngã ở Essex.
Bộ trưởng Nội vụ Diane Abbott cho biết, người có yêu sách hợp pháp khi sinh sống tại Anh nên được xem xét giúp đỡ, sau phát hiện nghiệt ngã ở Essex.

Đồng thời, Bộ trưởng Nội các Nicky Morgan cho rằng thất bại trong việc giải quyết nạn buôn người một phần do sự bế tắc hiện nay đối với Brexit.

Trong chiếc xe container ở Khu công nghiệp Grays vào thứ Tư tuần trước, mọi người đều vô cùng bàng hoàng và đau lòng khi được biết trong đó có 8 thi thể phụ nữ và 31 thi thể là đàn ông đang trên đường di cư bất hợp pháp, với mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cũng trong cuộc trao đổi với Andrew Marr Show của BBC, Bộ trưởng Diane Abbott nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện an ninh tại các cảng Bờ Đông. Bà cũng nói thêm: “Tôi nghĩ tất cả những gì có thể làm là bỏ qua giả định rằng người nhập cư là mối đe dọa và người di cư luôn là nguyên nhân của mọi vấn đề”.

Những người có yêu sách hợp pháp để sống ở Anh nên được giúp đỡ để đến Anh, sau tai nạn đau lòng tại Essex. Cần phải tiếp nhận thông tin từ những người có nhu cầu hoặc đang tìm cách đến Anh bằng một thái độ tích cực hơn. Nó giúp những người di cư “dễ thở” hơn, họ có thể yêu cầu pháp lý nếu họ có gia đình đang sinh sống tại Anh, đây là con đường an toàn và hợp pháp.

Sau cái chết của 39 nạn nhân xấu số tại Essex, các Bộ trưởng đã lên tiếng về việc giải quyết nạn buôn người xuyên quốc gia
  Tất cả những nạn nhân đã được chuyển từ phương tiện ở Tilbury Docks đến Bệnh viện Broomfield ở Chelmsford để khám nghiệm tử thi.

Tất cả những nạn nhân đã được chuyển từ phương tiện ở Tilbury Docks đến Bệnh viện Broomfield ở Chelmsford để khám nghiệm tử thi.

Các nhà điều tra sẽ xem xét hình xăm, vết sẹo và đồ đạc, trang sức và quần áo, túi xách của nạn nhân. Hiện tại, cảnh sát đã thu giữ hơn 500 tang vật tại hiện trường. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra một âm mưu lớn hơn sau khi các tuyên bố nổi lên rằng chiếc xe tải có thể là 1 phần của một đoàn xe chở khoảng 100 người nhập cư bất hợp pháp.

Quay trở lại với câu chuyện buôn người, chế độ nô lệ hiện đại là một ưu tiên lớn, và tất nhiên nó đang được Chính phủ đặc biệt chú ý. Nhưng chúng ta có thể chú ý nhiều hơn đến điều gì hoặc biến đổi khí hậu hoặc bất kỳ vấn đề lớn nào khác nếu chúng ta không dành ba năm rưỡi để tranh cãi về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU, khi chúng ta vừa mới thực hiện nó. 

THÙY TRANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement