Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sáp nhập 16 phường ở TP.HCM như thế nào?

Phân tích

30/05/2019 09:46

Trong giai đoạn 2019-2021, TP.HCM có 16 phường ở 8 quận thuộc diện được xem xét sáp nhập, vì đều không đạt 50% chỉ tiêu về diện tích và dân số.

Theo tờ Thanh Niên, những phường đang được xem xét sáp nhập gồm, quận 2 có phường Bình Khánh (gần 6.000 dân), phường Thủ Thiêm (720 dân), phường An Lợi Đông (gần 500 dân), phường An Khánh (184 dân).

Quận 3 có phường 13 (gần 7.000 dân) và phường 6 (khoảng 7.000 dân). Quận 4 có phường 5 (hơn 5.000 dân) và phường 12 (hơn 6.300 dân). Quận 5 có phường 10 (gần 7.000 dân) và phường 12 (hơn 5.600 dân). Quận 6 có phường 2 (hơn 7.400 dân).

Quận 8 có phường 11 (hơn 7.000 dân). Quận 10 có phường 3 (hơn 7.200 dân) và phường 6 (hơn 7.300 dân). Phú Nhuận có phường 12 (hơn 6.300 dân) và phường 14 (hơn 6.700 dân). Tổng quy mô dân số của 16 phường này khoảng 86.500 người.

 Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang trong quá trình hoàn chỉnh quy hoạch.
 Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang trong quá trình hoàn chỉnh quy hoạch.

Cần tính toán đặc thù địa bàn

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 cho biết, trong 4 phường của quận 2 thuộc diện sáp nhập, có 3 phường giải tỏa trắng khi triển khai khu đô thị mới Thủ Thiêm, đó là phường An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông.

Theo ông Hưng, nếu căn cứ vào quy định chung hiện nay, cả 4 phường của quận 2 đều thuộc diện phải sáp nhập. Tuy nhiên, các phường này hiện nay đều có đặc thù không đủ tiêu chí về dân số, nhưng theo quy hoạch, trong tương lai các phường này sẽ rất đông dân cư.

Ông Hưng cho biết, quy mô dân số khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch hơn 200.000 người, cũng sẽ gói gọn trong các phường An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông. Nếu chia bình quân khi Thủ Thiêm thực hiện xong quy hoạch, dân số của mỗi phường cũng khoảng 50.000 - 70.000 người, về diện tích thì cũng trên dưới 2 km2/phường.

Riêng phường Bình Khánh hiện khoảng 6.000 người, nhưng ở đây sẵn có quỹ nhà 8.000 căn hộ chung cư. Nếu chỉ tính mỗi căn hộ có 2 người sinh sống khi quỹ nhà này được bố trí, số dân cũng tăng thêm ít nhất 16.000 người.

“Quận đã họp bàn và Thường trực Quận ủy thống nhất đề xuất giữ nguyên hiện trạng các phường. Tuy nhiên, trên tinh thần là sáp nhập theo chủ trương chung và do đặc thù là vậy nên quận đang tính toán đề xuất lại các phương án để thống nhất ý kiến.

Trong đó có phương án đề xuất giữ nguyên hiện trạng phường Bình Khánh và An Lợi Đông vì đã có khu dân cư và xu hướng dân cư đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời sáp nhập phường Thủ Thiêm và An Khánh. Nhưng đây cũng là phương án tính toán, bởi bây giờ sáp nhập thì dễ nhưng vài năm nữa Thủ Thiêm phát triển hoàn chỉnh, dân cư tăng lên với số lượng lớn thì tách ra lại cũng sẽ phức tạp về nhiều thủ tục”, ông Hưng nói.

Về đội ngũ cán bộ, công chức khi sáp nhập phường, ông Nguyễn Phước Hưng cho biết, nếu sáp nhập 2 phường thành 1 phường, thì cũng chỉ bớt đi 1 chủ tịch và 1 bí thư phường, còn cán bộ, công chức hiện hữu vẫn cơ bản giữ nguyên. Trong thời hạn 5 năm kể từ khi sáp nhập, sẽ giảm bớt biên chế thông qua công tác điều chuyển, hoặc cán bộ, công chức nghỉ hưu mà không tuyển dụng mới để thay thế.

Ông Trần Phương Nam, Chủ tịch UBND phường 12, quận 5 đơn vị hành chính cấp phường có hơn 5.600 dân và đang được thành phố xem xét sáp nhập, cho biết đến thời điểm này UBND quận 5 chưa có chỉ đạo cụ thể liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập nên phương án cũng đang được tính toán.

Về trường hợp đặc thù của quận 2, ông Đỗ Văn Đạo, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập không phải đề án riêng của TP.HCM, mà là chủ trương chung. Tuy nhiên, TP.HCM cũng đang tính toán kiến nghị Trung ương vẫn cho giữ lại các phường hiện hữu ở Thủ Thiêm, vì khi hoàn chỉnh khu đô thị mới này, người dân sẽ về đây rất đông.

Từ ngày 1/6/2019, xã Suối Trầu của huyện Long Thành chính thức bị giải thể, xóa trắng 1.360ha để xây sân bay Long Thành. 
Từ ngày 1/6/2019, xã Suối Trầu của huyện Long Thành chính thức bị giải thể, xóa trắng 1.360ha để xây sân bay Long Thành. 

Ông Đỗ Văn Đạo lưu ý khi sáp nhập các xã, huyện giai đoạn 1 (2019 - 2021) bảo đảm tiêu chuẩn đơn vị hành chính để xã, huyện đó không phải sáp nhập trong giai đoạn 2 (2021 - 2030). Khuyến khích các địa phương tổ chức sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính hoàn thành trong giai đoạn 1, để giai đoạn 2 không phải sáp nhập nữa, tránh sắp xếp, sáp nhập nhiều lần.

Giải thể xã Suối Trầu phục vụ dự án sân bay Long Thành

Ngày 29/5, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính 6 xã thuộc huyện Long Thành. Việc điều chỉnh này nhằm mục đích phục vụ dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, từ ngày 1/6/2019, xã Suối Trầu của huyện Long Thành chính thức bị giải thể, xóa trắng 1.360ha, 126ha còn lại được sáp nhập vào ấp 3 xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. Cán bộ, công nhân viên chức xã Suối Trầu sau khi giải tỏa sẽ về công tác tại UBND xã Bình Sơn, còn người dân thì chuyển vào sinh sống tại khu tái định cư xã Bình Sơn.

Ngoài xã Bình Sơn diện tích tăng lên 7.420ha (5.000ha là đất thuộc sân bay Long Thành), 4 xã còn lại sau khi điều chỉnh đều bị giảm diện tích gồm Cẩm Đường từ 1.900ha xuống còn 1.540ha, Long An từ gần 3.400ha xuống còn hơn 2.700ha, Long Phước từ hơn 4.000ha xuống còn hơn 3.740ha, Bàu Cạn từ 4.479ha xuống còn 4.447ha.

Dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành có tổng diện tích 5.000ha, việc giải tỏa ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 4.900 hộ dân với gần 16.000 nhân khẩu. Hiện tại, chính quyền Đồng Nai đang khẩn trương thực hiện thủ tục để thu hồi đất, tái định cư cho người dân nhằm có mặt bằng sạch giao chủ đầu tư theo đúng kế hoạch.

MINH TUẤN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement