Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sắp có thuốc làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer

Sức khỏe

06/05/2023 20:34

Các nhà khoa học thuộc tập đoàn Dược phẩm Eli Lilly đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển thuốc giúp làm chậm quá trình Alzheimer, căn bệnh đáng lo ngại của tuổi già.

Tập đoàn dược phẩm Eli Lilly đã công bố rằng một thử nghiệm lâm sàng về thuốc điều trị bệnh Alzheimer, có thể làm chậm tiến trình của căn bệnh đáng sợ này và cho phép bệnh nhân có nhiều thời gian hơn khi họ vẫn có thể sống độc lập, thực hiện các công việc như nấu ăn, đi chợ và lái ô tô.

George Vradenburg, chủ tịch và đồng sáng lập của UsAgainstAlzheimer's đã gọi kết quả thử nghiệm Donanemab là "tin tức thú vị". Trong một thông cáo báo chí, ông cho hay: “Hãy nói chuyện với bất kỳ ai mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu và họ sẽ cho bạn biết rằng sống độc lập và có chất lượng cuộc sống cao hơn trong thời gian dài hơn, là một trong những điều quan trọng nhất đối với họ".

Theo đó, Donanemab - loại thuốc mà hãng đang phát triển đã thử nghiệm giai đoạn cuối. Loại thuốc này đã làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer 35% so với giả dược, được thử nghiệm trên hơn 1.100 người mắc bệnh ở giai đoạn đầu.

Cụ thể, trong một báo cáo đánh giá theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, tập đoàn này đã công bố kết quả thử nghiệm của Donanemab dựa trên kết quả lâm sàng của 1.736 bệnh nhân.

Thuốc Donanemab không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng đây có thể là một bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm phương pháp điều trị bệnh Alzheimer lâu dài và đầy khó khăn. Kết quả đạt được sau nhiều thập kỷ nỗ lực thất bại, tuyệt vọng, chán nản và tiêu tốn hàng tỷ USD của rất nhiều tập đoàn dược phẩm lớn nhất trên thế giới. Hầu hết các công ty dược phẩm lớn đều từ bỏ thuốc điều trị bệnh Alzheimer.

Đã tìm thấy thuốc làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. - Ảnh 1.

Bệnh Alzheimer là bệnh thường gặp ở người già

Với loại thuốc mới này, 47% bệnh nhân ổn định trong năm tiếp theo so với 29% bệnh nhân dùng giả dược.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Petersen- giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Alzheimer tại Mayo Clinic nói rằng bệnh nhân và gia đình của họ phải được tư vấn về tác dụng phụ nghiêm trọng của Donanemab. 

Có 3 bệnh nhân trong thử nghiệm Donanemab đã chết vì bị sưng não và dẫn đến tử vong. Tiến sĩ Petersen cho biết tử vong do sưng não và chảy máu là rất hiếm, nhưng chúng đã thật sự xảy ra và không thể nào lường trước được.

Trong các thử nghiệm lâm sàng của dược phẩm Lilly về Donanemab, 24% bệnh nhân có tác dụng phụ là sưng và chảy máu não, và 6% có các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu hoặc ngất xỉu. 

Tiến sĩ Samuel Gandy, giáo sư nghiên cứu bệnh Alzheimer tại Mount Sinai cho biết: "Các gia đình và các nhà nghiên cứu thật sự đang mắc kẹt với những gì đang xảy đến hiện nay, đây là loại thuốc có ý nghĩa lâm sàng nhưng chưa mang lại lợi ích thực tế trong việc điều trị cho bệnh nhân nếu chưa khắc phục được hậu quả này".

Tiến sĩ cũng Petersen nói thêm rằng điều thực sự cần thiết là một loại thuốc ngăn chặn bệnh trước khi các triệu chứng phát sinh. 

(Nguồn: New York Times)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement