Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sản xuất ở các nền kinh tế lớn tiếp tục xu hướng đi xuống

Kinh tế thế giới

23/11/2023 13:35

Cuộc khảo sát về xu hướng công nghiệp của CBI cho thấy số lượng đơn đặt hàng sản xuất giảm -35%.

Số lượng đặt hàng của các công ty sản xuất đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ đầu năm 2021, dập tắt hy vọng về sự phục hồi của lĩnh vực này.

Theo khảo sát xu hướng công nghiệp của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), các công ty đã báo cáo số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh trong ba tháng tính đến tháng 11.

Số dư có trọng số -35% cho thấy số lượng đơn đặt hàng sụt giảm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn là -13% và là mức yếu nhất kể từ tháng 1/2021, khi bắt đầu đợt phong tỏa COVID thứ hai.

Anna Leach, Phó chuyên gia kinh tế trưởng của CBI, cho biết "việc đơn đặt hàng tiếp tục giảm trong tháng này là một điều đáng lo ngại, với sổ đặt hàng hiện ở vị trí yếu nhất kể từ đầu năm 2021 khi nền kinh tế bị đóng cửa trong bối cảnh đại dịch".

Các số liệu cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp báo cáo sản lượng giảm hơn là mức tăng trong ba tháng trước đó. Số dư của các nhà máy báo cáo sản lượng tăng so với mức giảm giảm xuống -17%, so với -6% trong quý trước.

Sản xuất ở các nền kinh tế lớn tiếp tục xu hướng đi xuống- Ảnh 1.

"Sản lượng sản xuất gần đây đã chịu áp lực do sự kết hợp giữa nhu cầu chậm lại và lượng tồn kho thành phẩm sụt giảm", ông Leach cho biết.

Hoạt động sản xuất ở hầu hết các nền kinh tế lớn đã suy giảm trong nhiều tháng nay. Tăng trưởng chậm ở Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu trong khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chi tiêu cho dịch vụ hơn là hàng hóa sau đại dịch.

Lãi suất tăng cũng đang gây áp lực chi phí lên các doanh nghiệp, cho thấy sự suy thoái có thể còn kéo dài hơn nữa.

Theo ông Leach: "Dữ liệu mới nhất này sẽ làm dấy lên mối lo ngại rằng nền kinh tế đang chậm lại nhanh chóng khi lãi suất cao nhất trong 15 năm gây thiệt hại cho nhu cầu".

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt ngày 19/11 cho biết sẽ không cắt giảm thuế do điều này sẽ làm gia tăng lạm phát.

Ông Hunt có thông báo trên trước khi công bố bản cập nhật ngân sách với dự báo sẽ bao gồm việc cắt giảm thuế.

Sản xuất ở các nền kinh tế lớn tiếp tục xu hướng đi xuống- Ảnh 2.

Nhu cầu hàng hóa trên toàn cầu đang yếu, do người dân ngày càng chi nhiều cho dịch vụ, thay vì hàng hóa Ảnh: Getty

Tờ The Sunday Times đưa tin ông Hunt đang cân nhắc việc cắt giảm thuế thu nhập hoặc bảo hiểm quốc gia trong bản cập nhật ngân sách Tuyên bố mùa Thu công bố vào ngày 22/11. Ông Hunt sẽ trình bày bản cập nhật ngân sách với hy vọng sẽ tạo động lực cho nền kinh tế đang đình trệ của Anh.

Về việc cắt giảm thuế thừa kế, ông Hunt cho biết tất cả đang được cân nhắc.

Người phát ngôn về tài chính của Công đảng, Rachel Reeves, cho rằng cắt giảm thuế thừa kế là ưu tiên sai lầm trong bối cảnh khủng hoảng sinh hoạt phí. Ông sẽ ủng hộ việc giảm thuế đối với những người lao động.

Ông Hunt không có nhiều lựa chọn sau khi chi nhiều ngân sách cho đại dịch và việc giá năng lượng tăng mạnh vào năm ngoái. Nợ công của Anh gần mức 100% GDP, hơn gấp ba lần so với 20 năm trước.

Ông Hunt cho rằng cách duy nhất đế giảm thuế đánh vào cá nhân là chi tiêu ngân sách hiệu quả hơn. Ông muốn giảm gánh nặng thuế khi đây là điều quan trọng đối với một nền kinh tế năng suất, năng động, tạo động lực làm việc cho người lao động.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement