Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận chung với Mỹ trong năm nay

Phân tích

20/02/2018 10:26

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay (20/2) khẳng định nước này sẽ tập trận chung với Mỹ trong năm nay.

Trong một báo cáo gửi cho Quốc hội Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng cho biết cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” và “Người bảo vệ tự do Ulchi” được thực hiện nhằm đối phó với nguy cơ tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, báo cáo trên không đề cập đến đợt huấn luyện thực địa thường niên Mỹ - Hàn mang tên “Đại bàng non” cũng như thời biểu cụ thể cho hai đợt tập trận chung vốn được diễn ra vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm.

Năm nay, 2 cuộc tập trận này được cả Mỹ và Hàn Quốc đồng ý hoãn cho đến khi kết thúc Thế vận hội mùa đông PyeongChang và Paralympic vào giữa tháng Ba sau khi Triều Tiên đồng ý gửi đoàn vận động viên đến tham dự.

Triều Tiên từ lâu coi các đợt tập trận này là một hành vi chuẩn bị cho việc "xâm lược". Trung Quốc và Nga đứng về phía Triều Tiên trong vấn đề này và nói rằng đó là một trong những nguyên nhân gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Về phía quân đội Mỹ, trong một bản điều trần gửi lưỡng viện Quốc hội, Tướng Vincent K. Brooks, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận này.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tập trận với Mỹ.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tập trận với Mỹ.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ thực hiện hai bài tập chỉ huy cấp cao và một cuộc tập huấn tại hiện trường mỗi năm. Những đợt tập huấn này là cần thiết để tăng cường liên minh và ngăn chặn sự xâm lược của Triều Tiên’.

Trước đó ngày 19/2, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài bình luận cho rằng Washington sẽ phải chịu trách nhiệm nếu các cuộc tập trận chung khiến những nỗ lực thiết lập lại quan hệ hữu nghị giữa hai miền Triều Tiên trong thời gian qua bị suy yếu.

Tờ báo cũng cho biết Washington đã “dội gáo nước lạnh” vào bất kỳ tín hiệu lắng dịu nào giữa hai miền Triều Tiên, thông qua điều mà Bình Nhưỡng gọi là “cuộc diễn tập chiến tranh”, đồng thời nhấn mạnh "nguy cơ căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên", theo đó, Washington đang đưa các khí tài chiến lược và đội quân quy mô lớn tới bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận.  

Giới phân tích cho rằng Triều Tiên có thể có hành động mới nếu Seoul và Washington tiến hành các cuộc tập trận - động thái lâu nay Bình Nhưỡng xem là cuộc diễn tập cho hành động xâm lược Triều Tiên. 

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang "ấm lên" sau khi Triều Tiên chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang.

Thông qua chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng.

Đáp lại, Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Hiện chưa rõ Hàn Quốc có cử đặc phái viên tới Triều Tiên hay không.

TỐ LOAN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement