Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Qatar tặng nhà di động trong World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Nóng trong ngày

13/02/2023 12:19

Qatar sẽ gửi cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 10.000 cabin và xe cắm trại (từng được sử dụng trong thời gian tổ chức World Cup 2022) để hỗ trợ cho nạn nhân mất nhà cửa sau thảm họa động đất, các quan chức Qatar cho biết hôm 12/2.

Liên Hợp Quốc cho biết hàng triệu người có thể cần được giúp đỡ sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter vào tuần trước đã làm thiệt mạng ít nhất 34.000 người và san phẳng toàn bộ khu dân cư ở cả hai quốc gia.

Theo một quan chức Qatar nói với AFP: "Xét đến nhu cầu khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chúng tôi quyết định sẽ vận chuyển cabin và xe cắm trại đến khu vực xảy ra động đất, cung cấp hỗ trợ cần thiết và ngay lập tức cho người dân nơi đây".

Những ngôi nhà di động này đã từng được Qatar sử dụng trong vài tuần khi đăng cai World Cup 2022. Trước đó, các quan chức nước này cho biết họ sẽ quyên góp những vật chất này sau khi mùa giải kết thúc.

Qatar tặng nhà di động trong World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh 1.

Những ngôi nhà di động đã được sử dụng trong vài tuần khi Qatar tổ chức World Cup bóng đá năm ngoái. Ảnh: Reuters

Các quan chức Qatar cho biết chuyến hàng đầu tiên sẽ rời cảng Doha đến Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay (13/2), với các đợt giao hàng tiếp theo dự kiến trong những ngày tới.

Theo AFP, cũng trong ngày 12/2, Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến quốc gia này kể từ trận động đất xảy ra.

Ông không đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, mà chỉ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Dinh thự Vahdettin ở Istanbul, thảo luận về những cách thức mà Doha có thể giúp nhằm "giảm thiểu thảm họa này".

Qatar tặng nhà di động trong World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh 2.

Qatar có một trong những đội cứu hộ nước ngoài lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 130 người, họ cũng đã gửi 100 tấnhàng viện trợ.

Hai nước đã xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt trong những năm gần đây.

Ngay cả trước trận động đất, Qatar đã đồng ý bơm hàng tỷ USD vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ và đầu tư vào các trung tâm mua sắm và các dự án cơ sở hạ tầng.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement