Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đã có hơn 21.000 người thiệt mạng trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Nóng trong ngày

10/02/2023 07:20

Theo thông tin mới nhất mà hãng tin CNN cập nhật, số người chết sau trận động đất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm thứ Hai (6/2) đã tăng lên ít nhất 21.051 người.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết đã tăng lên ít nhất 17.674 và số người bị thương là 72.879, phó Tổng thống Fuat Oktay cho biết hôm thứ Năm (9/2).

Tại Syria, ít nhất 3.377 người đã thiệt mạng, trong đó có 2.030 người ở các khu vực do lực lượng quân sự đối lập nắm giữ ở phía Tây Bắc nước này, theo nhóm Phòng vệ dân sự Mũ bảo hiểm trắng - và 1.347 người chết ở các khu vực do chính phủ kiểm soát của Syria, theo truyền thông nhà nước Syria.

Đã có hơn 21.000 người thiệt mạng trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh 1.

Đã có hơn 21.000 người thiệt mạng trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Số người bị thương ở Syria trên tất cả các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng đã tăng lên 5.245 —2.295 ở khu vực do chính phủ kiểm soát và 2.950 ở khu vực do phiến quân nắm giữ.

Ít nhất 78.124 người ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương sau các trận động đất, theo số liệu từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm Mũ bảo hiểm trắng và truyền thông nhà nước Syria.

Hơn ba ngày sau trận động đất kinh hoàng, chuyến vận chuyển đầu tiên gồm sáu xe tải hàng viện trợ từ Liên Hợp Quốc đã đi vào vùng Tây Bắc Syria vào hôm thứ Năm.

Dòng viện trợ nhân đạo đã tạm thời bị gián đoạn kể từ trận động đất đầu tiên xảy ra vào rạng sáng thứ Hai do các vấn đề hậu cần đường nối từ Gaziantep với trung tâm trung chuyển của Liên Hợp Quốc ở Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) bị hư hỏng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi nhiều viện trợ hơn tới Tây Bắc Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ và đang kêu gọi mở cửa thêm biên giới. Hiện tại, cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa là con đường duy nhất cho hàng viện trợ của Liên hợp quốc tới Syria.

Trong khi đó, nhà hòa giải Syria của Liên Hợp Quốc Geir Pedersen kêu gọi chính phủ Syria không cản trở việc cung cấp hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ.

Với nhu cầu viện trợ nhiều hơn cho Syria, một số nước phương Tây đã cam kết tăng số lượng hỗ trợ nhân đạo mà họ cung cấp cho quốc gia Trung Đông vốn đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến diễn ra từ năm 2011.

Đức hứa tăng 26 triệu euro (28 triệu USD) cho Syria, Pháp cam kết viện trợ khẩn cấp 12 triệu euro (gần 13 triệu USD) và Vương quốc Anh cho biết họ cam kết bổ sung 3 triệu bảng (3,64 triệu USD) để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp ở Syria.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới đã công bố viện trợ 1,78 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đã thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về các biện pháp để Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement