Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phúc Khang tổ chức tọa đàm giao lưu cùng nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn

Doanh nghiệp

26/09/2022 10:42

Thưởng trà được xem là nét đẹp văn hóa của người Việt đã có từ hàng trăm năm qua. Đặc biệt là mỗi dịp lễ hội như Tết Đoàn Viên, các thành viên trong gia đình đều quây quần bên mâm cỗ thưởng thức chén trà nóng cùng miếng bánh ngọt.

Với tiêu chí giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, song hành cùng tiêu chí phát triển bền vững, Phuc Khang Corporation đã tổ chức tọa đàm tìm hiểu về Trà Việt và Văn hóa Trà Việt Nam cùng nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn vào sáng ngày 10/9/2022 tại văn phòng Green Gallery (Quận 1, TP.HCM).

Phúc Khang tổ chức tọa đàm giao lưu cùng nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 1.

Tọa đàm "Vui TẾT ĐOÀN VIÊN hiểu về TINH HOA TRÀ VIỆT" là một trong những hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của Phuc Khang Corporation

Chương trình vinh dự có sự hiện diện của CEO Lưu Thị Thanh Mẫu và PGS. TS. Nirmal Kishnani - nguyên Trưởng khoa Kiến trúc và Môi trường Trường Đại học Quốc gia Singapore. Vị tiến sĩ đến từ Singapore vô cùng bất ngờ và xúc động trước những hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của Phuc Khang Corporation. 

Bên cạnh với việc lắng nghe và giao lưu cùng nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn, tại tọa đàm các CBNV Phúc Khang còn được chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh, tư liệu quý, thưởng thức trà ngon, bánh ngọt, ngắm nhìn thư pháp, xem biểu diễn nghệ thuật trà…

Phúc Khang tổ chức tọa đàm giao lưu cùng nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 2.

(Từ trái sang phải) Nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn, PGS. TS. Nirmal Kishnani, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu, Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn sinh năm 1968 tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Kế toán và lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Ông kinh doanh trà từ năm 2004, đến năm 2013 thì ra mắt thương hiệu Song Hỷ Trà, với mục tiêu khôi phục và phát triển các danh trà Việt.

Sau bao năm tìm tòi khắp các vùng trà trong cả nước, ông chủ Song Hỷ Trà hiện có 28 danh trà. Song Hỷ Trà của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn từng được chọn làm quà tặng ngoại giao của Chính phủ.

Phúc Khang tổ chức tọa đàm giao lưu cùng nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 3.

Song song với tọa đàm về Trà, vào chiều tối cùng ngày Phúc Khang tiếp tục tổ chức Đêm hội trung thu Rước đèn 2022 với nhiều tiếc mục hấp dẫn như tái hiện khung cảnh chợ quê thân thương, biểu diễn nghệ thuật Cải lương, gợi nhớ tích cũ về Chú Cuội, Chị Hằng, cây đa như một phần ký ức tuổi thơ của mỗi người.

Thông qua những hoạt động văn hóa đặc sắc này, mỗi thành viên của Phuc Khang Corporation sẽ càng hiểu hơn về nét đẹp của các lễ hội truyền thống Việt nam, gìn giữ và phát huy giá trị thuần phong mỹ tục.

Phuc Khang Corporation

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement