Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Pháp kêu gọi đánh thuế tối thiểu toàn cầu đối với giới siêu giàu

Quản trị

29/02/2024 09:26

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hôm nay (29/2) rằng Pháp đã kêu gọi thúc đẩy giới siêu giàu nộp thuế tối thiểu toàn cầu, dựa trên sự thành công của mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty đa quốc gia có hiệu lực trong năm nay.

Ông Le Maire cho biết bên lề các cuộc họp cấp bộ trưởng G20 ở Sao Paulo: "Hiện nay, những người giàu nhất có thể tránh phải trả mức thuế tương tự như những người kém giàu hơn. Chúng tôi muốn tránh sự tối ưu hóa thuế như vậy".

Một nghiên cứu gần đây của Cơ quan quan sát thuế EU cho thấy mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tỷ phú có thể thu về 250 tỷ USD hàng năm, tương đương 2% trong số gần 13.000 tỷ USD tài sản thuộc sở hữu của 2.700 tỷ phú trên khắp thế giới.

Hiện tại, thuế cá nhân thực tế của các tỷ phú thường thấp hơn nhiều so với những gì những người nộp thuế khiêm tốn hơn khác phải trả vì họ có thể đăng ký tài sản trong các công ty vỏ bọc, bảo vệ họ khỏi thuế thu nhập, nhóm này cho biết.

Pháp kêu gọi đánh thuế tối thiểu toàn cầu đối với giới siêu giàu- Ảnh 1.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire tại Brazil ngày 28/2. Ảnh: AFP

"Chúng tôi muốn châu Âu thực hiện ý tưởng đánh thuế cá nhân tối thiểu này càng nhanh càng tốt và Pháp sẽ đi đầu", ông Le Maire nói.

Ông cho rằng việc ngăn chặn việc tối ưu hóa thuế đối với giới siêu giàu ở cấp độ quốc tế là điều hợp lý phù hợp với những gì đã đạt được với mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.

Cho đến nay, hơn 140 quốc gia đã ủng hộ thỏa thuận năm 2021 áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất 15% kể từ năm nay nhằm ngăn cản các tập đoàn đa quốc gia mua sắm ở các quốc gia có mức thuế thấp nhất.

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết trước cuộc họp ở Sao Paulo rằng Brazil sẽ sử dụng chức vụ chủ tịch G20 để bắt đầu thảo luận về các biện pháp quốc tế nhằm ngăn cản giới siêu giàu sử dụng các thiên đường thuế.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement