Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

OPEC nâng dự báo năm 2023 do kỳ vọng nhập khẩu dầu thô 'kỷ lục' từ Ấn Độ và Trung Quốc

Giá cả hàng hóa

13/11/2023 20:47

OPEC hôm nay (13/11) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ vào năm 2023 và cho biết họ dự kiến nhu cầu kỷ lục từ Trung Quốc và Ấn Độ trong quý 4.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, Opec cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó của nhóm là 2,44 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024, không thay đổi so với đánh giá tháng trước.

Opec cho biết nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc, tăng lên 11,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10, vẫn "trên đà" đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay, ở mức tương đương.

Nhóm này cho biết thêm, điều này bất chấp tâm lý tiêu cực "thổi phồng quá mức" liên quan đến hiệu suất nhu cầu dầu của Trung Quốc và thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Báo cáo cho biết, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ cũng dự kiến sẽ tăng trong quý 4, đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.

OPEC nâng dự báo năm 2023 do kỳ vọng nhập khẩu dầu thô 'kỷ lục' từ Ấn Độ và Trung Quốc- Ảnh 1.

Opec nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2023. Ảnh: Reuters

"Nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi, với mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong quý 4, chủ yếu ở các quốc gia không thuộc OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế)".

Brent, chuẩn mực cho 2/3 lượng dầu thế giới, đạt mức 95 USD/thùng trong tháng 9 do việc cắt giảm nguồn cung tự nguyện của các thành viên OPEC+ là Ả Rập Saudi và Nga đã thắt chặt thị trường dầu thô.

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng từ các nước bị trừng phạt cũng như lo ngại về nền kinh tế toàn cầu đã kéo giá dầu thô giảm trong những tuần gần đây.

Đầu tháng này, Ả Rập Saudi và Nga cho biết họ sẽ gia hạn mức cắt giảm nguồn cung tổng hợp 1,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Dầu Brent được giao dịch cao hơn 0,25% ở mức 81,63 USD/thùng. West Texas Middle, thước đo theo dõi dầu thô Mỹ, tăng 0,25% ở mức 77,36 USD/thùng.

Báo cáo cho biết sản lượng của Opec được dự báo tăng khoảng 50.000 thùng/ngày trong năm nay lên trung bình 5,4 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng năm 2024 dự kiến tăng thêm 65.000 thùng/ngày để đạt 5,5 triệu thùng/ngày.

Theo Opec, sản lượng dầu thô của nhóm trong tháng trước đã tăng 80.000 thùng/ngày từ tháng 9 lên 27,90 triệu thùng/ngày, trích dẫn các nguồn thứ cấp.

Opec đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC năm 2023 lên 1,8 triệu từ 1,7 triệu thùng/ngày và cho biết động lực chính của mức tăng này sẽ là Mỹ, Brazil, Kazakhstan, Na Uy, Guyana, Mexico và Trung Quốc.

Trong năm 2024, nguồn cung dầu thô ngoài OPEC dự kiến sẽ tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với tháng trước.

Opec vẫn giữ nguyên dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay và năm tới nhưng cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn vào năm 2023 và 2024.

Nhóm này cho biết: "Dữ liệu gần đây xác nhận xu hướng tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản lành mạnh của thị trường dầu mỏ".

"Tuy nhiên, nguy cơ suy giảm tiềm ẩn đối với các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hiện nay, mặc dù không đáng kể, có thể bao gồm các chính sách tiền tệ hạn chế kéo dài để chống lạm phát và phát triển địa chính trị", họ nói thêm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế vào năm 2023 lên 4,5% từ mức 1% đến 3% trước đó nhưng dự kiến tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống mức 3% đến 4% vào năm 2024.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement