Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

OPEC giữ dự báo nhu cầu dầu về tăng trưởng kinh tế 'kiên cường'

OPEC đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2023 và 2024 và kỳ vọng mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội “kiên cường” trên toàn cầu sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu thô trong năm tới.

Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay không thay đổi so với ước tính tháng trước là 2,5 triệu thùng/ngày, nhóm này cho biết trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng hôm nay (13/12).

Vào năm 2024, nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày, được hỗ trợ bởi hoạt động kinh tế cải thiện ở Trung Quốc.

OPEC cho biết "những cải thiện liên tục trong hoạt động kinh tế, hoạt động sản xuất và vận chuyển ổn định, chủ yếu ở Trung Quốc, các nước châu Á và Trung Đông khác, cũng như ở Ấn Độ và châu Mỹ Latinh, dự kiến sẽ chiếm phần lớn lượng tiêu thụ dầu".

Nhóm đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lên 2,9% vào năm 2023, nhưng vẫn giữ nguyên ước tính tăng trưởng cho năm tới ở mức 2,6%.

OPEC giữ dự báo nhu cầu dầu về tăng trưởng kinh tế 'kiên cường'- Ảnh 1.

Opec giữ nguyên ước tính tăng trưởng cho năm 2024 ở mức 2,6%. Ảnh: Reuters

Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 11 giảm 57.000 thùng/ngày so với tháng trước xuống 27,84 triệu thùng/ngày.

Vào ngày 30/11, liên minh OPEC+ đã công bố cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày trong quý đầu tiên năm 2024.

Ả Rập Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 3.

Nga dự kiến sẽ tăng cường cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện xuống 500.000 thùng/ngày và kéo dài thời gian cắt giảm này cho đến cuối quý 1/2024.

Việc cắt giảm được đưa ra để đáp lại sự sụt giảm giá dầu.

Dầu thô Brent, từng chạm mức 98 USD trong thời gian ngắn vào tháng 9, đã mất gần 1/5 giá trị bất chấp dự đoán về thị trường dầu thô thắt chặt trong quý 4 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế và OPEC.

OPEC cho biết quỹ đạo tăng trưởng của Trung Quốc, được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích tiếp theo do chính phủ chỉ đạo, có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn.

Nước này đã công bố một loạt biện pháp trong vài tháng qua khi mức tiêu thụ yếu và lĩnh vực bất động sản sụt giảm cản trở sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, động lực "duy trì" ở Mỹ trong quý 4 và trong suốt năm 2024 có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng ban đầu, nhóm các nhà sản xuất dầu cho biết thêm.

Vào tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay ở mức 3%, chậm hơn mức tăng trưởng 3,5% được ghi nhận vào năm 2022, vẫn thấp hơn mức tăng trưởng trung bình lịch sử.

Vào năm 2024, quỹ dự kiến GDP toàn cầu sẽ tăng 2,9%, giảm 0,1% so với dự báo mà quỹ đưa ra vào tháng 7 trong cùng kỳ.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement