Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Sunak 'rộng cửa' trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo sau khi Johnson tuyên bố rút lui?

Nhân sự

24/10/2022 08:39

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh cử để thay thế nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Liz Truss và điều này sẽ khiến cho cơ hội trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo của cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak trở nên "sáng" hơn.

Mặc dù buộc phải từ chức 3 tháng trước, thế nhưng một số nghị sĩ Đảng Bảo thủ cũng đã ủng hộ ông Johnson vị trí đứng đầu chip phủ và ông được cho là đã nói với các đồng minh trong vài ngày qua rằng ông sẽ chính thức tham gia cuộc tranh cử.

Nhưng trong một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật (23/10), ông Johnson nói rằng đó "đơn giản là không phải thời điểm thích hợp". Ông nói thêm rằng, mình đã "vượt qua rào cản rất cao với 102 đề cử" để tham gia vào giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử nội bộ của đảng. Khoảng 60 nhà lập pháp đã công khai ủng hộ cựu Thủ tướng Johnson nhưng vẫn có dấu hỏi về tính chính xác, đó là có bao nhiêu đề cử mà ông đã nhận được.

Ông Sunak 'rộng cửa' trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo sau khi Johnson tuyên bố rút lui? - Ảnh 1.

Ông Johnson trước đây đã được yêu thích ở mức độ cao cho đến khi mất uy tín trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thủ tướng. Ảnh: Gleb Garanich/Reuters

Ông Johnson cũng đã đề cập đến ông Rishi Sunak và bà Penny Mordaunt, hai người chính thức tham gia cuộc đua đến chức Thủ tướng Anh.

"Tôi từng làm việc với cả Rishi và Penny - tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đến với nhau vì lợi ích quốc gia - nhưng đáng buồn là chúng tôi đã không thể tìm ra cách để làm điều này", ông Johnson nói.

Ông Sunak đang chiếm ưu thế?

Cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak hiện là người được cho là có khả năng nhất để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh với khoảng 140 đề cử cho đến thời điểm này.

Vào hôm thứ Bảy, ông Johnson đã bay trở về Anh từ một kỳ nghỉ ở Caribê khiến truyền thông đồn đoán rằng ông sẽ tham gia vào cuộc đua. Ông Johnson được cho là vẫn còn uy tín với các đảng viên đảng Bảo thủ cấp cơ sở mặc dù nhiều nghị sĩ Tory (các thành viên đảng Bảo thủ trong Quốc hội) kiên quyết chống lại sự trở lại của ông.

Cựu Bộ trưởng Văn hóa và là đồng minh thân cận của Johnson, Nadine Dorries đã tweet hôm thứ Năm rằng, ông Johnson là nghị sĩ duy nhất có "sự ủy nhiệm từ các đảng viên và công chúng Anh", ông đã giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2019.

"Có một cơ hội rất tốt là tôi sẽ thành công trong cuộc bầu cử với các thành viên đảng Bảo thủ - và tôi thực sự có thể trở lại Phố Downing vào thứ Sáu. Nhưng trong những ngày cuối cùng, tôi buồn bã đi đến kết luận rằng điều này đơn giản không phải là điều đúng đắn để làm. Bạn không thể điều hành một cách hiệu quả trừ khi bạn có một đảng thống nhất trong quốc hội", ông Johnson nói trong tuyên bố hôm Chủ nhật.

Ông Johnson trước đây đã được ủng hộ ở mức độ cao. Tuy nhiên, uy tín của ông đã bị mất vào những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ khi ông vướng vào những bê bối chính trị xung quanh việc phá luật COVID-19 và mối liên hệ của ông với nghị sĩ bị thất sủng Chris Pincher.

Trong bài phát biểu chia tay, ông Johnson ám chỉ mình sẽ trở lại văn phòng Thủ tướng trong tương lai với những từ: "Hasta la vista" hoặc "hẹn gặp lại sau".

Thủ tướng Anh Liz Truss đã từ chức hôm thứ Năm, kết thúc nhiệm kỳ 44 ngày ngắn ngủi sau khi bà bị sa lầy vào sự hỗn loạn "ngân sách nhỏ", bất ổn kinh tế và nhiều tuần đấu đá chính trị.

Việc bầu chọn Thủ tướng mới sẽ diễn ra như thế nào?

Người kế nhiệm của của Truss một lần nữa sẽ được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu rút gọn trong đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, lần này, quá trình đã được cho là nhanh chóng hơn, trong khoảng một tuần.

Các ứng cử viên cho chức Thủ tướng sẽ có thời gian là 2h chiều thứ Hai (24/10) theo giờ Luân Đôn để có được sự ủng hộ của 100 nghị sĩ và sau đó sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng.

Hiện đảng Bảo thủ có 357 nghị sĩ và mỗi người chỉ được phép bỏ phiếu cho một ứng cử viên. Do đó, giới hạn số lượng ứng cử viên có thể là ba.

Nếu chỉ có 1 ứng cử viên nhận được 100 phiếu bầu cần thiết, họ sẽ tự động giành chiến thắng trong cuộc đua và trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh. Nếu hai hoặc nhiều ứng cử viên đạt 100 đề cử, sẽ có một cuộc bỏ phiếu chỉ định vào chiều và tối thứ Hai (24/10).

Nếu quá trình kéo dài sau thứ Hai, các thành viên Đảng Bảo thủ - chiếm khoảng 200.000 người đại diện cho 0,3% dân số Anh - sẽ có thời gian đến 11h sáng thứ Sáu để bỏ phiếu cho ứng cử viên ưa thích của mình trong một cuộc bỏ phiếu trực tuyến.

(Nguồn: CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement