Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Rishi Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh

Nhân sự

25/10/2022 19:54

Ngày 25/10, ông Rishi Sunak đã chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi được Vua Charles III bổ nhiệm trong buổi lễ tại Điện Buckingham.

Tại buổi lễ, Vua Charles III đã yêu cầu ông Sunak thành lập chính phủ mới, sau khi chấp nhận đơn từ chức của bà Liz Truss.

Theo kế hoạch, ông Sunak sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc bổ nhiệm nội các mới và xúc tiến giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Ủy ban 1922, ông Graham Brady tuyên bố cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ nước này. Ông Brady cho biết ông Sunak là ứng cử viên duy nhất đạt đủ số phiếu ủng hộ tranh cử lãnh đạo. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành Thủ tướng thứ 57 của Anh.

Ông Rishi Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Ông Sunak đã khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là đảm bảo ổn định kinh tế, tiếp đó là thực hiện các cam kết của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 2019. Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ, ông Sunak cũng loại trừ khả năng tổ chức tổng tuyển cử.

Tân Thủ tướng Anh: Tôi được bầu để sửa chữa sai lầm

Trong một bài phát biểu bên ngoài số 10 Phố Downing sau cuộc họp, ông Rishi Sunak cho biết, nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức, từ cuộc khủng hoảng kinh tế, hậu quả dai dẳng của đại dịch COVID-19 và xung đột Ukraina.

Tân Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn đối với người tiền nhiệm Liz Truss, nói rằng bà đã đúng khi nỗ lực để thay đổi đất nước và cải thiện tăng trưởng. Ông coi đó là "mục đích cao quý" và ông ngưỡng mộ nỗ lực của bà. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng bà Truss đã "mắc một số sai lầm".

Thủ tướng Sunak cam kết mang đến sự ổn định kinh tế cho nước Anh, nhưng nói thêm rằng điều này đồng nghĩa sẽ có "những quyết định khó khăn".

"Tôi sẽ đặt sự ổn định kinh tế và sự tự tin vào trọng tâm của chương trình nghị sự của chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc đưa ra những quyết định khó khăn. Nhưng bạn đã thấy tôi trong thời gian COVID làm mọi thứ có thể để bảo vệ mọi người và doanh nghiệp bằng những kế hoạch như furlough. Luôn có giới hạn, hơn thế nữa hơn bao giờ hết, nhưng tôi hứa với bạn điều này, tôi sẽ mang lòng trắc ẩn đó đến những thử thách mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay", ông Sunak nói.

Ông Rishi Sunak phát biểu trước văn phòng thủ tướng Anh sau khi được Vua Charles III bổ nhiệm. Video: Reuters.

Đồng bảng Anh được giao dịch cao hơn 0,4% so với đồng USD sau bài phát biểu, ở mức 1,1321 USD.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh ngắn hạn và dài hạn, giảm mạnh vào thứ Hai khi có thông tin rõ ràng là ông Sunak sẽ nhậm chức và tiếp tục giảm vào hôm nay (25/10). Lợi tức chuyển động nghịch với giá.

Ông Sunak hiện được cho là sẽ bắt đầu bổ nhiệm các nhân vật Nội các mới trong một cuộc cải tổ khác ở cấp cao nhất của nền chính trị Anh.

Ông đã được bầu làm lãnh đạo đảng bởi các nhà lập pháp đảng Bảo thủ sau khi bà Truss từ chức.

Đánh đấu cột mốc quan trọng

Ông Sunak lên nắm quyền Thủ tướng Anh ở một thời điểm lịch sử. Ông là cháu trai của một gia đình người nhập cư Ấn Độ đến Anh. Người đàn ông 42 tuổi này là người đàn ông da màu cũng như người theo đạo Hindu đầu tiên lên vị trí Thủ tướng Anh. Ông cũng là Thủ tướng Anh trẻ tuổi nhất tính từ thời kỳ của cựu Thủ tướng Robert Banks Jenkinson vào nưm 1812.

Tuy nhiên thành công của ông sẽ được quyết định bởi việc ông xử lý các thách thức mà kinh tế Anh đang đối mặt ra sao trong bối cảnh lạm phát tăng cao và rủi ro suy thoái lớn dần tạo ra tâm lý không hài lòng trong xã hội Anh.

Ông Sunak cũng có tài sản cá nhân lớn nhất so với bất kỳ người tiền nhiệm nào. Vợ ông là Akshata Murty, 42 tuổi, là con gái của tỷ phú Ấn Độ Narayana Murty, người sáng lập tập đoàn công nghệ đa quốc gia Infosys. Bà đã chiếm chọn trái tim của tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi hai người theo học tại Đại học Standford, theo báo Anh Independent.

Ông Sunak và Murthy có tổng giá trị tài sản ròng là 730 triệu bảng Anh (824 triệu USD), theo Danh sách người giàu của Sunday Times, khiến họ trở thành những người giàu thứ 222 ở Anh.

Đầu năm nay, bà Murthy đã gây chú ý về tình trạng thuế không cư trú của mình, điều này cho phép bà tránh phải trả hàng triệu USD tiền thuế ở Anh cho các khoản thu nhập quốc tế. Bà nói rằng sẽ bắt đầu trả thuế của Vương quốc Anh cho những khoản thu nhập này sau cuộc tranh cãi.

Ông Rishi Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh - Ảnh 3.

Vua Charles III (trái) bắt tay ông Rishi Sunak tại Cung điện Buckingham, London, hôm nay. Ảnh: Reuters

Trước khi bước vào chính trường, ông Sunak từng là nhà phân tích của Goldman Sachs và là đối tác của Công ty quản lý quỹ đầu tư cho trẻ em của tỷ phú Chris Hohn. Ông được đào tạo tư nhân tại Vương quốc Anh và theo học triết học, chính trị và kinh tế tại Oxford, giống như bốn thủ tướng và hàng chục nhân vật chính trị cấp cao trước ông, sau đó lấy bằng MBA tại Đại học Stanford.

Một điều rất đáng chú ý khác, đó là những người phản đối ông Rishi Sunak vài tháng trước trong đảng Bảo thủ cũng không còn đủ lập luận sau khi các cảnh báo của ông Rishi Sunak về việc các chính sách kinh tế của bà Liz Truss sẽ gây ra các hậu quả thảm hoạ, đã trở thành sự thực.

Trên thực tế, việc ông Rishi Sunak nhanh chóng được lựa chọn làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cho thấy, các lãnh đạo đảng Bảo thủ, mà đại diện là 357 nghị sĩ đảng này tại Hạ viện Anh, hiểu rằng đảng này đang đối mặt với thời khắc "sinh tử" và phải tìm mọi cách sửa sai, hạn chế tối đa thiệt hại từ lựa chọn sai lầm là đưa bà Liz Truss lên làm Thủ tướng qua một quy trình bầu cử kéo dài và mất kiểm soát hồi mùa Hè.

Cần nhắc lại rằng, trong cuộc đua thay thế ông Boris Johnson trong Hè qua, ông Rishi Sunak luôn là người nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ, với cách biệt tương đối lớn so với bà Liz Truss. Ông Rishi Sunak luôn được giới tinh hoa đảng Bảo thủ đánh giá cao hơn bà Liz Truss về năng lực lãnh đạo nhưng chỉ thua bà Liz Truss khi việc lựa chọn được trao cho khoảng 170.000 đảng viên đảng Bảo thủ, vốn đa số là những người trung lưu da trắng, có xu hướng dân tộc chủ nghĩa. Với những người này thì dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng gốc gác từ gia đình nhập cư Ấn Độ của ông Rishi Sunak là một trở ngại lớn, chưa kể việc ông Sunak bị cho là đối địch với ông Boris Johnson.

Do đó, trong lần bầu chọn người thay bà Liz Truss lần này, các nghị sĩ đảng Bảo thủ đã đề ra một quy trình rút gọn đi kèm một điều kiện hết sức nghiêm ngặt mà họ hoàn toàn có thể kiểm soát, đó là một ƯCV muốn ra tranh cử phải nhận được ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ. Đây là một chiến lược hết sức tinh vi nhằm hạn chế một "tai nạn" như bà Liz Truss và thực tế đã diễn ra đúng như giới tinh hoa đảng Bảo thủ đã tính toán, khi cả bà Penny Mordaunt lẫn ông Boris Johnson đều đã phải rút lui trước rào cản này, dù nếu đem ra cho 170.000 đảng viên đảng Bảo thủ bỏ phiếu, người có cơ hội chiến thắng nhất có lẽ vẫn là ông Boris Johnson. Nói cách khác, việc ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh vừa là một lựa chọn phù hợp với tình thế và vừa là một chiến lược khẩn cấp của đảng Bảo thủ.

(Nguồn: TTXVN/CNBC)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement