Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ai sẽ kế nhiệm Liz Truss làm thủ tướng Vương quốc Anh?

Nhân sự

21/10/2022 00:59

Một cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo mới sẽ diễn ra trong tuần tới, bà Liz Truss cho biết trong bài phát biểu từ chức của mình bên ngoài phố Downing hôm 20/10.
news

Đây sẽ là thủ tướng thứ năm của đảng Bảo thủ chỉ trong vòng hơn sáu năm và là thủ tướng thứ ba trong nhiệm kỳ quốc hội này. Nhưng người lãnh đạo tiếp theo có thể là ai? Dưới đây là những cái tên sẽ tham gia chạy đua vào vị trí Chủ tịch đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh, người sẽ thay thế bà Liz Truss.

Rishi Sunak

Sunak đã chứng tỏ mình là một nhà tiên tri về sự sụp đổ của chính phủ, khi nhiều dự đoán mà ông đưa ra về kế hoạch kinh tế của Truss đã thành hiện thực.

Cựu Bộ trưởng Tài chính cảnh báo rằng việc cắt giảm thuế chưa hoàn lại của Truss sẽ dẫn đến tình trạng giảm giá đồng bảng Anh, hoảng loạn trên thị trường trái phiếu và mối quan ngại từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Có lẽ ngay cả Sunak cũng ngạc nhiên bởi kết quả dự đoán mà ông đưa ra đã được chứng minh là đúng và đến quá nhanh.

Ai sẽ kế nhiệm Liz Truss làm thủ tướng Vương quốc Anh?  - Ảnh 1.

Ông Sunak năm nay 42 tuổi.

Ông Sunak có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế, từng dẫn dắt Vương quốc Anh vượt qua đại dịch Covid-19. Ông cũng nổi tiếng trong số các nghị sĩ, đã giành được nhiều phiếu bầu trong Nghị viện hơn Truss trước khi lựa chọn giữa các ứng cử viên cuối cùng được đưa cho các thành viên và chỉ thua sít sao trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Sự tin tưởng của ông trong số các nghị sĩ - và sự chứng minh cho những dự đoán của ông - có thể khiến ông trở thành người có khả năng cao nhất để chèo lái nền kinh tế Anh.

Rishi Sunak là một chính trị gia người Anh từng giữ chức vụ Bộ trưởng tài chính Anh từ năm 2020 đến năm 2022, trước đây là Bộ trưởng phụ trách ngân khố Anh từ năm 2019 đến năm 2020. Là một đảng viên của Đảng Bảo thủ, ông đã là nghị sĩ Quốc hội Anh đại diện cho Richmond kể từ năm 2015.

Penny Mordaunt

Lãnh đạo Hạ viện có thể đã có một buổi thử trang phục để trở thành thủ tướng trong tuần này, sau khi thay mặt Liz Truss vắng mặt tại một cuộc tranh luận.

Mordaunt về thứ ba trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ vừa qua. Bà được kỳ vọng sẽ làm tốt nếu trúng cử, một phần là do bằng cấp trong quân đội của mình. Mordaunt là quân dự bị của Hải quân Hoàng gia và từng phục vụ một thời gian ngắn với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng.

Giống như Sunak, bà thuộc phe ôn hòa. Thậm chí còn có cuộc thảo luận giữa các nghị sĩ của cả hai về việc hình thành một "đội trong mơ", mặc dù điều này vẫn chưa thành hiện thực - và không rõ liệu một trong hai có chấp nhận trở thành thủ tướng hay không.

Ai sẽ kế nhiệm Liz Truss làm thủ tướng Vương quốc Anh?  - Ảnh 3.

Bà Mordaunt năm nay 49 tuổi.

Penelope Mary Mordaunt là một chính trị gia bảo thủ người Anh làm Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2019. Bà là Thành viên Nghị viện cho Portsmouth North từ năm 2010 và là Bộ trưởng Phát triển Quốc tế từ năm 2017 đến 2019.

Grant Shapps

Đó là một dấu hiệu cho thấy sự rối loạn trong những ngày cuối cùng của chính phủ Truss khi bà đã nâng Grant Shapps lên làm Bộ trưởng Bộ nội vụ, mặc dù không giao cho ông vai trò bộ trưởng dưới bất kỳ hình thức nào khi bà mới nhậm chức.

Shapps từng là Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải dưới thời Boris Johnson. Ông đã tham gia trong cuộc bầu cử lãnh đạo trước đó nhưng rút lui sau đó ba ngày, vì không đảm bảo được 20 phiếu bầu cần thiết của các nghị sĩ để đi tiếp vào vòng tiếp theo.

Ai sẽ kế nhiệm Liz Truss làm thủ tướng Vương quốc Anh?  - Ảnh 5.

Ông Grant Shapps năm nay 54 tuổi.

Grant Shapps là một chính trị gia người Anh, người đã giữ chức Ngoại trưởng từ ngày 19/10/2022. Trước đây, ông từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong chính phủ Johnson từ năm 2019 đến năm 2022. Là thành viên của Đảng Bảo thủ, ông đã là Thành viên Quốc hội (Nghị sĩ) cho Welwyn Hatfield kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2005.

Kemi Badenoch

Badenoch về thứ tư trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ vừa qua, nhưng các nhà thăm dò đánh giá là người được các thành viên đảng Bảo thủ yêu thích nhất.

Một trong những nghị sĩ trẻ tuổi đang tranh cử, Badenoch nhanh chóng giành được sự tán thành của bà ngoại Tory Michael Gove đã phục vụ lâu năm, người "tài năng xuất chúng" trong đảng.

Badenoch thuộc quyền của đảng Tory, và trong nỗ lực lãnh đạo trước đây của bà đã gợi ý rằng các mục tiêu khí hậu của chính phủ có thể tỏ ra quá tốn kém.

Ai sẽ kế nhiệm Liz Truss làm thủ tướng Vương quốc Anh?  - Ảnh 7.

Bà Badenoch năm nay 42 tuổi.

Olukemi Olufunto Badenoch là một chính trị gia người Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại Quốc tế và Chủ tịch Hội đồng Thương mại kể từ năm 2022. Trước đây, bà từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Chính quyền địa phương, Đức tin và Cộng đồng và Bộ trưởng Bộ Quốc gia về Bình đẳng từ năm 2021 đến năm 2022. Là thành viên của Đảng Bảo thủ, bà đã từng là thành viên Quốc hội (MP) cho Saffron Walden từ năm 2017.

Boris Johnson

Nhiều đồng minh đã cho rằng Johnson có thể là một ứng cử viên đoàn kết có thể mang lại sự ổn định cho đất nước, mặc dù thực tế là ông đã từ chức trong sự ô nhục cách đây không lâu, sau hàng loạt vụ bê bối, khiến vị trí của ông không thể bảo vệ được.

Khi được CNN hỏi làm thế nào họ có thể biện minh cho việc Johnson sẽ lại trở thành thủ tướng, một nghị sĩ đã vận động cho Johnson trong chiến dịch lãnh đạo năm 2019, nói: "Các nhà xã hội chủ nghĩa sẽ phá hủy nền kinh tế của chúng ta và nếu bạn không hiểu điều đó thì tôi thực sự lo sợ cho tương lai của đất nước".

Một nghị sĩ khác ủng hộ Johnson vào năm 2019 cho biết, ông là ứng cử viên duy nhất có thể thoải mái giành chiến thắng trước cả các nghị sĩ và các thành viên đảng Bảo thủ.

Ai sẽ kế nhiệm Liz Truss làm thủ tướng Vương quốc Anh?  - Ảnh 9.

Ông Johnson năm nay 58 tuổi.

Các đồng minh thân cận nhất của Johnson cho biết, Johnson đang được vận động hành lang tích cực trong vài giờ sau bài phát biểu từ chức của Truss, ông đại diện cho nỗ lực ổn định nhất của đảng trong trung hạn.

Trong bài phát biểu cuối cùng của mình với tư cách là thủ tướng bên ngoài số 10 Phố Downing, Johnson đã đưa ra một trong những ám chỉ đặc trưng của mình về lịch sử cổ đại. Ông nói rằng ông sẽ "trở lại với cái cày của mình" giống như chính khách La Mã Cincinnatus - đề xuất một cuộc sống yên tĩnh hơn trên những chiếc bàn. Nhưng đó không phải là cách Cincinnatus nhìn thấy những ngày sau đó của mình. Ông ta được gọi trở lại Rome trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là một nhà độc tài.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson là cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và cũng từng là Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ từ 2019 đến 2022. Ông là Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Uxbridge và South Ruislip trong 2015, và là nghị sĩ đại diện cho Henley từ 2001 đến 2008.

Và những cái tên khác

Việc Suella Braverman từ chức Bộ trưởng Nội vụ vào tối 19/10 có thể là dấu hiệu báo trước cho một cuộc chạy đua lãnh đạo có thể xảy ra. Cựu tổng chưởng lý chưa từng ra tranh cử - nhưng với lập trường cứng rắn của bà về vấn đề nhập cư, có vẻ như sẽ kéo đảng này đi xa hơn về phía cánh hữu.

Tom Tugendhat nổi lên như một nhân vật được yêu thích bất ngờ giữa các thành viên Tory và công chúng, mặc dù chỉ về thứ năm trong cuộc bầu cử lãnh đạo vừa qua. Không còn là thành viên nội các trước cuộc tranh cử đó, Tugendhat tách mình ra khỏi mớ hỗn độn đạo đức của chính phủ Johnson và hứa hẹn một "khởi đầu trong sạch" cho nước Anh. Sau khi phục vụ ở Iraq và Afghanistan, Tugendhat được Truss bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh.

Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng và một cựu quân nhân, được cho là sẽ kế nhiệm Johnson trong cuộc tranh cử lãnh đạo cuối cùng - cuộc thăm dò ý kiến rất tốt giữa các thành viên đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tranh cử trong cuộc bầu cử và không rõ liệu vị trí của ông có thay đổi kể từ đó hay không.

Cựu thủ tướng Theresa May cũng được coi là một ứng cử viên có khả năng "thống nhất" để kế nhiệm Truss. Bà May đã cố gắng tập hợp các cánh chiến đấu của đảng Bảo thủ về Brexit, trong động thái cuối cùng đã khiến bà bị thay thế bởi Boris Johnson. 

Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu từ chức vào ngày 20/10, bên ngoài văn phòng làm việc tại số 10 phố Downing. Bà là nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất lịch sử nước Anh.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement