Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Netanyahu thề sẽ trả đũa sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào Israel

Quân sự

02/10/2024 06:49

Cuộc tấn công của Tehran diễn ra vài giờ sau khi Israel bắt đầu tấn công trên bộ ở Lebanon chống lại Hizbollah.
news

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trả đũa Iran sau khi nước cộng hòa Hồi giáo này bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1/10 khi khu vực này ngày càng tiến gần hơn đến chiến tranh toàn diện.

Phát biểu sau khi quân đội Israel cho biết Tehran đã bắn khoảng 180 tên lửa vào nước này, ông Netanyahu cảnh báo rằng "Iran đã phạm sai lầm lớn tối nay - và họ sẽ phải trả giá cho điều đó".

Ông nói: "Bất cứ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả".

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết hầu hết tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, nhưng nói thêm rằng có "một số tên lửa trúng đích ở trung tâm và các khu vực khác ở phía Nam đất nước". Ông cho biết quân đội chưa nhận được thông tin về thương vong.

Một người thông tin tóm tắt về tình hình cho biết, cuộc tấn công của Iran đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và tình báo gần Tel Aviv và các cơ sở khác ở những nơi khác trong nước.

Ông Netanyahu thề sẽ trả đũa sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào Israel- Ảnh 1.

Người dân trú ẩn ở miền trung Israel khi còi báo động không kích vang lên. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công xảy ra với rất ít cảnh báo và đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong sự thù địch giữa Iran và Israel, vốn đang tăng cường tấn công ở Lebanon chống lại Hizbollah, lực lượng ủy quyền quan trọng nhất của Tehran.

Vài giờ trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ chống lại Hizbollah ở miền Nam Lebanon - bốn ngày sau khi ám sát thủ lĩnh nhóm chiến binh Hassan Nasrallah.

Xung đột gia tăng khiến Trung Đông đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh tổng lực có thể lôi kéo Mỹ, quốc gia đã cam kết bảo vệ Israel.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mô tả cuộc tấn công của Iran là "một sự leo thang đáng kể".

Ông nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ xem xét các bước thích hợp tiếp theo là gì" để đảm bảo lợi ích của Mỹ và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, họ đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa vụ ám sát Nasrallah và một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh vào tuần trước trong một làn sóng không kích của Israel làm san phẳng ít nhất sáu tòa nhà dân cư ở Beirut.

Lực lượng Vệ binh cho biết cuộc tấn công cũng nhằm đáp trả một cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel đã giết chết lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tháng 7.

Họ nói thêm: "Lực lượng Vệ binh Không gian vũ trụ đã nhắm mục tiêu vào trung tâm của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng". "Điều này xảy ra sau một thời gian kiềm chế... sau sự leo thang của các hành động hung hăng của chế độ Do Thái".

Lực lượng Vệ binh cảnh báo rằng, bất kỳ phản ứng nào của Israel sẽ dẫn đến các cuộc tấn công "tàn khốc" vào nhà nước Do Thái, đồng thời nói thêm rằng 90% tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu.

Ông Netanyahu thề sẽ trả đũa sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào Israel- Ảnh 2.

Một quả đạn rơi ở Dura, phía Tây Hebron ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: Getty Images

Truyền thông nhà nước Iran công bố các video mà họ tuyên bố cho thấy tên lửa đã tấn công thành công các mục tiêu của họ, bao gồm "trung tâm Tel Aviv", một căn cứ không quân và một sân bay dân sự.

Iran sau đó thông báo rằng tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Tehran đã bị hủy.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với phó tổng thống Kamala Harris và nhóm an ninh quốc gia của họ để thảo luận về cuộc tấn công của Iran.

Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên rằng, các tàu khu trục của Hải quân Mỹ được triển khai ở Trung Đông đã bắn khoảng chục tên lửa đánh chặn chống lại tên lửa đang lao tới của Iran.

Mỹ đã triển khai thêm lực lượng kể từ khi Israel ám sát Nasrallah và tăng cường chiến dịch ném bom vào Lebanon. Mỹ hiện có khoảng 40.000 quân trong khu vực.

Ông Netanyahu thề sẽ trả đũa sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào Israel- Ảnh 3.

Sau khi cảnh báo về cuộc tấn công của Iran được đưa ra vài giờ trước khi loạt tên lửa được phóng, dầu thô Brent, giá dầu chuẩn quốc tế, đã tăng tới 5% lên 75,40 USD/thùng sau khi giao dịch giảm trước đó trong ngày. Giá vàng cũng tăng.

Lần cuối cùng Iran phóng trực tiếp tên lửa vào Israel vào tháng 4, cuộc tấn công rõ ràng đã được thông báo qua điện báo và gây ra thiệt hại hạn chế.

Sau đó, Israel trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa có hiệu chỉnh vào một căn cứ gần thành phố Isfahan của Iran, với việc cả hai bên đều ra tín hiệu rằng họ không muốn leo thang thêm nữa.

Tuy nhiên, loạt tên lửa mới nhất của Iran lại mang đến ít cảnh báo hơn.

Netanyahu đã tăng cường hùng biện chống lại Tehran trong những tuần gần đây, đồng thời làm leo thang đáng kể cuộc xung đột của Israel với Hizbollah.

Trong hai tuần qua, Israel đã tiến hành làn sóng tấn công tàn khốc khắp Lebanon, giết chết Nasrallah, các chỉ huy khác của Hizbollah và gây ra sự hoảng loạn trên khắp quốc gia mong manh này.

Ông Netanyahu thề sẽ trả đũa sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào Israel- Ảnh 4.

Cuộc tấn công tên lửa của Iran để lại một miệng núi lửa tại một tòa nhà trường học ở Gedera, miền Nam Israel. Ảnh: Getty Images

Theo chính quyền Lebanon, chiến dịch ném bom của Israel đã giết chết hơn 1.000 người ở Lebanon và buộc tới 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Israel mô tả cuộc tấn công trên bộ của họ vào miền Nam Lebanon là "các cuộc tấn công mặt đất có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu" chống lại Hizbollah.

Họ cho biết họ đang tìm cách đảm bảo miền Bắc Israel an toàn để đưa khoảng 60.000 người phải sơ tán do vụ bắn tên lửa của Hizbollah trở về.

Nhóm Lebanon bắt đầu nổ súng vào Israel một ngày sau khi Hamas, nhóm chiến binh Palestine, phát động cuộc tấn công vào nhà nước Do Thái vào ngày 7/10.

Sự leo thang trong khu vực đi kèm với sự gia tăng hùng biện của Israel, khi các quan chức nói về việc "đánh bại" Hizbollah và Netanyahu cam kết vào tuần trước sẽ "thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm".

Các nhà lãnh đạo Iran đã nhiều lần nói rằng, họ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh Trung Đông rộng lớn hơn, đồng thời nói thêm rằng nước cộng hòa Hồi giáo này sẽ không rơi vào cái mà họ mô tả là "cái bẫy" của Israel.

Nhưng sau khi tỏ ra yếu thế ở trong nước và trong khu vực trước Hizbollah, lực lượng ủy nhiệm chính của họ, hứng chịu những đòn tàn khốc, chế độ Tehran đã quyết định mạo hiểm tấn công trực tiếp.

Cũng trong ngày 1/10, 6 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong một vụ nổ súng gần ga đường sắt hạng nhẹ ở Jaffa, phía Nam Tel Aviv.

Cảnh sát Israel đổ lỗi vụ việc cho "những kẻ khủng bố" và nói rằng những kẻ xả súng sau đó đã bị "vô hiệu hóa".

Phòng không Israel đánh chặn tên lửa do Iran bắn hôm 1/10. Nguồn: Reuters

Đảng Cộng hòa kêu gọi Israel tấn công mạnh mẽ vào Iran

Các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ hôm 1/10 kêu gọi Israel trả đũa quyết liệt vụ tấn công tên lửa của Iran và yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí để thực hiện điều đó, trong khi các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu có giọng điệu thận trọng hơn, hứa sẽ theo dõi và chờ đợi khi tình hình diễn ra.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Đảng Cộng hòa bang Kentucky và lãnh đạo phe thiểu số, cho biết trong một tuyên bố: "Việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái ngay trước khi chúng tiếp cận dân thường ở Israel hoặc nhân viên Mỹ ở Biển Đỏ là chưa đủ".

"Đã đến lúc bổ sung nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Israel. Đã đến lúc những kẻ tạo ra khủng bố hàng đầu thế giới và những kẻ ủy nhiệm của chúng phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng".

"Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng đồng minh Israel của chúng tôi để ủng hộ quyền tự vệ của Israel", Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đảng viên Đảng Dân chủ ở New York và là lãnh đạo phe đa số, cho biết trong một tuyên bố, trong đó ông hứa "sẽ theo dõi những diễn biến trong khu vực".

Ông Schumer nói thêm: "Iran và các nước ủy nhiệm của họ phải chịu trách nhiệm mà không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về những hậu quả có thể xảy ra".

Kể từ khi các chiến binh Hamas tấn công Israel trong một cuộc tấn công chết người và đẫm máu gần một năm trước, viện trợ quân sự cho Israel vừa là điểm tập hợp của lưỡng đảng vừa là gậy chính trị trong Quốc hội Mỹ, nơi các đảng viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang cạnh tranh để tỏ ra mạnh mẽ nhất trước các vấn đề an ninh quốc gia khi cuộc bầu cử tháng 11 sắp diễn ra.

Đầu năm nay, sau nhiều nỗ lực thất bại, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã thông qua gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 15 tỷ USD cho Israel, như một phần của dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95,3 tỷ USD.

Hôm 1/10, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Đảng Cộng hòa của Nam Carolina, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo triệu tập lại Quốc hội và gửi thêm tài trợ vũ khí cho Israel, như một phần của luật cũng sẽ đổ tiền vào cứu trợ thiên tai để giải quyết sự tàn phá do cơn bão Helene gây ra trên khắp Đông Nam nước Mỹ.

Ông Graham nói trong một tuyên bố: "Tôi muốn Iran thấy được quyết tâm cao độ khi nói đến sự sẵn sàng hỗ trợ Israel của Quốc hội", đồng thời lưu ý rằng ông đã "liên hệ với các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa và Dân chủ để hoàn thành một gói càng sớm càng tốt".

Thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania, một đảng viên Đảng Dân chủ lên tiếng ủng hộ Israel, đã đưa ra một tuyên bố gợi ý rằng ông có thể ủng hộ một động thái như vậy.

Ông nói: "Tiếng nói và lá phiếu của tôi tuân theo Israel để đảm bảo họ có bất kỳ nguồn lực nào họ cần - cho dù đó là quân sự, tài chính hay tình báo - để chiến thắng khủng bố".

Nhưng Chủ tịch Mike Johnson, đảng viên Đảng Cộng hòa của bang Louisiana và Thượng nghị sĩ Schumer hôm qua không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định kêu gọi các nhà lập pháp quay trở lại Washington sau chiến dịch tranh cử trước một cuộc bầu cử trong đó quyền kiểm soát cả hai viện đang bị tranh giành gay gắt.

Thay vào đó, nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa yêu cầu chính quyền Biden vào cuộc mạnh mẽ hơn.

"Chính quyền Biden-Harris phải cung cấp cho Israel tất cả sự hỗ trợ quân sự mà họ cần khi họ tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công vô cớ của Iran", Đại diện Mike Rogers, Đảng Cộng hòa của Alabama và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, cho biết trong một tuyên bố.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Đảng Cộng hòa của bang Florida, viết trên mạng xã hội: "Tôi kêu gọi tái áp dụng chiến dịch gây áp lực tối đa chống lại Iran và hoàn toàn ủng hộ quyền phản ứng không tương xứng của Israel nhằm ngăn chặn mối đe dọa này".

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã thận trọng tránh thúc đẩy Tổng thống Biden hoặc các nhà lãnh đạo Israel hướng tới bất kỳ đường lối hành động cụ thể nào, cam kết đoàn kết và khuyến khích giảm leo thang.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, Đảng viên Đảng Dân chủ của Rhode Island và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, cho biết trong một tuyên bố: "Iran phải ngay lập tức ngừng tấn công và yêu cầu lực lượng dân quân ủy nhiệm của họ rút lui để tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn mà không ai mong muốn".

Ông Reed nói thêm: "Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ Israel khi nước này nỗ lực tự vệ". "Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel hành động thận trọng và khôn ngoan".

Đồng thời, những người chỉ trích Israel tại Quốc hội đặt câu hỏi về động cơ của những người đang nghiêng về ý tưởng về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

"Thật bệnh hoạn", Đại diện Rashida Tlaib của Michigan, một đảng viên Đảng Dân chủ, là phụ nữ Mỹ gốc Palestine đầu tiên tại Quốc hội và là người chỉ trích thẳng thắn Israel cũng như các chiến dịch quân sự của nước này ở Gaza và Lebanon, đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy giá cổ phiếu của các nhà thầu đã tăng vọt như thế nào.

"Hãy nhớ rằng các thành viên Quốc hội được phép sở hữu cổ phần trong ngành sản xuất vũ khí chiến tranh, vì vậy khi họ bỏ phiếu gửi thêm bom hoặc gửi những người thân yêu của chúng ta tham chiến, họ sẽ thu lợi cá nhân", Rashida Tlaib nói. (Nguồn: The New York Times)

Đây là những gì khác cần biết:

Quân đội Mỹ: Hai tàu khu trục hải quân Mỹ đã phóng hàng chục tên lửa đánh chặn chống lại tên lửa Iran đang lao tới. Tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên hôm 1/10 và nói thêm rằng không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. Lầu Năm Góc cho biết hôm qua rằng, họ sẽ gửi thêm “vài nghìn” lính Mỹ tới khu vực, bổ sung vào lực lượng khoảng 40.000 người đã có mặt trong khu vực.

Tại Jordan: Các nhân chứng cho biết người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Amman, thủ đô của Jordan, một quốc gia nằm giữa Israel và Iran đã giúp ngăn chặn một vụ phóng tên lửa từ Iran vào Israel vào tháng 4. Hãng thông tấn chính thức của Jordan đưa tin có hai người bị thương nhẹ do các mảnh vỡ rơi xuống sau cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Vụ nổ súng ở Tel Aviv: Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và một số người khác bị thương khi hai tay súng nổ súng vào một đoàn tàu hạng nhẹ ở Tel Aviv ngay sau khi người dân được kêu gọi tìm nơi trú ẩn khỏi cuộc tấn công của Iran. Không có nhóm nào tuyên bố chịu trách nhiệm ngay lập tức. Nhà chức trách mô tả vụ nổ súng là một vụ tấn công khủng bố.

Rời khỏi Lebanon: Bộ Ngoại giao đang làm việc với các hãng hàng không để “cung cấp thêm chỗ ngồi” cho những công dân Mỹ muốn rời Lebanon, như Mỹ đã thúc giục họ làm như vậy, theo Matthew Miller, phát ngôn viên của bộ.

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement