Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nông sản Việt xuất khẩu đi Trung Quốc cả tỷ USD, hàng không đủ bán

Báo cáo ngành hàng

12/12/2023 16:09

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2023 xuất khẩu rau quả của Việt Nam dự kiến sẽ đạt từ 5,5 - 5,6 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Sầu riêng, chuối... là những mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo thông tin từ Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong tháng 10, doanh nghiệp (DN) này đã xuất bán 39.100 tấn chuối và 442 tấn sầu riêng… chủ yếu qua Trung Quốc, mang về doanh thu 410 tỷ đồng. Dự báo đến hết cuối năm xuất khẩu (XK) sầu riêng sang Trung Quốc vẫn tiếp tục neo cao, tổng kim ngạch XK năm của mặt hàng này cả nước có thể lên 2,4-2,5 tỷ USD.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc Cty Banana Brothers Farm (BBF), trụ sở ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, DN bắt đầu trồng gần 150 ha giống chuối già Nam Mỹ vào năm 2020 bằng phương pháp cấy mô công nghệ cao, vườn trồng được thiết kế theo ô bàn cờ nhằm thuận tiện cho việc canh tác và thu hoạch.

Trong năm 2022, DN đã xuất khẩu chính ngạch sang các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản với sản lượng trên 6.500 tấn. Năm nay, tính đến thời điểm này, BBF đã XK gần 400 container chuối (mỗi container 21 tấn chuối) sang thị trường Trung Quốc.

Nông sản Việt xuất khẩu đi Trung Quốc cả tỷ USD, hàng không đủ bán- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bà Hạnh mong muốn trên góc độ kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động thông quan hàng hoá được tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng hơn. Doanh nghiệp hai bên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác thường xuyên hơn, tránh chuyện bị thất thoát qua trung gian.

“Lâu nay, các DN nông nghiệp trong nước muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc thường phải thông qua trung gian, môi giới, rất thiệt thòi. Làm nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng... Các trung gian thường lợi dụng thông tin giữa 2 bên không tới được với nhau để bớt xén, trừ đầu trừ đuôi khiến nhà đầu tư - nhà sản xuất không còn lãi được bao nhiêu”, bà Hạnh chia sẻ.

Theo Giám đốc BBF, năm nay giá cả thị trường nhiều bất ổn, song cũng may cước logistics bình ổn hơn. Chưa kể, mỗi năm lại có thêm dịch bệnh, sâu rệp bùng phát ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng nông sản. DN như BBF luôn phải chủ động bám sát dự báo thời tiết, học hỏi, quan sát, làm tốt mọi khâu từ chọn giống tới trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản…

Ông Vũ Ngọc Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thương mại xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn Công ty CP TM XNK Dũng Thái Sơn, một trong những DN XK sầu riêng đứng đầu Đắk Lắk - cho rằng muốn giữ được ngành hàng sầu riêng tốt, lâu bền phải kiểm soát tốt mã số vùng trồng, quy hoạch chặt chẽ vùng trồng.

“Chẳng hạn, ở Đắk Lắk vùng trồng sầu riêng chính như huyện Krông Pắc, Cư M’gar cần tập trung nâng cao chất lượng, còn những vùng thổ nhưỡng và thời tiết không thuận lợi không nên mở rộng. Bởi lẽ, khi không kiểm soát được quy hoạch, cấp mã số vùng trồng sẽ không kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Không lấy sản lượng mà lấy chất lượng, thương hiệu làm đầu thì mới bền vững”, ông Huy chia sẻ và cho biết năm 2022 doanh nghiệp này XK khoảng 400 container sầu riêng sang Trung Quốc, theo TPO.

“Cung vượt xa cầu, không đủ hàng để bán” là những khẳng định đầu tiên của bà Lưu Vận Điền (Liu Yuntian), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Yun Tian Liangpin Bắc Kinh khi trao đổi với phóng viên VOV về nhu cầu nhập khẩu sẩu riêng tươi của công ty.

Là một trong những doanh nhân nhập nhiều hoa quả Việt Nam nhất ở chợ đầu mối Tân Phát Địa, bà Điền cho biết, nếu như năm 2022, công ty bà nhập khoảng 1.000 container sầu riêng, năm nay con số này đã tăng thêm hơn 300 container và hầu hết đến từ Việt Nam. “Chúng tôi đã nhập khẩu sầu riêng của Malaysia và Thái Lan ngay từ khi mặt hàng này được phép vào Trung Quốc. Số lượng khoảng 1.000 container mỗi năm. Từ năm ngoái, sầu riêng Việt Nam bắt đầu được nhập chính ngạch vào Trung Quốc với số lượng tăng dần. Bất cứ sản phẩm gì nhập về cơ bản đều không đủ để bán. Có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng sầu riêng của Trung Quốc liên tục tăng, cả về giá lẫn số lượng và hàng đưa về là bán hết ngay”, bà Điền kể, theo VOV.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với kim ngạch hơn 2,1 tỉ USD, sầu riêng đã trở thành loại trái cây có trị giá xuất khẩu lớn nhất ngành hàng rau quả trong 11 tháng 2023. Phần lớn trong số đó xuất sang thị trường Trung Quốc. Có dự đoán cho rằng, xuất khẩu sẩu riêng sang thị trường tỷ dân có thể đạt tới 2,5 tỷ USD ngay trong năm đầu tiên xuất chính ngạch.

Hiệp hội này dẫn dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho biết thêm, trong 10 tháng năm 2023, nước này đã nhập khẩu gần 1,359 triệu tấn sầu riêng với tổng giá trị gần 6,4 tỉ USD, tăng hơn 88% về lượng và 81% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Thái Lan vẫn là nguồn cung sầu riêng lớn nhất ở thị trường Trung Quốc với số lượng đạt hơn 904.000 tấn, tăng 27,7%, giá trị hơn 4,4 tỉ USD. Việt Nam là nguồn cung lớn thứ 2, với sản lượng đạt gần 451.609 tấn, tăng 3.190%; giá trị đạt gần 1,9 tỉ USD, tăng hơn 3.101% so với cùng kỳ năm trước.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement