Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nóng như đổ lửa, mặc gì cho mát?

Thời trang

10/04/2023 11:00

Từ những đợt khí nóng đầu tiên tràn về, thứ thay đổi nhanh nhất có lẽ là tủ đồ của bạn. Qua Tết một chút đã không còn chỗ cho những áo len, khăn choàng, áo dạ nữa rồi. Vậy thì chất liệu thoáng mát nào sẽ cứu cánh cho bạn những ngày đổ lửa này?

Vải cotton 

Chất liệu cotton được dệt từ sợi bông vải tự nhiên nên có có nhiều đặc tính rất thú vị. Phải kể đến như sự mềm mại dễ chịu, thấm hút mồ hôi tốt, cực kỳ thoáng mát và đặc biệt không gây kích ứng da. 

Mùa hè thì ai cũng yêu hoạt động, nắng nóng khiến bạn dễ đổ mồ hôi. Dị ứng da, nổi mụn, nổi ban đỏ cũng là những chứng bệnh thường gặp mùa hè. Do đó, quần áo cotton là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè.

Sợi lanh (linen)

Nếu đem so sánh với vải cotton thì độ mềm rũ và mỏng của vải sợi lanh còn chấp một bậc. Nếu nàng muốn đi biển, đi nghỉ dưỡng resort với những bộ váy sang chảnh nhất lại thoáng mát dễ chịu. Vậy thì đừng quên chọn chất liệu linen bạn sẽ cực kỳ hài lòng với outfit của mình đấy. Chất liệu này làm đồ ngủ mùa hè cũng tuyệt vời ông mặt trời cho các nàng / chàng đấy!

Nóng như đổ lửa, mặc gì cho mát? - Ảnh 1.

Vải lụa (silk)

Lụa hay vải silk trước đây thường chỉ dành để may nội y cao cấp hoặc áo sơ mi. Nhiều chị em cũng e ngại chất liệu này khiến bạn trông dừ hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên, nếu bạn chọn áo lụa hai dây mix cùng chân váy lấp lánh, hay những chiếc váy lụa nhẹ nhàng cho mùa hè này thì lập tức bạn sẽ trở thành quý cô thu hút mọi ánh nhìn.

Nóng như đổ lửa - mặc gì cho mát? - Ảnh 3.

Vải sợi tre

Vải sợi tre còn cao cấp hơn so với vải cotton với tính hút ẩm cao, vô cùng mềm mại, đẹp, bền màu và không nhăn nhúm. Hơn thế nữa, vải sợi tre có tính kháng khuẩn cao, khử mùi cực kỳ tốt. Do đó, những item làm từ vải sợi tre có thể giúp bạn mặc đẹp bất chấp cả một mùa hè đày nắng.

Nóng như đổ lửa - mặc gì cho mát? - Ảnh 4.

Vải tơ rayon

Đây là loại vải mỏng nhẹ và tràn ngập họa tiết trong những mùa hè. Vải tơ rayon thường có mặt trong các thiết kế quần cạp chun, khăn choàng mùa hè, chân váy, váy xòe,… Chất liệu thoáng mát dễ chịu cùng với những gam màu rực rỡ của vải tơ rayon. Mùa hè mặc đồ gì – không thể thiếu những thiết kế từ vải rayon - giúp hè của bạn càng thêm bội phần vui vẻ.

Nóng như đổ lửa - mặc gì cho mát? - Ảnh 5.

Vải nhăn kẻ sọc (Seersucker)

Đặc điểm chính của Vải nhăn kẻ sọc chính là trên sớ vải có những nếp nhăn nheo nhún nhún mềm mềm. Loại vải này có khả năng chống nắng tốt và có thể ứng dụng may mặc thời trang nam nữ đều được. 

Nóng như đổ lửa - mặc gì cho mát? - Ảnh 6.

(Nguồn: Tổng hợp)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement