Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nomura tiếp tục cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc

Phân tích

07/09/2022 14:21

Nhà kinh tế trưởng Ting Lu từ Nomura mới đây đã tiếp tục cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay xuống còn 2,7%, giảm so với mức 2,8% được đưa ra vào tháng 8.

Theo CNBC, Nomura tiếp tục cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc là do các lệnh phong toả mới nhằm hạn chế sự lây lan của COVID.

Một số thành phố bao gồm cả trung tâm công nghệ của Thâm Quyến đã thắt chặt kiểm soát COVID trong vài tuần qua sau khi có báo cáo về các trường hợp nhiễm trùng mới tại địa phương. Kể từ tuần trước, thành phố Thành Đô, miền trung Trung Quốc đã ra lệnh cho người dân ở nhà trong khi các nhà chức trách tiến hành xét nghiệm hàng loạt.

Tính đến ngày 6/9, khoảng 12% tổng GDP của Trung Quốc hiện đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát COVID như vậy, tăng từ 5,3% vào tuần trước, nà kinh tế trưởng Ting Lu từ Nomura và một nhóm nghiên cứu cho biết trong một báo cáo. Đó là theo mô hình mới của các nhà phân tích, tính GDP của các khu vực bị ảnh hưởng bởi các biện pháp nghiêm ngặt như thế nào.

Nomura tiếp tục cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc - Ảnh 1.

Người mua sắm mua hàng tạp hóa tại một khu chợ khi Thành Đô áp đặt lệnh đóng cửa để hạn chế đợt bùng phát COVID-19 mới vào ngày 1/9/2022. Ảnh: Getty

Dựa trên mức tăng đó, Nomura đã cắt giảm dự báo GDP của mình xuống còn 2,7%, giảm so với mức 2,8% được đưa ra vào tháng 8.

Các nhà phân tích cho biết: "Trở lại vào ngày 17/8, khi chúng tôi cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP quý III và quý IV, chúng tôi không mong đợi tăng trưởng sẽ xấu đi với tốc độ như vậy".

Các ngân hàng đầu tư lớn đã liên tục cắt giảm dự báo GDP của Trung Quốc trong năm nay, đặc biệt là sau khi Thượng Hải bị đóng cửa trong khoảng hai tháng. Nomura đã có dự báo thấp nhất và thường cắt giảm ước tính của mình trước các công ty khác.

Hôm 6/9, Trung Quốc đã báo cáo 323 trường hợp mắc COVID-19 tại địa phương và 1.247 trường hợp không có triệu chứng. Các khu vực từ bắc Trung Quốc đến bờ biển đông nam đều có báo cáo về sự lây nhiễm.

Các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và xã hội khác nhau tùy theo khu vực. Trong khi nhiều thành phố như Bắc Kinh có thể chỉ yêu cầu xét nghiệm virus thông thường, các khu vực khác của nước này đã trì hoãn việc mở cửa trở lại trường học hoặc thậm chí ra lệnh cho mọi người ở nhà.

Các nhà phân tích của Nomura cho biết: "Điều ngày càng trở nên đáng lo ngại là các điểm nóng COVID đang tiếp tục dịch chuyển khỏi một số vùng và thành phố xa xôi - nơi dường như ít có ý nghĩa kinh tế hơn đối với nước này - sang các tỉnh quan trọng hơn nhiều đối với nền kinh tế quốc gia của Trung Quốc".

Họ cảnh báo mô hình mới của họ cho thấy tác động của COVID đối với GDP của Trung Quốc đã nhanh chóng gần đạt đến mức được thấy trong thời gian Thượng Hải đóng cửa vào tháng 4 và tháng 5. Theo phân tích của Nomura, vào thời điểm đó, tác động có trọng số lên GDP chỉ là hơn 20%.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement