Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nokia giảm đơn đặt hàng với nhà cung cấp niêm yết ở Trung Quốc khi Mỹ thúc đẩy 'mạng sạch'

Doanh nghiệp

19/04/2024 08:12

Nokia, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai thế giới sau Huawei Technologies, đang tăng cường nỗ lực giảm sự tiếp xúc với chuỗi cung ứng của mình với Trung Quốc trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.

Trong những tháng gần đây, công ty có trụ sở tại Phần Lan đã giảm đơn đặt hàng với nhà cung cấp lâu năm Foxconn Industrial Internet, một công ty con của Foxconn không phải là người Trung Quốc nhưng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, nhằm đáp lại chiến dịch của Washington về một "mạng lưới sạch" miễn phí. từ các nhà cung cấp và vốn Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Nguồn tin cho biết, động thái của Nokia nhằm giảm sự phụ thuộc vào FII - công ty không có trụ sở chính tại Trung Quốc và có năng lực sản xuất bên ngoài nước này - cho thấy sự leo thang trong quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng trong toàn bộ ngành công nghệ.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Nokia không hài lòng với FII và mối quan hệ giữa hai bên vẫn tiếp tục, Nikkei Asia đưa tin.

FII nói rằng "việc hợp tác với khách hàng vẫn diễn ra như bình thường. Hoạt động kinh doanh đang diễn ra tốt đẹp ở từng phân khúc". Họ không đề cập đến việc Nokia có giảm số lượng đơn đặt hàng hay không và nói rằng nhìn chung họ không bình luận về khách hàng cụ thể.

Nokia giảm đơn đặt hàng với nhà cung cấp niêm yết ở Trung Quốc khi Mỹ thúc đẩy 'mạng sạch'- Ảnh 1.

Nokia là nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn thứ hai thế giới sau Huawei Technologies của Trung Quốc. Ảnh: Nikkei

Nokia cũng không bình luận trực tiếp về việc liệu hãng có giảm đơn đặt hàng với FII vì sự tham gia của vốn Trung Quốc hay không mà chỉ nói: "Là một công ty toàn cầu, Nokia có chuỗi cung ứng toàn cầu có khả năng phục hồi cao, tính đa dạng của chuỗi này đã được duy trì và thậm chí còn tăng lên trong thời gian qua. trong những năm gần đây. Chúng tôi đã cân bằng cẩn thận nhu cầu đặt các hoạt động của chuỗi cung ứng càng gần khách hàng càng tốt với lợi ích về quy mô và yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật và chất lượng cao".

Chuỗi cung ứng công nghệ, bao gồm cả điện thoại thông minh, PC và máy chủ, đã phụ thuộc vào sức mạnh sản xuất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ nhưng đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi nước này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thiết bị viễn thông và thiết bị kết nối là một trong những chiến trường trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung, khi cơ sở hạ tầng và thiết bị được kết nối xử lý thông tin có dữ liệu mạnh và có ý nghĩa an ninh quốc gia.

Vì lý do đó, Mỹ và một số nước châu Âu, chẳng hạn như Anh, đang loại bỏ thiết bị viễn thông của Huawei khỏi cơ sở hạ tầng của họ, trong khi về phần mình, Trung Quốc đang hỗ trợ các nhà sản xuất nội địa Huawei và ZTE trong việc lắp đặt 5G trên toàn quốc.

Mỹ đã chủ trương xây dựng một "mạng lưới sạch" kể từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Chiến dịch kêu gọi các quốc gia và công ty bảo vệ thông tin nhạy cảm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và liên quan đến cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng như nhà khai thác viễn thông, cơ sở hạ tầng đám mây, cáp ngầm và ứng dụng di động.

Một nguồn tin cấp điều hành có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết: "Không chỉ riêng Nokia. Các nhà khai thác viễn thông và nhà sản xuất thiết bị đang áp đặt các yêu cầu khắt khe hơn đối với vốn Trung Quốc, các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc và các linh kiện chính do Trung Quốc sản xuất khi đặt hàng". "Các yêu cầu mà chúng tôi nhận được không chỉ giới hạn ở việc vận chuyển đến Mỹ. Chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những yêu cầu như vậy từ các sản phẩm dành cho thị trường châu Âu".

Một giám đốc điều hành khác của một nhà cung cấp thiết bị viễn thông theo hợp đồng nói với Nikkei Asia rằng việc "phi Trung Quốc hóa" chuỗi cung ứng về cơ bản là một vấn đề chính trị.

"Phạm vi của xu hướng như vậy đã mở rộng ra ngoài địa điểm sản xuất. Ví dụ, khách hàng hiện nay thậm chí còn từ chối các nhà cung cấp Trung Quốc có năng lực ở Đông Nam Á", ông nói.

Các đơn đặt hàng của Nokia đã được phân bổ lại cho các nhà cung cấp mới không được liệt kê ở Trung Quốc và có năng lực sản xuất ngoài Trung Quốc liên quan đến các sản phẩm như nút truy cập vô tuyến di động công suất thấp và thiết bị tại cơ sở của khách hàng (CPE), đề cập đến các thiết bị được kết nối như bộ định tuyến cho thiết bị đầu cuối người dùng truy cập internet.

Chiu Shih-fang, nhà phân tích chuỗi cung ứng công nghệ của Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, cho biết ngành viễn thông đã điều chỉnh lại chuỗi cung ứng kể từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Bà Chiu cho biết: "Lúc đầu, Mỹ chỉ nhắm mục tiêu vào các thiết bị quan trọng như mạng lõi do Huawei cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng phạm vi đã mở rộng sang các thiết bị khác, các thiết bị di động nhỏ và thiết bị đầu cuối", trích dẫn việc kiểm tra chuỗi cung ứng của bà.

Stephane Teral, người sáng lập và nhà phân tích chính của Teral Research cho biết: "Nokia không phải là một ngoại lệ trong việc tách mình ra khỏi Trung Quốc và các nhà cung cấp được niêm yết tại Trung Quốc". "Nhìn chung, có một động lực ngày càng tăng để tách khỏi Trung Quốc [trong ngành viễn thông] không chỉ khỏi thị trường Mỹ mà còn với các thị trường châu Âu".

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement