Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nổ bom ở Kashmir làm 4 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng

Phân tích

06/01/2018 20:30

Bốn cảnh sát đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom được cho là do lực lượng chống sự chiếm đóng của Ấn Độ ở Kashmir thực hiện.

Theo các quan chức bang Kashmir, một thiết bị tự chế chứa thuốc nổ đã phát nổ khi nhóm cảnh sát đi tuần qua thị trấn Sopore nằm cách thủ phủ Srinagar của bang Kashmir khoảng 50 km vào hôm nay, 6/1.

Phát ngôn viên cảnh sát Kashmir Harmeet Singh cho biết, ngoài 4 cảnh sát thiệt mạng ra, 10 cửa hàng của người dân gần đó cũng bị hư hỏng nặng.

Binh sĩ Ấn Độ đi tuần ở Kashmir.
Binh sĩ Ấn Độ đi tuần ở Kashmir.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Jaish-e-Mohammad, một nhóm vũ trang có trụ sở tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Vụ nổ là một hoạt động bạo lực mới nhất liên quan đến vùng Kashmir.

Tuần trước, bốn lính Ấn Độ đã bị chết trong một cuộc tấn công do phiến quân thực hiện nhắm vào một trại tập trung của lực bán quân sự bên ngoài Srinagar.

Khu vực Kashmir trở nên nóng bỏng kể từ sau sự phân chia Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947.

Cả hai bên đều tuyên bố yêu sách và đã trải qua ba cuộc chiến để tranh giành vùng đất này.

Kashmir đã bị đặt dưới Luật Lực lượng Vũ trang (Các Lực lượng Đặc biệt) của Ấn Độ, một đạo luật cung cấp quyền hạn đặc biệt cho quân đội, kể từ khi một cuộc nổi dậy vũ trang được bí mật hậu thuẫn bởi Pakistan bùng nổ vào cuối những năm 1980.

Kể từ năm 1989, khoảng 500.000 lính Ấn Độ được triển khai đến Kashmir sau khi các nhóm vũ trang Hồi giáo công khai đấu tranh đòi độc lập để sau đó tiến tới sáp nhập với nước láng giềng Pakistan.

Khoảng 70 ngàn người đã thiệt mạng từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Riêng năm 2017, đã có 206 phiến quân, 57 thường dân và 78 nhân viên an ninh Ấn Độ đã thiệt mạng.

New Delhi cáo buộc Pakistan gửi binh sĩ đến khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir để tấn công Ấn Độ. Tuy nhiên chính quyền Islamabad luôn phủ nhận cáo buộc này.

THÁI BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement