Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm COVID đối với người đến từ Trung Quốc

Sức khỏe

29/12/2022 08:55

Mỹ là quốc gia mới nhất yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc sau khi chính quyền Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế trong việc kiểm soát đại dịch.

Quy định mới này có hiệu lực vào ngày 5 tháng 1, hai ngày trước khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại trong và ngoài nước.

"Tất cả hành khách đi máy bay từ hai tuổi trở lên đến từ Trung Quốc sẽ được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính không quá hai ngày trước khi khởi hành từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao, đồng thời xuất trình kết quả xét nghiệm cho các hãng hàng không khi khởi hành", một quan chức y tế liên bang cho biết.

Trước đó, các quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, đã thực hiện các bước tương tự để ngăn chặn sự lây nhiễm đến từ Trung Quốc.

Trung Quốc đang ở giữa đợt gia tăng chưa từng thấy về số ca nhiễm COVID-19 nhưng các nhà quan sát cho rằng các số liệu thống kê chính thức có thể nhiều hơn.

Một quan chức Mỹ nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng: "Sự gia tăng nhanh chóng số ca lây nhiễm Covid-19 gần đây ở Trung Quốc làm tăng khả năng xuất hiện các biến thể mới".

Trước đó vào thứ Tư, Bộ trưởng Y tế Ý cho biết họ đang bắt buộc xét nghiệm coronavirus đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm COVID đối với người đến từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm COVID đối với người đến từ Trung Quốc

Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci cho biết: "Tôi đã ra lệnh bắt buộc phải lấy kháng nguyên COVID-19 đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc và quá cảnh qua Ý".

"Biện pháp này là không thể thiếu để đảm bảo giám sát và xác định bất kỳ biến thể mới nào của virus nhằm bảo vệ người dân Ý", ông Schillaci được nhật báo Ý Il Corriere della Sera trích dẫn cho biết.

Khu vực phía Bắc Lombardy đã áp dụng biện pháp này vào thứ Ba. Bộ Ngoại giao Ý cho biết khu vực này sẽ kiểm tra lượng khách đến sân bay Malpensa của Milan ít nhất cho đến ngày 30/1.

Ông Guido Bertolaso, một quan chức y tế Ý cho biết, trên hai chuyến bay đầu tiên từ Trung Quốc được kiểm tra virus corona, 46% hành khách có kết quả dương tính, theo Il Corriere della Sera.

Việc Trung Quốc từ bỏ các chính sách không có COVID đã làm hồi sinh triển vọng du lịch ra nước ngoài lần đầu tiên kể từ đầu năm 2020.

Từ ngày 8 tháng 1, những người đến Trung Quốc – bao gồm cả công dân Trung Quốc trở về – sẽ không còn phải cách ly trong 5 ngày.

Thông báo này đã tạo ra sự gia tăng lưu lượng truy cập vào các trang web du lịch của Trung Quốc khi các hãng hàng không đua nhau đưa các đường bay quốc tế trở lại trực tuyến.

Nhật Bản đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ thắt chặt biên giới bằng cách yêu cầu kiểm tra đối với tất cả du khách đến từ Trung Quốc, bắt đầu từ thứ Sáu.

Tuần trước, Ấn Độ cũng bắt buộc xét nghiệm COVID đối với du khách đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia châu Á khác.

Trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của Ấn Độ và Nhật Bản đối với du khách Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết "các biện pháp chống COVID phải khoa học, vừa phải và không ảnh hưởng đến dòng chảy bình thường".

Malaysia cũng đã công bố các biện pháp theo dõi và giám sát tăng cường để đối phó với tình hình ở Trung Quốc.

(Reuters, AFP, AP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement