Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ cân nhắc các biện pháp kiểm dịch mới đối với du khách từ Trung Quốc

Nóng trong ngày

28/12/2022 14:18

Các quan chức cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét đặt ra các quy tắc phòng chống COVID mới đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, với lý do lo ngại về dữ liệu liên quan đến virus do chính phủ Trung Quốc công bố.

"Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 đang diễn ra ở Trung Quốc và việc thiếu dữ liệu minh bạch, bao gồm cả dữ liệu trình tự bộ gen của virus, được báo cáo từ Trung Quốc", các quan chức cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba.

"Nếu không có dữ liệu này, các quan chức y tế công cộng ngày càng khó đảm bảo rằng họ có thể xác định bất kỳ biến thể mới tiềm ẩn nào và thực hiện các biện pháp kịp thời để giảm sự lây lan", các quan chức cho biết.

Hoa Kỳ cân nhắc các biện pháp kiểm dịch mới đối với du khách từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Các quan chức chỉ ra các biện pháp gần đây của Nhật Bản yêu cầu xét nghiệm COVID âm tính đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục từ ngày 30/12, khi Trung Quốc phải đối mặt với sự gia tăng mạnh các ca nhiễm bệnh trên toàn quốc sau khi đột ngột mở cửa trở lại.

Thông báo từ Bộ Y tế Nhật Bản cho biết thêm, khách du lịch từ Trung Quốc không có giấy chứng nhận tiêm chủng hợp lệ cũng sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm trước khi khởi hành. Theo thông báo, các biện pháp này sẽ không áp dụng cho những người đi du lịch từ Hồng Kông và Macao.

Hoa Kỳ cân nhắc các biện pháp kiểm dịch mới đối với du khách từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Khi được yêu cầu bình luận về các biện pháp của Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp “dựa trên cơ sở khoa học” mà không giải thích thêm.

“Tình hình Covid hiện nay trên thế giới tiếp tục cần có một phương pháp ứng phó dựa trên cơ sở khoa học và nỗ lực chung để đảm bảo việc đi lại xuyên biên giới an toàn, giữ cho chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ổn định, đồng thời khôi phục tăng trưởng kinh tế thế giới”, phó tổng giám đốc Wang Wenbin nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Các quan chức Mỹ cho biết Malaysia cũng đang thực hiện các biện pháp trong khi Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại về tình hình ở Trung Quốc.

“Mỹ đang tuân theo khoa học và lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng, tham khảo ý kiến của các đối tác và xem xét thực hiện các bước tương tự mà chúng tôi có thể thực hiện để bảo vệ người dân Mỹ”, các quan chức cho biết.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement