Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1 triệu yen cho các gia đình rời thủ đô Tokyo

Lối sống

04/01/2023 14:37

Theo CNBC, chính phủ Nhật sẽ khuyến khích người dân chuyển ra khỏi thủ đô Tokyo đông đúc bằng cách hỗ trợ 1 triệu yen (7.670 USD) cho mỗi trẻ em rời đi.

Ngày 3/1, CNBC dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho biết chính phủ Nhật sẽ khuyến khích người dân chuyển ra khỏi thủ đô Tokyo đông đúc bằng cách hỗ trợ 1 triệu yen (7.670 USD) cho mỗi trẻ em rời đi, tăng hơn 3 lần so với mức 300.000 yen trước đó.

Động thái này được đưa ra khi các nhà chức trách cố gắng phân tán mật độ dân số ở các khu vực đô thị của Nhật Bản, cải thiện tỉ lệ sinh đang giảm và đa dạng hóa dân số ở các khu vực nông thôn nơi người cao tuổi chiếm đa số.

Theo Cục Thống kê Nhật, năm 2021, 28,9% tổng dân số nước này từ 65 tuổi trở lên, đánh dấu mức cao kỷ lục và tỉ lệ trẻ em từ 0-14 tuổi chiếm 11,8%, mức thấp nhất từng được ghi nhận ở Nhật.

Người dân sống ở 23 khu vực trên khắp Tokyo và các điểm nóng về giao thông đi lại tại địa phương sẽ đủ điều kiện nhận tiền tái định cư, theo Kyodo. Hỗ trợ tài chính dự kiến sẽ được thực hiện trong năm tài chính 2023.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1 triệu yen cho các gia đình rời thủ đô Tokyo - Ảnh 1.

Tokyo là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, trong khi các vùng nông thôn của Nhật Bản đang phải gánh chịu tình trạng dân số già và tỷ lệ sinh giảm. Ảnh: Getty

Người nhận tiền phải sống ở khu vực mới của họ trong ít nhất 5 năm trong khi được tuyển dụng và bất kỳ ai vi phạm các quy tắc đó sẽ được yêu cầu trả lại tiền.

Hỗ trợ được cung cấp cho trẻ em dưới 18 tuổi hoặc những người 18 tuổi nhưng vẫn đang học năm cuối trung học.

Năm ngoái, Naohiko Baba của Goldman Sachs cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để duy trì và tăng cường lực lượng lao động đang bị thu hẹp của Nhật Bản.

Các tập đoàn Nhật Bản "cần đề xuất mức lương cao hơn nhiều để thu hút những người có kỹ năng đặc biệt và cố gắng cải thiện khả năng cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài, đặc biệt là ở các quốc gia châu Á", ông Baba nói vào tháng 4/2022.

Chương trình hỗ trợ này đã bắt đầu từ năm 2019. Năm 2021, 2.381 người đã rời khỏi Tokyo và được nhận hỗ trợ, theo báo cáo của hãng tin Kyodo News.

(Nguồn: CNBC)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement