Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản: Niềm tin của các nhà sản xuất tăng lên trong quý 3

Kinh tế thế giới

02/10/2023 08:42

Tâm lý kinh doanh của các nhà sản xuất của Nhật Bản đã được cải thiện trong ba tháng tính đến tháng 9, cuộc khảo sát Tankan của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy, cho thấy nền kinh tế đang vượt qua những cơn gió ngược từ tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại hiện nay.

Cuộc khảo sát được theo dõi chặt chẽ của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy chỉ số niềm tin của các nhà sản xuất lớn đã tăng lên mức 9 trong tháng 9 từ mức 5 trong tháng 6. Dự báo thị trường trung bình là ở mức 6.

Chỉ số phi sản xuất lớn đứng ở mức 27, tăng từ mức 23, so với dự báo trung bình của thị trường là 24.

Cuộc khảo sát cho thấy các công ty lớn dự kiến sẽ tăng chi tiêu vốn lên 13,6% trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3 năm 2024, phù hợp với ước tính của thị trường.

Tankan có thể sẽ được các nhà hoạch định chính sách của BOJ xem xét kỹ lưỡng trong việc xác định liệu các điều kiện kinh tế có phù hợp để bắt đầu tăng lãi suất hay không.

Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 4,8% hàng năm trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 do xuất khẩu mạnh mẽ bù đắp cho những điểm yếu trong tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán sẽ có sự sụt giảm nhẹ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 do nhu cầu toàn cầu trì trệ đè nặng lên xuất khẩu.

Nhật Bản: Niềm tin của các nhà sản xuất tăng lên trong quý 3 - Ảnh 1.

Công nhân lắp đặt pin cho mẫu xe điện mới tại nhà máy ở Kurashiki, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Thu nhập doanh nghiệp và tâm lý kinh doanh sẽ là chìa khóa để xác định liệu tiền lương có tiếp tục tăng trong năm tới cùng với lạm phát hay không và đặt nền tảng cho BOJ từ bỏ chương trình kích thích tiền tệ khổng lồ của mình. Kết quả của cuộc khảo sát được công bố hôm nay (2/10).

Hoạt động sản xuất

Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) cuối cùng của Ngân hàng au Jibun Nhật Bản đã giảm xuống 48,5 trong tháng 9 từ mức 49,6 trong tháng 8 và gần bằng với mức chỉ số nhanh là 48,6. Chỉ số này vẫn ở dưới ngưỡng 50,0 điểm, ranh giới giữa tăng trưởng và thu hẹp trong bốn tháng liên tiếp.

Dữ liệu của S&P Global Market Intelligence cho thấy sản lượng trong tháng 9 ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 trong khi số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh nhất kể từ tháng 2.

"Điều kiện kinh tế suy thoái trong nước và toàn cầu đã đè nặng lên lĩnh vực này", Usamah Bhatti, chuyên gia kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, người biên soạn cuộc khảo sát, cho biết.

Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới vẫn giảm trong 19 tháng liên tiếp do nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Theo S&P, ngoài giá nguyên liệu thô, dầu, cước vận chuyển và năng lượng tăng, đồng yên yếu còn đẩy lạm phát giá đầu vào tăng lên, đạt mức cao nhất trong 4 tháng vào tháng 9.

Đồng yên đã chịu áp lực trong những tháng gần đây, do chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản làm tăng chi phí hàng nhập khẩu và gây sức ép lên các nhà sản xuất.

Thị trường việc làm Nhật Bản tiếp tục phục hồi sau đại dịch

Tỷ lệ thất nghiệp tháng Tám của Nhật Bản vẫn ở mức 2,7% như tháng trước đó, khi sự gia tăng trong số người nghỉ việc để tìm việc làm có mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn đã lấn át sự suy giảm trong số người lao động bị sa thải.

Tỷ lệ việc làm sẵn có vẫn duy trì ở mức 1,29 như tháng Bảy, có nghĩa là cứ 100 người tìm việc làm thì có 129 vị trí công việc đang trống.

Theo Bộ Truyền thông và Nội vụ Nhật Bản, số người có việc làm tại nước này đã tăng 0,1% lên mức đã được điều chỉnh theo mùa 67,5 triệu người, trong khi số người không có việc làm tăng 0,5% lên 1,85 triệu người.Một quan chức của Bộ trên cho biết thị trường lao động Nhật Bản đang tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, và nhiều ngành đang thiếu lao động.

Cũng trong tháng Tám, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản ổn định so với tháng trước đó, khi thời tiết mưa bão đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất ô tô và các ngành khác vốn đang trên đà phục hồi sau đại dịch.

Trong một báo cáo sơ bộ, lấy số liệu của năm 2020 làm mức cơ sở 100, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết chỉ số sản lượng tại các nhà máy và mỏ khai thác (đã được điều chỉnh theo mùa) ở mức 103,8.

Bộ trên giữ nguyên đánh giá rằng sản lượng công nghiệp dao động không theo một chiều hướng nhất quán nào trong tháng Tám. Nhưng dựa trên một khảo sát với các nhà sản xuất, Bộ trên dự đoán sản lượng công nghiệp sẽ tăng 5,8% trong tháng Chín và 3,8% trong tháng Mười.

Một quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết chính phủ nước này sẽ theo dõi tác động của xu hướng tăng lãi suất ở nước ngoài đối với hoạt động đầu tư vốn, cũng như các nguy cơ đối với nền kinh tế thế giới.

(Nguồn: Reuters/TTXVN)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement