Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhân viên Twitter bắt đầu dọn đồ đạc rời văn phòng

Nhân sự

04/11/2022 11:00

Twitter thông báo cho nhân viên về quyết định cho thôi việc qua email vào hôm nay (4/11), cũng như là việc tạm thời đóng cửa văn phòng và ngăn nhân viên đến làm việc, sau một tuần không chắc chắn về tương lai của công ty dưới thời chủ sở hữu mới Elon Musk.

Công ty truyền thông xã hội cho biết trong một email nội bộ gửi đến nhân viên vào thứ Năm rằng họ sẽ thông báo với nhân viên trước 9 giờ sáng (theo giờ Thái Bình Dương) vào hôm nay (4/11) về việc cắt giảm nhân sự.

"Vì muốn đưa Twitter đi trên một con đường lành mạnh, chúng tôi sẽ vượt qua quá trình khó khăn để giảm lực lượng lao động toàn cầu của mình vào thứ Sáu", email được Reuters đăng tải.

Twitter bắt đầu kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên - Ảnh 1.

Nội dung Email thông báo của Twitter gửi cho các nhân viên. Thông báo về việc quyết định cho thôi việc sẽ gửi đến email của nhân viên và việc đóng cửa văn phòng để đảm bảo an toàn và an ninh cho công ty cũng như nhân viên.

Twitter cũng cho biết trong email, các văn phòng của họ sẽ tạm thời đóng cửa và tất cả quyền truy cập bằng thẻ nhân viên sẽ bị đình chỉ để "giúp đảm bảo an toàn cho mỗi nhân viên cũng như hệ thống Twitter và dữ liệu khách hàng".

Nền tảng truyền thông xã hội cho biết các nhân viên Twitter không nằm trong danh sách sa thải cũng sẽ được thông báo qua địa chỉ email công việc của họ.

Còn về các nhân viên bị sa thải sẽ được thông báo về các bước quy trình để bàn giao lại công việc qua địa chỉ email cá nhân của họ, bản ghi nhớ cho biết.

Email không đưa ra con số nhưng Washington Post và New York Times đưa tin rằng một nửa trong số 7.500 nhân viên của Twitter sẽ bị cho thôi việc.

Twitter đã không trả lời ngay lập tức về vấn đề trên.

Ông Musk có thể mất một tuần để giải quyết tất cả các vấn đề nội bộ bao gồm thông báo về việc sa thải, cắt giảm chi phí sâu và áp đặt một đạo đức làm việc mới tích cực trên toàn bộ công ty truyền thông xã hội.

Ông đã chỉ đạo các nhóm nhân viên của Twitter tiết kiệm tới 1 tỷ USD chi phí cơ sở hạ tầng hàng năm, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này và một thông điệp nội bộ của Slack được Reuters đưa tin.

Một bản nội quy nơi làm việc và các chỉ tiêu cho nhân viên cũng như các dự án khác do Tỷ phú Musk đặt ra được cho là rất mệt mỏi và mệt mỏi đến mức một số kỹ sư đã ngủ tại trụ sở Twitter vào cuối tuần.

Musk cho biết ông muốn tăng doanh thu của Twitter từ 5 tỷ USD năm ngoái lên hơn 26 tỷ USD vào năm 2028.

Twitter bắt đầu kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: CNBC

Các công ty hàng đầu toàn cầu, bao gồm General Mills và Volkswagen, đã chám dứt quảng cáo của họ trên Twitter vào thứ Năm do nhiều lo ngại nghi vấn đối với ông Musk trong việc biến nền tảng của mình thành một doanh nghiệp thành công.

Tuần trước, tập đoàn ô tô khổng lồ General Motors của Mỹ là nhà quảng cáo lớn hàng đầu tạm ngừng quảng cáo sau ông Musk khi tiếp quản.

Ông ta đã loại bỏ các cấp cao của công ty, sa thải giám đốc điều hành cũng như các giám đốc tài chính và pháp lý hàng đầu của công ty. Những người khác, bao gồm cả những người đứng đầu bộ phận quảng cáo, tiếp thị và nhân sự của công ty, đã rời đi trong suốt tuần qua.

Tuần đầu tiên của ông Musk với tư cách là chủ sở hữu Twitter khá hỗn loạn và đầy hoang mang. Hai cuộc họp toàn công ty đã được lên lịch, và chỉ bị hủy bỏ chỉ vài giờ sau đó. Các nhân viên nói với Reuters rằng họ không muốn công khai thông tin cá nhân của mình.

Việc sa thải, vốn đã được lên kế hoạch từ lâu, nó đã làm lạnh hơn văn hóa doanh nghiệp cởi mở nổi tiếng của Twitter vốn được các nhân viên tôn sùng.

Ngay sau khi email được gửi đến hộp thư của nhân viên Twitter, hàng trăm người đã tràn vào các kênh Slack của công ty để nói lời tạm biệt, hai nhân viên nói với Reuters. Một người nào đó đã mời ông Musk tham gia kênh này, các nguồn tin cho biết.

Một nhân viên của Twitter nói với CNA rằng chủ sở hữu mới của công ty, Elon Musk đang đưa vào "một lớp học bậc thầy về cách không dẫn dắt một tổ chức thông qua sự thay đổi".

"Thông tin nội bộ đầu tiên trong nhóm của ông ấy để lại là cho mọi người biết rằng họ sẽ nhận thông báo thông qua một email rằng liệu họ có bị sa thải hay không vào thứ Sáu", nhân viên giấu tên cho biết họ sẽ bị sa thải.

"Tôi muốn nói những người được cho thôi việc trong tuần này là những người may mắn".

(Nguồn: CNA)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement