Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngành mía đường Thái Lan vật lộn với các quy định xuất khẩu mới

Báo cáo ngành hàng

02/11/2023 08:03

Thái Lan - nước xuất khẩu đường lớn thứ 3 thế giới, đang phải vật lộn với việc giảm tới 31% sản lượng đường do các đợt nắng nóng cũng như quy định kiểm soát mới của chính phủ.

Theo Thai Sugar Millers Corp, sản lượng đường có thể giảm xuống 7-8 triệu tấn trong giai đoạn 2023-2024, từ mức 11 triệu tấn trong vụ trước. Điều đó có nghĩa là xuất khẩu có thể giảm xuống 4-5 triệu tấn vào năm tới. 

Triển vọng mía đường Thái Lan đang xấu đi khi các nhà máy trong nước đang phải vật lộn để đối phó với những tác động của các quy định xuất khẩu mới được công bố trong tuần này.

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Napintorn Srisunpang, nội các của Thủ tướng Srettha Thavisin hôm thứ Ba đã phê duyệt việc phân loại đường là mặt hàng được kiểm soát, có nghĩa là bất kỳ sự thay đổi giá nào hoặc xuất khẩu từ một tấn trở lên trước tiên phải được một hội đồng quản lý thông qua. 

Ngành mía đường Thái Lan vật lộn với các quy định xuất khẩu mới  - Ảnh 1.

Cánh đồng mía ở Nong Nok Kaeo, Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Ấn Độ, nước trồng đường mía lớn thứ hai thế giới, cũng cho biết hồi đầu tháng này rằng họ sẽ tiếp tục hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài sau ngày 31/10, để bảo vệ nguồn cung trong nước. Trong khi đó, sản lượng đường khu vực Trung Nam của Brazil có thể đạt kỷ lục trong năm nay và thậm chí còn cao hơn vào năm tới, nhưng tình trạng tắc nghẽn vận tải biển đang làm trì hoãn các chuyến hàng.

Sự sụt giảm sản lượng ở Thái Lan sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung toàn cầu vốn đã gần mức cao nhất trong 12 năm sau khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài. Động thái này có thể gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện các hợp đồng giao hàng đối với đường đã được bán trên thị trường kỳ hạn.

Ngành mía đường Thái Lan vật lộn với các quy định xuất khẩu mới  - Ảnh 2.

Công nhân chất mía đã thu hoạch lên xe tải ở tỉnh Saraburi, phía bắc Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Rangsit cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng và ngành công nghiệp sẽ bị tổn thương, bao gồm cả các nhà máy và nông dân trồng mía. Nếu việc xuất khẩu đường trở nên khó khăn hơn, nó sẽ làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu và các hợp đồng tương lai mà chúng tôi đã ký kết".

Nhóm nông dân trồng mía trên khắp đất nước cho biết họ sẽ phản đối động thái của nội các với kế hoạch tập trung và ngăn chặn đường vận chuyển ra khỏi các nhà máy để bán với giá mà họ gọi là giá không công bằng.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tìm cách bổ sung thu nhập cho người trồng mía và dự kiến sẽ đề xuất biện pháp này trong cuộc họp nội các trong hai tuần nữa.

(Nguồn: Bloomberg)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement