Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga nói việc ngừng cung cấp dầu được Triều Tiên xếp vào hành vi “tuyên chiến"

Phân tích

01/02/2018 07:48

Ngày 31/1, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matzegora cho rằng việc ngừng hoàn toàn cung cấp dầu sẽ bị Triều tiên coi là hành động gây chiến.

Nguồn tin dẫn lời Đại sứ Matzegora nhấn mạnh không thể giảm thêm nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên, bởi theo hạn ngạch Liên hợp quốc cho phép, Trung Quốc có thể cung cấp cho Triều tiên 540.000 tấn dầu thô/năm, trong khi Nga, Trung Quốc và một số nước khác cung cấp hơn 60.000 tấn các sản phẩm dầu cho Triều Tiên. Theo ông, đây là một lượng không đáng kể cho một quốc gia 25 triệu dân như Triều Tiên. 

Nga nói việc ngừng cung cấp dầu được Triều Tiên xếp vào hàng vi “tuyên chiến
Nga nói việc ngừng cung cấp dầu được Triều Tiên xếp vào hàng vi “tuyên chiến".

Các cơ quan đại diện chính thức tại Triều Tiên cho rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng có thể dẫn đến những vấn đề nhân đạo nghiêm trọng và bất kỳ quyết định phong tỏa nào đều được Triều tiên cho là "lời tuyên chiến" và những hậu quả sau đó đều không thể lường hết được. 

Trong khi đó, liên quan đến những cáo buộc Nga cho phép Bình Nhưỡng sử dụng các căn cứ của Nga để vận chuyển than đá, Đại sứ Matsegora khẳng định những cáo buộc trên là vô căn cứ và thông tin của chính quyền Mỹ liên quan tới vấn đề này chưa được xác nhận. 

Đại sứ Matsegora cũng cho rằng Moskva không xem mình như một nhà trung gian trong những cuộc tiếp xúc song phương giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông Matsegora nêu rõ: "Chúng tôi không đề nghị làm trung gian như vậy bởi chúng tôi không xem mình như một nhà trung gian. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho việc dàn xếp trên quan điểm đưa ra những đề xuất. Chúng tôi có thể nói rằng lộ trình Nga-Trung Quốc là một dạng đề xuất làm trung gian như vậy". 

Liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ, Bình Nhưỡng cuối tuần qua đã lên án những biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho rằng Nga không có bổn phận thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Trước đó, ngày 24/1, Mỹ đã thông qua quyết định thắt chặt trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo đó, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 thực thể, 16 cá nhân và 6 tàu biển mà Washington cáo buộc đã hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng hoạt.

Trong thông điệp liên bang lần đầu tiên đọc tại Quốc hội Mỹ ngày 30/1, Tổng thống Donald Trump thậm chí còn tuyên bố tiếp tục duy trì áp lực đối với Triều Tiên nếu chương trình tên lửa của nước này có nguy cơ đe dọa nước Mỹ. 

TỐ LOAN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement