Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

New York Times kiện OpenAI và Microsoft vì vi phạm bản quyền

Số hóa

28/12/2023 07:59

Tờ New York Times đã trở thành công ty truyền thông lớn đầu tiên của Mỹ kiện OpenAI và Microsoft về các chatbot trí tuệ nhân tạo của họ, cáo buộc các công ty công nghệ đã tự do sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không xin phép.

Báo The New York Times đã kiện OpenAI Microsoft lên tòa án tại bang New York với cáo buộc vi phạm bản quyền, The Verge đưa tin hôm 27/12. 

Trong đơn kiện, tờ báo Mỹ cáo buộc hai công ty công nghệ đã sao chép và sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không xin phép để đào tạo cho các mô hình AI như ChatGPT của OpenAI và Copilot của Microsoft, và giờ sử dụng nội dung đó để "cạnh tranh trực tiếp" với báo.

Động thái này diễn ra khi các công ty truyền thông ngày càng lo ngại rằng các mô hình AI tổng quát có thể tạo ra văn bản, hình ảnh và mã giống con người chỉ trong vài giây, có thể tạo ra nội dung trích dẫn nguyên văn nội dung của tờ báo, tóm tắt cô đọng và bắt chước văn phong. 

Các nhóm AI đã nói rằng việc sử dụng và xử lý lượng lớn thông tin có sẵn trên internet mở sẽ cấu thành hành vi "sử dụng hợp pháp" theo luật bản quyền của Mỹ. 

Các nhà xuất bản lo ngại rằng điều này gây tổn hại mối quan hệ của báo với độc giả và lấy mất doanh thu đăng ký đọc báo, doanh thu quảng cáo.

New York Times kiện OpenAI và Microsoft vì vi phạm bản quyền- Ảnh 1.

Tòa nhà của báo The New York Times tại thành phố New York. Ảnh: FT

Tờ báo tuyên bố hai công ty công nghệ đã tìm cách "tận dụng khoản đầu tư khổng lồ của The Times vào hoạt động báo chí của mình bằng cách sử dụng nó để xây dựng các sản phẩm thay thế mà không được phép hoặc thanh toán".

OpenAI cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyền của người sáng tạo và chủ sở hữu nội dung và cam kết hợp tác với họ để đảm bảo họ được hưởng lợi từ công nghệ AI và các mô hình doanh thu mới. Các cuộc trò chuyện đang diễn ra của chúng tôi với New York Times đã diễn ra hiệu quả và tiến triển theo hướng xây dựng, vì vậy chúng tôi rất ngạc nhiên và thất vọng với diễn biến này. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách cùng có lợi để làm việc cùng nhau, như chúng tôi đang làm với nhiều nhà xuất bản khác". 

Microsoft đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Microsoft là người ủng hộ lớn nhất của OpenAI sau khi cam kết chi tới 13 tỷ USD để thúc đẩy sự phát triển của công ty và cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật khổng lồ cần thiết để tạo ra các mô hình AI của mình. Công nghệ GPT của OpenAI cũng là nền tảng cho Bing Chat của Microsoft, một tính năng trong công cụ tìm kiếm của gã khổng lồ phần mềm.

Các nhà xuất bản tin tức trên khắp thế giới đã gặp gỡ các công ty AI bao gồm OpenAI, Microsoft và Google trong vài tháng với nỗ lực đạt được các thỏa thuận cấp phép cho nội dung của họ.

Trong tháng này, Axel Springer của Đức đã đạt được thỏa thuận với OpenAI trị giá hàng chục triệu euro mỗi năm để cho phép hệ thống AI của họ sử dụng nội dung từ các cửa hàng như Bild, Politico và Business Insider.

Vụ kiện của Times cáo buộc công ty đã tổ chức các cuộc thảo luận tương tự với Microsoft và OpenAI trong nhiều tháng. Những cuộc đàm phán này đã không dẫn đến một giải pháp chung. 

Thử thách của Times là vụ mới nhất trong một loạt vụ kiện chống lại OpenAI cáo buộc vi phạm bản quyền. Vào tháng 9, một nhóm tác giả sách bán chạy nhất bao gồm John Grisham, David Baldacci, Jonathan Franzen và George RR Martin đã kiện nhóm công nghệ này, cáo buộc các thuật toán của họ tham gia vào "hành vi trộm cắp có hệ thống trên quy mô lớn".

Nhà báo và nhà văn Julian Sancton đã đệ đơn khiếu nại tương tự vào tháng sau, và nhanh chóng có sự tham gia của nhà văn tờ New Yorker Jia Tolentino, cùng những người khác.

Trong khi các luật sư của OpenAI vẫn chưa phản hồi về hai vụ kiện đó, họ đã phản hồi một vụ kiện tập thể được đề xuất nộp ở California, lập luận rằng một số khiếu nại nên bị bác bỏ vì mô hình của nó có thể dựa vào học thuyết "sử dụng hợp pháp". Họ khẳng định học thuyết này đã được "nhiều tòa án" giải thích có nghĩa là việc sử dụng "tài liệu có bản quyền của các nhà đổi mới theo những cách mang tính chuyển hóa không vi phạm bản quyền".

Các luật sư của OpenAI cũng đã chỉ ra lệnh trong một thách thức riêng chống lại mô hình AI của Meta ở California do diễn viên hài Sarah Silverman và nhà văn Ta-Nehisi Coates đưa ra, trong số những người khác, trong đó tòa án nhận thấy rằng đầu ra của mô hình ngôn ngữ lớn của công ty không phải là " về cơ bản tương tự" với những cuốn sách do nguyên đơn viết.

Cổ phiếu của Công ty New York Times đã tăng khoảng 1% vào sáng thứ Tư.

 (Nguồn: FT)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement