Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ đề nghị Israel gửi hệ thống phòng không Hawk cho Ukraina

Quân sự

30/01/2023 14:32

Chính quyền Biden được cho là đã yêu cầu Israel chuyển các hệ thống phòng không Hawk, một loại vũ khí vốn đã ngừng sản xuất, cho Ukraina.

Lầu Năm Góc được cho là đã đề nghị Israel từ hai tuần trước, Axios tiết lộ.

Các quan chức quốc phòng Israel đã trả lời những người đồng cấp Mỹ rằng chính sách không gửi vũ khí quân sự tới Ukraina của họ vẫn không thay đổi, hãng tin này viết, dẫn lời một quan chức Israel.

Mỹ đề nghị Israel gửi hệ thống phòng không Hawk cho Ukraina - Ảnh 1.

Mỹ đề nghị Israel gửi hệ thống phòng không Hawk cho Ukraina.

Cho đến nay, Israel đã từ chối các yêu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraina vì lo ngại rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với Nga.

Israel đã mua các hệ thống này của nhà sản xuất Raytheon từ Mỹ vào những năm 1960 để bảo vệ chống lại các cuộc không kích của Ai Cập và Syria và chúng đã ngừng hoạt động cách đây một thập kỷ.

Quốc gia Trung Đông này có 10 khẩu đội Hawk và hàng trăm tên lửa đánh chặn còn trong kho.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Israel cũng nói với những người đồng cấp Mỹ rằng các hệ thống này hoạt động không hiệu quả do bị bỏ quá lâu và không được bảo trì.

Tuy nhiên, phản hồi đó không chính xác, một quan chức Israel nói với Axios. Ông giải thích rằng các bệ phóng có thể không phục hồi được, nhưng các tên lửa đánh chặn vẫn có thể được tân trang và tái sử dụng.

Hoa Kỳ đã đưa ra các yêu cầu tương tự đối với một số quốc gia có hệ thống đang hoạt động hoặc lưu trữ, thông tin cho biết thêm.

Washington tuyên bố sẽ gửi các tên lửa Hawk đã được tân trang từ kho chứa của mình như một phần của gói viện trợ quốc phòng vào tháng 11.

Các tên lửa này sẽ bổ sung cho 6 bệ phóng Hawk mà Tây Ban Nha dự định cung cấp cho Ukraina.

Hệ thống Hawk có thể đánh chặn các mục tiêu trên không cách xa 45 đến 50 km và có độ cao 20.000 mét.

(Thedefenspost)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement