Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ đang tìm cách tấn công vào toàn ngành bán dẫn của Trung Quốc?

Kinh tế thế giới

20/07/2022 11:41

"Cuộc bỏ phiếu" của Thượng viện cho thấy sự ủng hộ đối với dự luật cung cấp 52 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ để vượt qua Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ dường như sẽ thông qua đạo luật cung cấp hàng tỷ USD tài trợ liên bang cho ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, một ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực liên tục của chính quyền Tổng thống Biden nhằm vượt qua Trung Quốc, sau một cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm 19/7, theo SCMP.

Cuộc bỏ phiếu thủ tục của Thượng viện đã thông qua 64 thành 34, nhưng luật vẫn sẽ yêu cầu các vòng bỏ phiếu bổ sung trước khi thông qua cuối cùng.

Nếu dự luật cuối cùng được cả hai viện của Quốc hội thông qua và trở thành luật, thì đạo luật sẽ cung cấp khoảng 52 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn, nơi sản xuất các vi mạch thiết yếu cho mọi thứ, từ vũ khí đến đồ gia dụng, trò chơi điện tử đến ô tô.

Ngay trước cuộc bỏ phiếu, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng dự luật "sẽ chống lạm phát, thúc đẩy sản xuất của Mỹ, giảm bớt chuỗi cung ứng bên ngoài và bảo vệ lợi ích an ninh của Mỹ."

"Mỹ sẽ tụt hậu trong rất nhiều lĩnh vực nếu chúng ta không thông qua dự luật này. Chúng ta có thể mất vị trí là nền kinh tế và nhà nước đổi mới số 1 trên thế giới."

Mỹ đang tìm cách tấn công vào toàn ngành bán dẫn của Trung Quốc? - Ảnh 1.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer phát biểu trước các phóng viên tại Washington hôm 19/7. Ảnh: AP

Trong hơn một năm, nguồn tài trợ bán dẫn là trọng tâm của các đạo luật tràn lan nhằm thúc đẩy Washington vượt qua Bắc Kinh trong nhiệm vụ giành thị phần lớn hơn trong sản xuất chip toàn cầu.

Thượng viện đã thông qua phiên bản riêng của dự luật cạnh tranh rộng lớn hơn, đề cập đến gần như mọi khía cạnh của sự cạnh tranh Mỹ-Trung và thu hút sự ủng hộ đáng kể của lưỡng đảng vào tháng 6 năm ngoái.

Vào tháng 2, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã thông qua phiên bản luật cạnh tranh của riêng họ, nhưng đã làm như vậy trên cơ sở một cuộc bỏ phiếu theo đường lối riêng.

Kể từ mùa xuân, hai viện của Quốc hội đã tham gia vào một quá trình đàm phán lưỡng viện, lưỡng viện hiếm hoi để cố gắng giải quyết những khác biệt của họ và đưa ra một phiên bản thỏa hiệp của dự luật có thể thu hút đủ số phiếu để trở thành luật.

Nhưng các cuộc đàm phán đã trở nên đan xen vào các cuộc tranh luận chính sách khác và chia rẽ chính trị trong Quốc hội.

Cuối tháng trước, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell cảnh báo ông sẽ chặn đạo luật cạnh tranh của Trung Quốc nếu đảng Dân chủ cố gắng gấp rút thông qua một dự luật riêng biệt, không liên quan sẽ tăng thuế doanh nghiệp và chi tiền để chống biến đổi khí hậu.

Ngoài tài trợ cho ngành bán dẫn, các phiên bản khác nhau của dự luật cạnh tranh Trung Quốc cũng bao gồm các ưu tiên liên quan đến nhân quyền ở Trung Quốc, tài trợ nghiên cứu khoa học ở Mỹ và các liên minh của Mỹ xung quanh khu vực ngoại vi của Trung Quốc.

Tình trạng của các điều khoản khác liên quan đến Trung Quốc hiện không chắc chắn. Các nhà lập pháp đã tranh cãi vào hôm 19/7 trong vài giờ trước cuộc bỏ phiếu để đưa các ưu tiên khó khăn khác vào dự luật, nhưng dự thảo cuối cùng chưa được công bố ngay lập tức khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Nếu 52 tỷ USD tài trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn trở thành luật, các nhà lập pháp vẫn có thể tiếp tục đàm phán một thỏa hiệp riêng về phần còn lại của dự luật cạnh tranh, nhưng không rõ liệu họ có làm như vậy hay không.

Về lý thuyết, Hạ viện cũng có thể thiết lập một cuộc bỏ phiếu để thông qua phiên bản của Thượng viện về luật cạnh tranh, vốn đã được Thượng viện thông qua vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng không rõ liệu ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện có sẵn sàng hành động theo một dự luật lớn như vậy hay không nếu nó được viết hoàn toàn bởi Thượng viện, mà không có ý kiến đóng góp từ các thành viên của chính họ.

Các nhà lập pháp cũng sẽ sớm rời Washington để nghỉ giải lao vào tháng 8 và sau đó sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các chiến dịch của họ dẫn đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11. Một phần ba Thượng viện và toàn bộ Hạ viện sẽ tham gia bỏ phiếu.

Đạo luật Chip - có tên gọi chính thức là Đạo luật Khuyến khích Sản xuất chất bán dẫn Hoa Kỳ - được đề xuất vào tháng 6/2020 trong bối cảnh nguồn cung chất bán dẫn toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng chưa từng thấy.

Sau đó, Đạo luật này đã được ký ban hành, là một phần của Đạo luật Bảo vệ quốc gia vào tháng 1/2021. Nhưng các nhà lập pháp không thể thông qua các điều khoản về tiền đầu tư, có nghĩa là các chương trình của nó về cơ bản đã chết từ trong trứng nước.

Thượng viện sau đó đã thông qua phiên bản riêng của Đạo luật Chip vào tháng 6/2021, như một phần của một đạo luật khác - đạo luật này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ trên phạm vi rộng hơn.

Các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện sau đó đã công bố phiên bản của riêng họ về cạnh tranh của Mỹ vào đầu năm nay, có tiêu đề Đạo luật cạnh tranh của Mỹ, bao gồm Đạo luật Chip trị giá 52 tỷ USD.

Kể từ đó, các nhà lập pháp từ cả Thượng viện và Hạ viện đã cố gắng dung hòa hai phiên bản của Đạo luật Chip để thống nhất về lĩnh vực và số tiền đầu tư.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement