Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ áp đặt trừng phạt với các chủ tàu chở dầu Nga trên mức giá trần

Giá cả hàng hóa

14/10/2023 08:09

Giá dầu tăng 3 USD vào ngày 12/10 sau khi Mỹ thắt chặt chương trình trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô của Nga, làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung trong một thị trường vốn đã thắt chặt, với tồn kho toàn cầu được dự báo sẽ giảm trong quý 4.

Ngày 12/10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với các chủ tàu chở dầu của Nga trên mức giá trần 60 USD/thùng. Hai tàu bị trừng phạt gồm 1 tàu có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và một tàu có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chính quyền Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ice Pearl Navigation SA có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, chủ sở hữu của tàu Yasa Golden Bosphorus, vì vận chuyển dầu thô ESPO của Nga có giá trên 80 USD/thùng sau khi mức trần có hiệu lực vào tháng 12/2022.

Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lumber Marine SA có trụ sở tại UAE, chủ sở hữu của SCF Primoyre, vì vận chuyển dầu thô Novy Port của Nga có giá trên 75 USD/thùng.

Giá dầu Brent tương lai tăng 4,89 USD, tương đương 5,7%, lên mức 90,89 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 4,78 USD, tương đương 5,8%, lên mức 87,69 USD/thùng.

Cả hai điểm chuẩn đều có mức tăng phần trăm hằng ngày cao nhất kể từ tháng 4. Dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng hằng tuần là 7,5% - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2. Trong tuần, giá dầu WTI cũng tăng tới 5,9%.

Ngày 13/10, bộ binh Israel đã thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu. Động thái mới này của Israel đánh dấu sự chuyển đổi từ chiến tranh trên không sang các hoạt động trên bộ nhằm tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas.

Mỹ áp đặt trừng phạt với các chủ tàu chở dầu Nga trên mức giá trần - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Cuộc xung đột ở Trung Đông ít ảnh hưởng đến nguồn cung dầu khí toàn cầu và Israel không phải là nhà sản xuất lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và nhà quan sát thị trường đang đánh giá xem cuộc xung đột này có thể leo thang như thế nào và ảnh hưởng đối với nguồn cung từ các quốc gia lân cận trong khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji ngày 13-10 nhận xét giá dầu có thể sẽ đạt mốc 100 USD/thùng bởi tình hình hiện tại ở Trung Đông. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã thảo luận về cuộc xung đột Israel - Hamas với người đứng đầu nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon được Tehran hậu thuẫn, nhóm đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel.

Nếu Mỹ thắt chặt thực thi các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran do bất kỳ vai trò nào của nước này trong cuộc xung đột, thì nguồn cung dầu của Iran có thể giảm.

Cũng theo Reuters, Saudi Arabia đang tạm ngừng các kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel, báo hiệu sự xem xét lại nhanh chóng các ưu tiên chính sách đối ngoại của nước này khi xung đột leo thang.

Điều đó có thể có tác động đến nguồn cung khi Saudi Arabia nói với Nhà Trắng rằng họ sẵn sàng tăng sản lượng dầu vào đầu năm tới để giúp đảm bảo thỏa thuận.

Cũng thúc đẩy giá dầu leo dốc là việc Mỹ ngày 12/10 đã áp các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với các chủ tàu chở dầu của Nga có giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do G7 đề ra - Ice Pearl Navigation SA có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Lumber Marine SA có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới và là nhà xuất khẩu lớn. Vì vậy, việc Mỹ giám sát chặt chẽ hơn các chuyến hàng của nước này có thể làm giảm nguồn cung trên toàn cầu.

Cũng trong ngày 12/10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, trích dẫn các dấu hiệu về nền kinh tế thế giới kiên cường từ đầu năm đến nay và dự kiến nhu cầu sẽ tăng thêm ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, cho biết trong một báo cáo hôm 13/10 rằng "các vấn đề về nguồn cung vẫn là trọng tâm trên thị trường dầu thô", đồng thời cho biết thêm rằng giá trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu đã tăng do lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn của Mỹ.

"Tâm lý cũng được thúc đẩy sau khi OPEC cho biết họ dự kiến tồn kho dầu thô sẽ giảm 3 (triệu thùng/ngày) trong quý này. Điều đó giả định rằng không có sự gián đoạn nguồn cung nào nữa bắt nguồn từ cuộc chiến Israel-Hamas", ông Hynes cho biết.

Giá dầu cũng phớt lờ dữ liệu công bố hôm 13/10 cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm so với tháng trước.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement