Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Moody's ngưng xếp hạng 2 tập đoàn BĐS lớn của Trung Quốc vì thiếu thông tin

Doanh nghiệp

12/10/2022 14:56

Ngày 11/10, Moody's Investors Service cho biết đã ngưng xếp hạng tín nhiệm đối với 2 nhà phát triển bất động sản China Evergrande Group và Kaisa với lý do không có đầy đủ thông tin.

"Moody's quyết định rút lại xếp hạng tín nhiệm vì hai tập đoàn trên không có đủ thông tin để hỗ trợ việc duy trì xếp hạng", thông báo của Moody's cho biết.

Moody's cho biết họ cũng rút lại xếp hạng đối với các đơn vị của Evergrande là Hengda Real Estate Group Company Limited, Tianji Holding Limited và Scenery Journey Limited.

Trước đó, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm xuống mức Ca, đồng thời đưa ra triển vọng xếp hạng tiêu cực đối với Evergrande và Kaisa. Cả 2 tập đoàn bất động sản của Trung Quốc đều vỡ nợ vào tháng 12 năm ngoái sau nhiều tháng gặp vấn đề về thanh khoản trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc suy thoái kéo dài, theo Market Watch.

Moody's ngưng xếp hạng 2 tập đoàn BĐS lớn của Trung Quốc vì thiếu thông tin - Ảnh 1.

Một du khách tại Ocean Flower Island, một khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc phát triển. Năm ngoái, nhà phát triển bất động sản này đã không trả được nợ, gây ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản làm rung chuyển ngành bất động sản Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Evergrande, nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới, cho biết trong một bản cập nhật hàng quý vào cuối tháng 9/2022 rằng họ đang cố gắng tiếp tục duy trì hoạt động của tất cả 706 dự án đã bán và chưa giao. 

Công ty tiết lộ khoản nợ phải trả khoảng 300 tỷ USD vào giữa năm 2021 và hứa sẽ đưa ra kế hoạch tái cơ cấu ra nước ngoài vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Kaisa thông báo trong bản cập nhật hàng quý cho sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông hôm thứ Hai rằng họ đang tập trung vào việc hoàn thành và bàn giao các dự án bất động sản, đồng thời đang làm việc với các cố vấn tài chính để tái cơ cấu.

Giao dịch cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông của Evergrande và Kaisa lần lượt bị đình chỉ kể từ tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Theo Nikkei, vào tháng 6, Fitch Ratings đã rút lại xếp hạng Evergrande, với lý do nhà phát triển từ chối tham gia vào quá trình này là một trong những lý do.

Với thị trường bất động sản của Trung Quốc đang trong tình trạng sụt giảm kéo dài, các nhà phát triển địa phương đã phải đối mặt với khó khăn trong việc bán bất động sản, những rắc rối về tài chính kép.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement