Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỗi ngày tài sản của các tỷ phú thế giới có thêm 2,7 tỷ USD

Doanh nhân

16/01/2023 15:11

Theo Oxfam, khoảng 1% người giàu nhất thế giới đang nắm giữ 2/3 trong tổng số 42 nghìn tỷ USD tài sản mới và kêu gọi tăng thuế đối với người giàu khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới họp thường niên tại Davos.

Oxfam là một liên minh quốc tế của 20 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công cho biết trong một báo cáo mới được công bố trước khi cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) cho biết, 1% những người giàu nhất thế giới đã nắm giữ gần 2/3 trong số 42 nghìn tỷ USD tài sản mới được tạo ra kể từ năm 2020.

Mỗi ngày tài sản của các tỷ phú thế giới có thêm 2,7 tỷ USD   - Ảnh 1.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ họp tại Davos, Thụy Sĩ, trong tuần này để thảo luận về các vấn đề quan tâm toàn cầu. Ảnh: Arnd Wiegmann/Reuters

Theo báo cáo "Survival of the Richest" (Sự sống còn của những người giàu nhất) của Oxfam, số tiền này gần gấp đôi so với số tiền mà 99% dân số nghèo nhất thế giới nhận được.

Báo cáo cho biết tài sản của các tỷ phú đang tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày, trong khi ít nhất 1,7 tỷ người lao động hiện đang sống ở các quốc gia có lạm phát cao hơn tiền lương.

Đồng thời, một nửa số tỷ phú trên thế giới sống ở các quốc gia không có thuế thừa kế đối với con cháu trực tiếp, Oxfam cho biết, giúp họ đi đúng hướng để chuyển 5 nghìn tỷ USD cho những người thừa kế, nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Phi.

Oxfam cho biết mức thuế 5% đối với các triệu phú và tỷ phú trên thế giới có thể thu về 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, đủ để giúp 2 tỷ người thoát nghèo.

"Trong khi những người bình thường đang hy sinh hàng ngày cho những thứ thiết yếu như thức ăn, thì những người siêu giàu đã vượt qua cả những giấc mơ điên rồ nhất của họ", Gabriela Bucher, Giám đốc điều hành của Oxfam, cho biết và nói thêm rằng thập kỷ tới là thập kỷ tốt nhất cho các tỷ phú — một sự bùng nổ dữ dội của những người giàu nhất thế giới trong thập niên 2020.

"Đánh thuế những người siêu giàu và các tập đoàn lớn là cánh cửa thoát khỏi các cuộc khủng hoảng chồng chéo hiện nay. Bốn mươi năm cắt giảm thuế cho giới siêu giàu đã chỉ ra rằng thủy triều dâng không nâng tất cả các con tàu – chỉ nâng các siêu du thuyền".

Cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, quy tụ các nhà lãnh đạo kinh doanh và chính trị toàn cầu để thảo luận về các vấn đề chính trị và kinh tế đang được quan tâm trên toàn thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ thứ Hai (16/1) đến thứ Sáu (20/1), sẽ có sự tham dự của 52 nguyên thủ quốc gia và gần 600 CEO trên khắp thế giới.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement