Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mitsubishi giành được hợp đồng quốc phòng đầu tiên với Úc

Quân sự

20/10/2023 10:44

Mitsubishi Electric đã đồng ý ký kết với Bộ Quốc phòng Úc để phát triển các thiết bị quân sự, đây là lần đầu tiên một công ty Nhật Bản giành được hợp đồng với chính phủ nước ngoài.

Công ty con Mitsubishi Electric và quân đội Úc sẽ kết hợp công nghệ laser để tăng cường khả năng giám sát cho máy bay chiến đấu và phương tiện tiện ích, chi phí chưa được tiết lộ.

Phòng công nghiệp quốc gia Nhật Bản phải đối mặt với chi phí đầu tư cao vào trang thiết bị và nhân lực để duy trì các tiêu chuẩn công nghệ và thị trường duy nhất của nước này là khách hàng trong nước. Ngân sách năm nay của Bộ Quốc phòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự rút lui của các công ty từ lĩnh vực này và sự suy yếu của hệ thống sản xuất trong nước.

Nếu các công ty có thể nhận được nhiều hợp đồng trực tiếp với chính phủ nước ngoài như Mitsubishi Electric đã làm được thì việc tăng lượng khách hàng sẽ giúp việc thu hồi vốn đầu tư dễ dàng hơn.

Mitsubishi Electric đã tham gia phát triển phòng không quốc gia từ những năm 1960, chuyên gia về đường dẫn laser và tên lửa. Công ty đang tăng cường hoạt động kinh doanh liên kết với các quốc gia khác. Vào tháng 5, họ đã công bố kế hoạch tăng nhân viên trong lĩnh vực kinh doanh phòng không quốc gia và vũ trụ thêm 1.000 người.

Mitsubishi giành được hợp đồng quốc phòng đầu tiên với Úc - Ảnh 1.

Úc mong muốn tăng cường khả năng giám sát máy bay phản lực của mình bằng công nghệ laser của Mitsubishi. Ảnh: Reuters

Để tăng cường phát triển hệ thống quốc phòng chung với nước ngoài, Tokyo đang xem xét thiết lập một hệ thống an ninh để kiểm soát những người xử lý thông tin mật. Nhật Bản là thành viên giàu có duy nhất trong nhóm G7 không có hệ thống như vậy, điều này làm các công ty quân sự trong nước không thể mở rộng ra nước ngoài.

Trong khi đó, Úc đang cố gắng cải thiện khả năng phòng thủ của mình và để mắt đến Trung Quốc, nhưng những gì nước này có thể tự mình làm cũng có những hạn chế.

Thỏa thuận giữa Nhật Bản và Úc có hiệu lực từ tháng 8, các thủ tục được đơn giản hóa để tăng cường lực lượng quân sự khi tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai nước. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và người đồng cấp Úc Richard Marles đã  định vị được tầm quan trọng của hợp tác công nghệ và thiết bị phòng quốc gia khi họ gặp nhau ở Tokyo. Cả hai bộ trưởng đều hoàn thành công việc bố trí đồng bộ với Mitsubishi Electric.

Hồi tháng 3, Úc tuyên bố sẽ triển khai tàu ngầm hạt nhân thông qua sân bay an ninh AUKUS với Mỹ và Anh.

Chiến lược quốc gia của chính phủ Úc được biên soạn vào tháng 4 đã mở rộng mối quan hệ hợp tác thực tế, bao gồm cả Nhật Bản và Ấn Độ cùng với Mỹ và Australia tạo đối thoại an ninh tứ giác.

Năm 2016, Nhật Bản từng cố gắng bán tàu ngầm Soryu do Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries chế độ tạo cho Úc nhưng lại bị thua vào tay một công ty của Pháp. Chính phủ Úc tại thời điểm đó đang tìm cách mở rộng công việc và chú ý đến sản phẩm sản xuất trong nước cũng như chuyển giao công nghệ, còn Nhật Bản thì không thể đưa ra những điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu quốc phòng Úc

(Nguồn: Nikkei Asia)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement