Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ chi 842 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài chính 2023

Quân sự

13/03/2023 14:20

Ngân sách của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tăng hơn 11 tỷ USD vào năm tới, cao nhất trong số các quân – binh chủng, theo kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới trị giá 842 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Biden.

Ngân sách của Hải quân và Thủy quân lục chiến sẽ tăng từ 244,7 tỷ USD, con số mà Quốc hội thông qua cho năm tài chính 2023, lên gần 256 tỷ USD trong năm tài chính tiếp theo. Số tiền mới sẽ tài trợ cho việc cải tiến các xưởng đóng tàu, đóng tàu ngầm và nâng cấp hạm đội.

"Ngân sách đề xuất các khoản đầu tư có thể thực thi và có trách nhiệm vào hạm đội Hải quân Hoa Kỳ", Nhà Trắng cho biết trong một tài liệu tổng quan về ngân sách được công bố vào tuần trước. "Ngân sách cũng tiếp tục tái cấp cho việc cải tiến các hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược của quốc gia", thông báo cho biết thêm.

Nhà Trắng công bố yêu cầu tổng thể của Bộ Quốc phòng vào ngày 9/3 tuy nhiên Lầu Năm Góc dự kiến sẽ không tiết lộ chi tiết về ngân sách, bao gồm các chi tiết cụ thể về chương trình, mua sắm hoặc nghiên cứu và phát triển, cho đến ngày thứ Hai.

Trong một thông điệp gửi tới Quốc hội kèm theo yêu cầu của chính quyền vào tuần trước, TT Biden nhấn mạnh trọng tâm của ngân sách là phát triển quan hệ đối tác sâu sắc hơn với các đồng minh và duy trì lợi thế quân sự trước Trung Quốc.

Mỹ chi 842 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài chính 2023 - Ảnh 1.

USS Nimitz (CVN 68) trong ụ tàu 6 sau khi khử nước tại Nhà máy đóng tàu hải quân Puget Sound & Cơ sở bảo trì trung gian ở Bremerton, Wash, ngày 5/3/2018.

Ông viết ngân sách "vạch ra các khoản đầu tư quan trọng để vượt qua Trung Quốc trên toàn cầu và tiếp tục hỗ trợ Ukraina trước sự gây hấn của Nga".

Theo các tài liệu của Cụ quản lý Ngân sách Mỹ (OMB), khoản tăng ngân sách đề xuất của Hải quân bao gồm khoảng 27 tỷ USD cho các nỗ lực nghiên cứu và phát triển và 77 tỷ USD cho việc mua sắm dành cho lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến.

Mặc dù các tài liệu không cung cấp chi tiết về chương trình, nhưng một tài liệu tổng quan của Nhà Trắng nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư vào "tái cấp vốn và tối ưu hóa" các xưởng đóng tàu của Hải quân để đáp ứng các yêu cầu bảo trì trong tương lai đối với tàu ngầm và tàu sân bay.

Ngân sách của Lực lượng Không quân và Lực lượng Vũ trụ sẽ tăng từ tổng cộng 249,7 tỷ USD lên 259,4 tỷ USD.

OMB cũng đề xuất chi hơn 30 tỷ USD cho Lực lượng Không gian - tăng 13% so với mức phân bổ tài chính năm 2023 của Quốc hội.

Ngân sách dành cho Lực lượng Không quân sẽ dùng cho "việc mua sắm máy bay có phi hành đoàn có năng lực cao trong khi tiếp tục hiện đại hóa máy bay ném bom chiến đấu, máy bay vận tải và máy bay huấn luyện", báo cáo của Nhà Trắng lưu ý, đồng thời bổ sung ngân sách tập trung vào khả năng phục hồi việc nghiên cứu không gian.

Gần 16 tỷ USD trong yêu cầu ngân sách tài khóa 2024 của Quân đội sẽ dành cho các dự án nghiên cứu và phát triển và khoảng 23 tỷ USD sẽ trả cho việc mua sắm. Khoản tài trợ đó sẽ hỗ trợ "Quân đội hiện đại và sẵn sàng" cũng như tiếp tục đầu tư vào Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền và khả năng tấn công tầm xa.

"Ngân sách hiện đại hóa và mở rộng năng lực sản xuất của cơ sở công nghiệp để đảm bảo Lục quân có thể đáp ứng nhu cầu chiến lược về các loại vũ khí quan trọng", bản tổng quan của Nhà Trắng nêu rõ.

(Nguồn: Defensenews)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement