Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Máy tính sử dụng vi xử lý Intel từ 2015 trở về sau khiến tin tặc có thể tấn công

Thủ thuật

24/11/2017 09:06

Hai nhà bảo mật của Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Positive (Mỹ) vừa phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng trên vi xử lý Intel giúp tin tặc có thể tấn công chiếm quyền hệ thống.

Theo đó, với lổ hỗng trên, thông qua câu lệnh trong phần cmd, các tin tặc có thể tấn công và chiếm quyền kiểm soát máy tính của người dùng để trục lợi. Đây được cho là một lổ hổng nguy hiểm về phần cứng sau lỗi "chết người" trong hệ điều hành Windows mà trước đó đã được "đại dịch" WannaCry khai thác.

Cũng theo hai nhà bảo mật trên, chỉ những thiết bị sử dụng vi xử lý Intel được sản xuất từ năm 2015 trở về sau tồn tại lỗ hổng này. Danh mục vi xử lý được phát hiện có nguy cơ tấn công cao với lổ hổng trên bao gồm Intel Core i thế thứ 6 (Skylake), thứ 7 (Kaby Lake) và thứ 8 (Kaby Lake-R và Coffee Lake), các vi xử lý Xeon, bao gồm E3-1200 v5-v6, dòng Scalable và W, các họ vi xử lý Atom C3000, series E3900 và Apollo Lake Pentium, Celeron N, J.

Intel trong một thông báo phát ra hôm nay cho biết, đã nắm được sự việc và hiện đang thông báo cho các đối tác để khắc phục sớm. Một số bạn hàng lớn của Intel cho biết đang tìm cách khắc phục triệt để vấn đề này. Công ty cũng đã cảnh báo đến các hệ thống máy tính lớn trong các cơ quan tại nhiều quốc gia. Chính phủ Mỹ ngay lập tức cũng đã cảnh báo các doanh nghiệp trước cảnh báo để khắc phục sai sót này.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, hai hãng sản xuất máy tính Dell và Lenovo đã hoàn thiện bản firmware (cập nhật phần cứng trên chip) vá lỗi và đang lên kế hoạch cung cấp sớm đến người dùng. HP đang trong giai đoạn khắc phục triệt để. Các hãng khác như Asus, Acer... hiện chưa có thông tin.

MINH ĐỊNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement