Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mark Zuckerberg: Facebook không bao giờ thoát khỏi nội dung độc hại

Thủ thuật

26/07/2021 11:38

Dù có nhiều cáo buộc không hay, thế nhưng cho đến nay, Facebook vẫn là mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.

Việc tin giả xuất hiện tràn lan trên Facebook xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí đến cả tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng chỉ trích Facebook là “giết người” khi cho phép những điều này xuất hiện và tiếp cận người dùng.

Ngay cả bản thân Zuckerberg đã phải thừa nhận rằng, việc chiến đấu với tin giả không khác gì đấu với tội phạm. Và điều này không bao giờ có thể giải quyết hoàn toàn.

082758_fakenews.jpeg

Dù CEO Facebook đã cố hết sức để chống lại tin giả và vân biệt chủng tộc nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Bởi vậy, Zuckerberg và cả CEO Instagram Adam Mosseri có chung một kết luận. Đó là nền tảng của họ không bao giờ thoát khỏi nội dung độc hại.

“Điều chúng ta mong đợi là hệ thống liêm chính, các sở cảnh sát sẽ làm tốt việc của mình. Phát hiện và bắt kẻ xấu, giữ nó ở mức tối thiểu. Duy trì xu hướng theo chiều tích cực và luôn quan tâm đến các vấn đề khác” – Zuckerberg nói.

Quản lý các nền tảng “đông dân” nhất thế giới không phải điều dễ dàng. Đặc biệt khi giới công nghệ đứng trước áp lực không nhỏ từ nhà lập pháp. Facebook thậm chí còn đăng bài blog kêu gọi chấm dứt việc đổ lỗi cho họ vì những điều tồi tệ đang xảy ra.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement