Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lối sống thay đổi có thể làm hỏng kế hoạch tài chính của bạn ra sao?

Lối sống

01/10/2023 16:07

Giá cả leo thang ở khắp mọi nơi. Như cụm từ gợi ý, điều này có nghĩa là khi thu nhập của bạn tăng lên hoặc danh mục đầu tư của bạn tăng lên thì chi tiêu của bạn cũng tăng lên.

Một chiếc xe đẹp hơn, một chiếc đồng hồ thời trang, những ngày nghỉ được nâng cấp ... Những gì từng là xa xỉ trở nên có giá cả phải chăng và giá cả phải chăng trở thành thứ phải có.

Lối sống thay đổi là một lý do tại sao một số người có vẻ kiếm được thu nhập rất lớn vẫn sống hết lương này đến lương khác.

Một số người gọi đó là "di chuyển các cột mốc" bởi vì một khi chúng ta đạt được một cột mốc cụ thể trong cuộc đời, chúng ta sẽ đẩy mong muốn của mình đi xa hơn nữa.

Một nghiên cứu gần đây của công ty dịch vụ tài chính Schwab tiết lộ rằng hơn một phần ba số người được thăm dò thú nhận đã chi tiêu nhiều hơn mức họ có thể chi trả.

Họ cũng thừa nhận rằng việc chi tiêu của họ thường bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hoặc trải nghiệm của bạn bè được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lối sống thay đổi có thể làm hỏng kế hoạch tài chính của bạn ra sao? - Ảnh 1.

Giá cả leo thang có những hậu quả lớn. Đầu tiên, nó làm giảm đi niềm vui mà chúng ta cảm thấy khi đạt đến cấp độ tiếp theo. Bạn đã làm việc chăm chỉ để được tăng lương hoặc thưởng và đầu tư một cách khôn ngoan để phát triển danh mục đầu tư của mình.

Nhưng thật khó để tận hưởng những thành tựu đó khi bạn đã nhanh chóng chuyển sang việc tiếp theo.

Cái giá thứ hai là nó khiến chúng ta phải suốt đời theo đuổi điều tiếp theo, điều mà các nhà tâm lý học gọi là "máy chạy bộ khoái lạc".

Như tài chính Morgan Housel đã nhận xét trong cuốn Tâm lý học về tiền bạc, kỹ năng tài chính khó nhất là làm cho các mục tiêu ngừng di chuyển.

Chúng ta hãy xem xét một vài yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, nhiều người sẽ chọn cách cộng thay vì trừ. Tại sao? Bởi vì tâm trí chúng ta có xu hướng thêm vào trước khi lấy đi. Phép trừ khiến chúng ta cảm thấy kém thỏa mãn hơn vì bản năng của chúng ta là phát triển và xây dựng. Thật khó để cưỡng lại hơn nữa.

Yếu tố thứ hai là so sánh xã hội. Điều này gắn chặt với con người chúng ta. Con người chúng ta luôn quan sát kỹ những gì người khác xung quanh chúng ta đang làm. Chúng ta thường xuyên bắt chước người khác, đặc biệt khi chúng ta ngưỡng mộ hoặc ghen tị với họ.

Và trong thời đại truyền thông xã hội? Sự thúc đẩy này đã được kích hoạt hơn bao giờ hết.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement